Tam Dạ kìm nén một tiếng thở dài trước mặt Vương Dật, nhè nhẹ lắc đầu.
“Cho dù chức trách hay uy quyền của con có thế nào… con vẫn là đồ đệ của người!”
Vương Dật thoáng cười, để lộ một tia hài lòng ẩn sâu nơi đáy mắt. Lúc này, người mới thong thả bước tới ghế, vén vạt áo mà ngồi. Tam Dạ tiến lại ngồi bên cạnh, tự tay rót một tách trà cho sư phụ. Nàng chưa kịp mở lời thăm hỏi, thì sư phụ đã nhìn thẳng… Một lúc lâu sau, người mới chậm rãi nói:
“Vi sư đến đây… là có một thỉnh cầu.”
Tam Dạ rất nhanh phát giác ra giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Lão nhân gia này… hôm nay không dùng bộ dạng, ăn nói luyên thuyên nữa rồi! Nếu là như vậy, ắt là chuyện quan trọng. Kiếp trước từng việc lớn nhỏ nàng còn nhớ rõ, nhưng nàng cũng biết, kiếp này thiên cơ đã lệch, không thể hoàn toàn dựa vào ký ức cũ. Thứ có thể làm chuẩn, chỉ là đại cục trong hai năm đầu mà thôi.
“Sư phụ cứ nói.”
Vương Dật đi thẳng vào vấn đề: “Hai ngày nữa, sẽ có quan huyện giải một tội nhân lên kinh, chờ thẩm xét. Vi sư muốn con… cứu người này.”
Tam Dạ nhíu mày, nghiêm túc đáp lời: “Quan huyện đã không xử được, ắt là vụ án có khúc mắc. Người đó là ai, mà khiến sư phụ đích thân mở lời?”
Vương Dật nâng chén trà Tam Dạ rót, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Trà nhạt và chát cũng không chê, đúng là khẩu vị sư đồ giống nhau!
“Người tên Dực Huyền. Có thiên phú binh pháp, tư chất hơn người. Vi sư muốn con thu nhận, đưa vào quân doanh.”
“Tội trạng người này…?”
“Bị quan triều đình vu oan!”
Tam Dạ im lặng. Ngay lập tức, trong đầu đã hiện lên một cái tên… Vị quan đứng ra quản lí vô số đầu dãy, đầu mối các khu vực… Tam Dạ nhẹ gật đậu, biểu thị đã nghe, nhưng không hứa chắc mà cũng chẳng từ chối. Vương Dật sau đó cũng nói thêm cho Tam Dạ biết vài đặc điểm về Dực Huyền: tuổi trẻ, tính cương trực, đọc binh thư như nước chảy…
Nghe xong, Tam Dạ càng trầm tư. Trong quân doanh của nàng, thật ra không thiếu người có đầu óc. Người tên Dực Huyền này, phải kiểm tra cẩn thận, sau đó mới đưa ra quyết định được!
Tam Dạ gõ gõ mặt bàn, định đứng dậy pha ấm trà mới, thì sư phụ Vương Dật chợt hỏi:
“Người vừa rồi lướt qua vi sư… là ai?”
Tam Dạ nghiêng nhìn. Sư phụ, sao có thể không biết chứ? Thế mà, nàng vẫn đáp:
“Diêu Quang công chúa điện hạ của Đại Quốc! Tức đại công chúa.”
“Ồ…” Vương Dật vuốt chòm râu lưa thưa. “Nữ nhi bảo bối của hoàng thượng sao? Quả nhiên dung nhan trăm năm khó gặp… lại còn tinh thông y dược?”
Tam Dạ đặt ấm trà xuống, lắc đầu phủ nhận:
“Điện hạ từng đọc qua y thư. Chỉ là sở thích nhất thời…”