“Biết y dược?”
Tam Dạ khẽ nhíu mày. Lời của sư phụ Vương Dật khiến lòng nàng nổi lên một tầng nghi hoặc. Cơ Phó Ngọc Phù hành y khi nào? Sao nàng chưa từng hay biết? Tam Dạ nghiêng người về phía trước:
“Sư phụ vì sao nói vậy? Điện hạ cầm, kỳ, thi, họa tinh thông thì không sai. Nhưng y thuật… trước giờ chưa từng nghe qua!”
Vương Dật nâng mày, thoáng một ý suy xét:
“Khi nãy lướt qua, vi sư ngửi thấy một mùi dược thảo. Không phải hương phấn tầm thường, mà là Đại Nhẫu.”
Người dừng lại một chút, mới nói: “Đại Nhẫu là dược liệu quý trong dân gian. Thường dùng điều khí, giải độc, dưỡng huyết. Nhưng muốn phối chế đúng liều, không phải ai cũng làm được.”
Tam Dạ thoáng lộ một tia cảm xúc ngạc nhiên. Đứng trước người, nàng chưa bao giờ giữ vẻ thâm trầm lạnh lẽo như ở triều đường. Tam Dạ nói thẳng:
“Có thể điện hạ gần đây thân thể bất ổn. Thái Y Viện kê đơn, uống xong còn vương mùi.”
Vương Dật ngẫm nghĩ, gật đầu tán thành:
“Cũng có lý.”
Vương Dật xua xua tay, ra ý không bàn về vấn đề này nữa. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại chuyển hướng: “Điện hạ tới tìm con… vì chuyện gì?”
Tam Dạ giật giật khoé mắt, thở nhẹ ra một hơi.
“Hoàng thượng có ý ban hôn. Điện hạ tới… là vì hôn sự.”
“Ban hôn?” Vương Dật hơi nghiêng người. Dường như trong một vài giây đó, đôi mắt Vương Dật sáng rực lên: “Ý con thế nào?”
“Con không đồng ý. Con không cưới điện hạ.”
Tam Dạ lắc đầu, chuyển ánh nhìn đi hướng khác.
Nghe vậy, trong mắt Vương Dật thoáng hiện một tia ý cười rất nhạt. “Lý do?”
Tam Dạ thẳng thừng đáp tám chữ: “Chí hướng về nước. Lòng hướng về dân!”
Vương Dật cười khẽ. Bất ngờ người rướn người tới, đồng tử nhìn thẳng vào Tam Dạ:
“Chí hướng về nước, lòng hướng về dân… Nhưng trong đó, thật không có một phần lòng riêng?”
Tam Dạ im lặng, sư phụ nói tiếp:
“Con không thể cả đời trấn thủ biên cương. Rồi cũng sẽ có ngày phải quay về kinh thành…”
Tam Dạ lại lắc đầu: “Diêu Quang công chúa không phải người con có thể gửi gắm chân tình.”
Ngọc Phù là người thế nào, chính bản thân nàng là người hiểu khá rõ! Tam Dạ nàng bình định biên cương, vậy còn nơi triều chính là ai? . Thế cục xoay chuyển chỉ trong một đêm? Lần lượt tham quan bị diệt trừ? Còn ai khác còn Cơ Phó Ngọc Phù âm thầm ra tay trong bóng tối..
Tam Dạ ngước mắt lên nhìn Vương Dật:
“Sư phụ từng dạy con, người hoàng thất, ngoài mặt ân tình, trong tâm vẫn phải giữ khoảng cách. Chỉ là khoảng cách ấy lớn hay nhỏ…”
“Nữ nhân hoàng thất… đồ đệ càng không dám tín.”
Vương Dật nhìn Tam Dạ thật lâu.
“Sẽ có một người đặc biệt.”
Thấy Tam Dạ chưa hiểu, Vương Dật liền chậm rãi tiếp ý:
“Biết đâu người con có thể tin tưởng… lại chính là Diêu Quang công chúa điện hạ.”
“Có thể… ngài ấy sẽ cùng con đồng hành.”
Sao lại có cảm giác, sư phụ đến vì giúp Ngọc Phù? Người, cùng phe với công chúa sao? Tam Dạ bật cười, nàng xoay người ngồi thẳng lại, mái tóc búi cao càng tôn vẻ nghiêm nghị. Nàng trở về dáng vẻ của một tướng quân: “Sư phụ…”
“Chuyện này… còn khó hơn ra trận đánh giặc.”