Vương Dật nghe xong lời của Diêu Quang công chúa thì bật cười. Tiếng cười của người sảng khoái, thoải mái như gió núi thổi qua rừng trúc. Vương Dật gật đầu liên tiếp mấy cái, trong mắt hiện rõ vẻ tán thưởng, rồi hào sảng đánh ra một chữ: “Tốt!”
Nói xong, Vương Dật liền đứng dậy khỏi ghế đá. Thân hình tuy vẫn thẳng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy động tác có phần chậm hơn người bình thường một chút. Vương Dật bước đến trước mặt Diêu Quang công chúa, khẽ khom người hành lễ. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt vừa rồi còn mang nét cười tùy ý bỗng trở nên nghiêm túc. Vương Dật nhìn Diêu Quang công chúa, giọng nói cũng trầm xuống vài phần:
“Về phần hôn sự lần này… thảo dân không dám chắc sẽ thành. Trong lòng thảo dân tính toán… nhiều lắm cũng chỉ nắm được ba phần Kì nhi sẽ đồng ý.” Nói đến đây, ánh mắt Vương Dật thoáng dịu đi. “Có thành hay không, hôn sự sau này thế nào… thảo dâm cũng không dám nói trước.”
Vương Dật cười nhẹ. Đối với Diêu Quang công chúa mà thẳng lòng gửi gắm:
“Chỉ mong sau này… nếu có duyên phận, công chúa điện hạ có thể thay hạ thần chiếu cố Tam Khuynh Kì một chút.” Vương Dật khẽ thở ra một hơi:
“Đồ đệ của thảo dân cái gì cũng tốt. Thiên tư, tâm tính, bản lĩnh… đều không thiếu. Chỉ có điều… trong lòng nó mang quá nhiều ưu tư.”
Vương Dật nhẹ lắc đầu, nụ cười có chút bất đắc dĩ: “Vẫn mong được công chúa điện hạ quan tâm nhiều hơn.”
Cơ Phó Ngọc Phù im lặng một chút. Nàng cẩn thận cảm nhận tất cả sự quan tâm ngấm ngầm của người trước mặt dành cho Tam Khuynh Kì. Ngọc Phù rũ mi cười khẽ. Người sư phụ này, kì thực rất tốt .
“Đồ đệ của tiên sinh… Tiên sinh tự mình chiếu cố… vẫn là hợp lẽ hơn.”
“Công chúa điện hạ vẫn là làm tốt hơn!”
Ngọc Phù nghiêng người, chậm chậm nhìn một lượt để chắc chắn với suy nghĩ trong lòng.
Thực ra, từ lúc nàng gặp Vương Dật trong Ngự Thư Phòng của phụ hoàng, nàng đã phát hiện ra một điều. Đó là người này… trong người có bệnh. Bề ngoài nhìn phong thái phóng khoáng, thần sắc vẫn khoẻ khoắn. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khí lực khi nói chuyện có phần gắng gượng. Hơi thở lúc chậm lúc gấp, có khi đang nói giữa chừng lại phải dừng lại. Những thứ này, người thường khó nhận ra. Nhưng nàng tinh thông y thuật, cho nên lúc này, nàng đã sớm hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của Vương Dật…
Hơi trà bốc lên, bay bay trước mặt hai người.
Cơ Phó Ngọc Phù như bâng quơ nói: “Còn phải cảm tạ tiên sinh… đã dốc lòng thúc đẩy hôn sự này.”
Nàng đặt tách trà xuống: “Nói nhiều không bằng làm thật.”
Ngọc Phù ngẩng đầu nhìn Vương Dật, khoé môi cong nhẹ: “Bản cung giúp tiên sinh chẩn bệnh.”
“Bản cung có biết một chút về y thuật.”
Vương Dật nghe vậy liền nở nụ cười hiền lành, tay buông xuống, chuyển sang vuốt chùm râu lưa thưa: “Chỉ sợ không phải là thông thạo một chút…”
“E rằng đã đứng đầu y thuật Đại Quốc rồi…”
Cơ Phó Ngọc Phù khẽ nhướng mày. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhạt, giống như không hiểu ý đối phương. Nàng lắc đầu:
“Bản cung không hiểu ý tiên sinh. Bản cung, chỉ muốn giúp tiên sinh xem bệnh.”
“Thôi.” Vương Dật phất tay từ chối, đôi mắt híp lại đáng kể, phân trần nói rõ:
“Y thuật của công chúa điện hạ… vốn học từ tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu chẳng phải chính là đệ nhất tài nữ y thuật sao?”
Người này…? Ngọc Phù nhướng mày, đáy mắt loé lên hai tia ngỡ ngàng. Chỉ là cảm xúc ấy rất nhẹ, giống như chuồn chuồn chạm nước, vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Khi còn tại thế, chuyện mẫu thân tinh thông y thuật… trong cung gần như không ai biết. Người biết rõ chỉ có nàng, hai nô tì thân cận, cùng với Tiên Thái Thượng Hoàng. Hơn nữa mẫu thân nàng hành sự luôn kín đáo, mọi việc đều làm trong âm thầm. Thế mà người trước mặt lại nói ra dễ dàng như vậy.
Cơ Phó Ngọc Phù cười nửa miệng. Vậy thì chỉ có một khả năng: Y thuật của mẫu thân, học từ Vương Dật.
Vương Dật nhìn sắc mặt Cơ Phó Ngọc Phù, dường như đã đoán được nàng đang nghĩ gì. Vương Dật cười tùy ý, không vòng vo mà thừa nhận:
“Tiên hoàng hậu… học y thuật từ chỗ thảo dân.”
Quả nhiên là vậy. Ngọc Phù ngoài mặt vô vị, chỉ là có chút không rõ ràng. Bởi khi còn sống, mẫu thân chưa từng đề cập qua bất cứ thứ gì về người đang đứng trước mặt.
Vương Dật đưa tay lên, chính mình thử bắt mạch. Vừa bắt, vừa lắc lắc đầu:
“Đa tạ Diêu Quang công chúa điện hạ quan tâm. Chỉ là bệnh này, thảo dân chưa có biện pháp!”
Lời nói này đã rõ ràng như ban ngày. Diêu Quang công chúa học y thuật từ mẫu thân. Mà mẫu thân lại học từ Vương Dật. Nếu ngay cả Vương Dật cũng nói bản thân không có biện pháp… thì nàng còn có thể làm gì?
Vương Dật nói xong liền khom người hành lễ lần nữa. Sau đó Vương Dật xoay người bước đi, bóng lưng dần rời khuất khỏi đình đá. Người đã đi xa, ấy mà bên tai Ngọc Phù vẫn nghe thấy tiếng vang:
“Nhờ đại công chúa… chiếu cố Kì nhi giúp thảo dân. Từ đáy lòng, thảo dân đa tạ!”
Cơ Phó Ngọc Phù chậm rãi đứng dậy, nàng tiến lên ba bước, hơi xoay người nói lớn hơn:
“Bản cung muốn biết…”
“Giữa tiên sinh và mẫu thân bản cung… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Trong Cung Lưu Ngọc, chỉ còn gió nhẹ thổi qua tán cây, chim nhỏ ríu rít trên cành…
Ngọc Phù trở lại ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Xa xa, một tiếng nói trầm thấp vọng lại, như theo gió mà lan khắp bốn phía:
“Hữu tình vô duyên, chung thành biệt lộ…”
Vương Dật hai tay chắp sau lưng, vừa bước đi vừa nở một nụ cười buồn…
Tiểu Vân, ta và nàng có tình với nhau, nhưng lại không có duyên. Cuối cùng đành mỗi người một đường…
Cơ Phó Ngọc Phù nhìn tới bông hoa sen đang lay nhẹ. Gương mặt thanh tú dấy lên vài tia thâm ý. Hoá ra Vương Dật với mẫu thân lại là loại quan hệ này… Nàng ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm:
“Trách ai khiến duyên xưa đoạn tuyệt, cố nhân từ đó cách đường đây?”
Ngọc Phù cầm tách trà, lắc lắc đầu. Mái tóc dài khẽ bay bay:
“Cố duyên dĩ tận, quân tái ngộ tân nhân, diệc thị an bài.” (*)
* Duyên cũ đã hết, người gặp được người mới, ấy cũng là sự an bài của số phận.
Cơ Phó Ngọc Phù đặt tách trà xuống. Nàng đứng dậy, đưa tay vén sợi tóc vừa rũ xuống.
“Khuynh Kì, còn chúng ta thì sao? Đoạn đường về sau… tính như thế nào…”
Bóng dáng nhỏ nhắn từ từ khuất lối. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương hoa và một nụ cười nhẹ.
Duyên còn, tình còn… Tam Khuynh Kì, ngươi nhất định phải là của ta.