Đến nội dung chính

Chương 4: Ban hôn

admin 658 Chữ Cài Đặt

Tiểu nha hoàn phía sau công chúa len lén nhìn trộm, Tam Dạ chẳng bận tâm. Nhưng, ánh nhìn của Diêu Quang công chúa lại khác, khiến Tam Dạ không thể giả vờ không biết. Nàng ấy cứ nhìn chăm chú, chẳng thèm che dấu gì cả. Tam Dạ ngước mắt nhìn thẳng về phía trước. Đây là lần đầu Tam Dạ gặp nàng, kể từ khi sống lại một đời. Nếu theo vận mệnh kiếp trước, lần đầu chính thức gặp mặt giữa hai chúng ta phải là ngày ban hôn, khi thánh chỉ đã truyền khắp thiên hạ. Nhưng nay, mọi thứ lại khác xa. Đang trong đà suy nghĩ, hoàng thượng đã cất giọng:

“Ái khanh không gần nữ nhân, lòng giữ chữ lễ, một bụng kính trọng. Trẫm từng cho rằng đó chỉ là lời đồn nơi triều đình. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, hoá ra đó lại là sự thật.”

Tam Dạ không đáp, chỉ im lặng nghe. Minh An phất nhẹ tay áo, nói tiếp: “Hôm nay là lần đầu khanh gặp nữ nhi của trẫm. Vậy khanh nói thử xem, đại công chúa như thế nào?”
Lời ấy, nếu là người khác nghe qua, ắt sẽ dè dặt, sợ thất lễ với hoàng thất. Nhưng nếu là Tam Dạ thì lại khác. Tam Dạ thu ánh mắt, không nhìn Cơ Phó Minh An, cũng không hướng về phía đại công chúa. Nàng không ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng ấy như những kẻ si mê khác thường làm, mà chỉ hơi cúi đầu nhìn vào khoảng không vô định. Trầm ngâm một lát, Tam Dạ mới nói:

“Điện hạ xinh đẹp tuyệt trần, người thường khó ai bằng.”

Tam Dạ nén thở dài. Kiếp này, nàng thật tâm mong mình sẽ không còn dính líu đến Cơ Phó Ngọc Phù.

Nghe mười một chữ của Tam Dạ, hoàng thượng hơi nhướng mày: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Bẩm hoàng thượng. Thần từ trước tới nay luôn thô vụng, không biết nói năng. Hoàng thượng chớ chê cười.”

Trả lời như vậy, làm lí ai có thể bắt lấy một sơ hở? Hoàng thượng bật cười lớn:
“Vậy thì trẫm ban cho ngươi một nữ nhân. Để ngươi gần nữ sắc đôi phần, đầu óc ắt sẽ linh hoạt hơn.”

Hàm ý sâu xa, nhưng rõ ràng như ánh nắng giữa ban ngày. Nàng làm sao không hiểu? Nàng lắc đầu:

“Thần chưa từng nghĩ đến việc ấy.”

“Trẫm đã nghĩ giúp ngươi rồi.”

Trong lòng Tam Dạ chợt dấy lên nghi ngờ, nhưng cái nghi ngờ ấy chưa kịp rõ hình hài, thì đã bị hoàng thượng bên trên cắt ngang. Chuyện tốt mà hoàng thượng nói, nào phải binh phù hay phủ đệ mới. Mà là:

“Trẫm quý trọng khanh, muốn khanh được an yên hạnh phúc. Vì vậy trẫm quyết định ban hôn cho khanh cùng Phù nhi.”

“Hai người các ngươi, xứng đôi vừa lứa!”

Tam Dạ đứng sững, cả gương mặt sáng giờ mới có một chút biến đổi rõ ràng. Lông mày nàng nâng lên. Vì sao? Vì sao hôn sự lại đến sớm như vậy? Theo lẽ, phải còn ba tháng nữa mới đến ngày ban hôn.
Cơ Phó Minh An tiếp lời: “Công chúa rất để tâm đến ngươi. Trẫm là phụ thân, sao lại không nhìn ra? Con bé tâm tư kín đáo nhưng nặng lòng với khanh.”

“Trẫm tin khanh. Cũng tin chỉ khanh mới xứng với Phù nhi, đại công chúa của trẫm.”

Nghe đến đó, trong lòng Tam Dạ suýt bật ra một tiếng cười lạnh. Phía sau, Mạch Hoàn chẳng hay biết, ánh mắt tiểu nha đầu sáng rỡ, khóe môi cong lên đầy vui mừng.

Hoàng thượng hắng giọng: “Trẫm đã chọn ra ngày lành. Bốn ngày sau, hôn lễ cứ thế mà cử hành.”

Tam Dạ lúc này từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt vui vẻ của hoàng thượng. Nàng nhạt giọng:

“Hoàng thượng, hôn sự này, thần xin từ chối.”