Ngọc Phù như cũ vẫn tĩnh lặng nhìn Tam Dạ. Tam Dạ nói câu gì, nói bằng ngữ khí lạnh thế nào đi nữa thì Ngọc Phù cũng không có lộ ra biểu cảm gì, trước sau đều chỉ nhàn nhạt, cao quý. Tam Dạ lật thêm một trang sách. Không đợi nàng mở lời, Tam Dạ đã nghiêm giọng, gạt hẳn chuyện hôn sự sang bên:
“Nô tì của ngài vượt phận, vô lễ với quan triều thần.”
“Lãnh mười trượng, coi như răn đe.”
Cơ Phó Ngọc Phù hơi nâng mày, dường như nàng không nghe rõ, hoặc có lẽ nàng không ngờ Tam Dạ sẽ xử xự như vậy.
Tam Dạ rũ mi, bàn tay hơi siết trang sách. Cũng phải, kiếp trước đối với Ngọc Phù và ngay cả người hầu của nàng, thì ta vẫn luôn mềm mỏng, luôn nhẫn nhịn. Tất cả, đều không do dự mà thuận theo. Còn kiếp này, đã không liên quan thì cứ theo phép mà làm. Ta không còn là Tam Dạ từng vì nàng mà hạ mình. Ta trở lại là Tam Dạ của sa trường, mãi mãi không nể tình riêng. Nàng vô tình được, ta cũng vậy…
Cơ Phó Ngọc Phù nhìn Tam Dạ đang đọc sách, ngẫm nghĩ trong lòng một hồi, bỗng nhẹ híp mắt, hé môi nói:
“Tam đại nhân… Bạch Mai tuổi còn nhỏ…”
Tam Dạ cắt ngang: “Tuổi nhỏ càng phải răn dạy sớm.”
“Miệng lưỡi hồ đồ, nói năng không biết chừng mực, nếu không chịu phạt, sau này ỷ mình là tỳ nữ thân cận của ngài mà càng sinh vô lễ!”
“Đến lúc ra ngoài phạm phải người khác, e rằng không chỉ mười trượng!”
Tam Dạ theo thói quen nhíu nhíu mày: “Hạ thần đã là khoan nhượng. Nếu ngài muốn bao che, vậy cứ theo quy củ mà luận thêm… Tính cả ngài!”
Lạ thật… Cơ Phó Ngọc Phù không trưng ra vẻ gì, hiển nhiên vẫn dửng dưng. Cứ như, nàng đã đoán được Tam Dạ định nói như thế.
“Mọi việc nghe theo Tam đại nhân.” Ngọc Phù cười mỉm: “Một lát nữa, bản cung sẽ xử phạt Bạch Mai.”
Tam Dạ hài lòng gật đầu, tỏ ý đã biết. Cơ Phó Ngọc Phù nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:
“Tam đại nhân, chúng ta nói về chuyện hôn sự đi.”
Tam Dạ thở hắt ra một hơi lạnh. Nàng đặt quyển binh lược xuống bàn, cầm ấm trà, rót một chén cho Ngọc Phù, rồi đẩy về phía trước… vừa tầm cho nàng ấy vươn tay có thể chạm tới.
Ngọc Phù rõ ràng quan sát từng động tác của Tam Dạ nàng, nhưng không nói gì. Tam Dạ ngẩng đầu, giữ nguyên thái độ xa cách, dùng cả cách nói khách sáo khi đối đáp cùng bá quan trong triều.
“Vì sao ngài lại tâu với hoàng thượng muốn
gả cho hạ thần?”
“Vì bản cung thích ngài.”
Cơ Phó Ngọc Phù đáp ngay, nàng không chần chừ, không cúi đầu, cũng không né tránh.
Mắt đối mắt, trông chẳng chút giả tạo nào.
Chỉ một khoảnh khắc đó, trái tim của Tam Dạ liền run lên. Lồng ngực hơi căng ra, rồi mãnh liệt siết lại. Cảm giác quen thuộc của kiếp trước bỗng dâng lên, khi mà… Ngọc Phù đã từng nói những lời tương tự, khi nàng từng mỉm cười dịu dàng, khiến bản thân Tam Dạ tin tưởng đến mù quáng.
Tam Dạ giữ gương mặt bất động. Trong lòng lại bật lên một tiếng cười tự giễu. Kiếp trước, nàng vì một câu “thích” của Ngọc Phù mà dốc hết tất cả. Kết quả là gì? Nàng chết dưới tay nàng ấy.
Tam Dạ kìm lại cảm giác đắng chát trong miệng, lạnh nhạt nói:
“Điện hạ không nên hồ ngôn loạn ngữ!”