Đến nội dung chính

Chương 5: Đại công chúa tấn công

admin 737 Chữ Cài Đặt

Lời Tam Dạ vừa dứt, đại điện liền rơi vào tĩnh lặng. Ngọc Phù nhìn Tam Dạ không chớp mắt. Trong ánh mắt ấy thoáng qua một tia kinh ngạc rất khẽ, nhanh đến mức nếu không từng nhìn nàng suốt một đời, e rằng Tam Dạ cũng không nhận ra. Hai tì nữ phía sau đôi bên chủ tử, ai nấy đều lộ ra nét sững sờ. Ngay cả Minh An cũng khựng lại trong chốc lát. Ngài đứng dậy khỏi long tọa, giọng trầm xuống: “Công chúa, không vừa ý ngươi?”

Tam Dạ không đáp thẳng, chỉ nói ý:

“Hoàng thượng! Hôn sự là chuyện cả đời của một người. Người thần rước về, phải là người thần có tình chứ không thể đường đột quyết định. Hai người không có tình cảm, có thể làm được gì đây?”

Hoàng thượng nhướng mày: “Có gì khó? Thành thân rồi, tình cảm tự nhiên nảy sinh.”

Tam Dạ lắc đầu dứt khoát.
“Nếu trẫm hạ thánh chỉ?”

“Thần kháng chỉ.” Tam Dạ thẳng thắn nói đúng ba chữ.

Kiếp trước, ta thực sự vui mừng khi cưới được nàng. Nhưng kiếp này, ta quá e sợ. Nàng từng ở bên ta, rồi chính tay giết ta. Nàng chưa từng yêu ta, vậy vì sao đồng ý hôn sự? Từ đầu đã là mưu tính sao? Lòng dạ của nàng, ta chưa từng hiểu thấu. Bây giờ, cũng không muốn hiểu nữa.

Hoàng thượng rơi vào im lặng, mắt rồng hơi nheo. Ngài ngồi xuống long toạ, nghiêng đầu chống tay. Lúc ấy, Cơ Phó Ngọc Phù tiến lên hai bước. Nàng nhìn Tam Dạ, cười mỉm:

“Tam đại nhân tài đức vẹn toàn. Bản cung chỉ là một nữ nhân yếu đuối nơi hậu cung.”

“Hay là, đại nhân chê bản cung không xứng với ngài?”

Tam Dạ lúc này mới quay sang nhìn Ngọc Phù.

Đôi bên chạm mắt, thế mà làm lòng người tê rần. Cuống họng Tam Dạ hơi cử động:
“Điện hạ nghĩ nhiều rồi.”

Ngọc Phù khẽ cười, nét mặt vẫn ôn hòa.

“Tam đại nhân cưới bản cung, bản cung có thể hầu hạ ngài chu toàn.”

“Việc ấy đã có tì nữ.”

Nghe Tam Dạ nói vậy, ấy mà nàng vẫn không đổi sắc:

“Bản cung không cần làm chính thê. Nguyện làm thiếp.”

“Công chúa?” Bạch Mai thất thanh. Sao mà đại công chúa lại xuống nước nói như thế. Công chúa cao quý như vậy, trước giờ có vì ai mà hạ mình? Ngay cả hoàng thượng cũng nghiêng người nhìn vì lời nói của con gái.

Tam Dạ nhíu nhíu mày: “Điện hạ không nên hạ thấp mình.”

“Vì ngài, bản cung có thể hạ thấp hơn nữa.”

Nàng tiến thêm một bước. Tam Dạ trông thấy sự kiên định nơi nàng vẫn không hề suy giảm. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một khuỷu tay.

“Tam đại nhân có thể suy nghĩ lại.”

Giọng nói nhẹ nhàng mà nghe cứ như mệnh lệnh. Quả nhiên, nàng vẫn như cũ. Điềm tĩnh đến đáng sợ. Và cũng quá mức vô tình. Tam Dạ thở hắt ra, mày cau chặt hơn:
“Điện hạ hỏi bao nhiêu lần, kết quả vẫn vậy.”

Tại sao kiếp này nàng ấy lại cố chấp như thế! Kiếp trước, đời nào có chuyện này?

“Tam đại nhân cưới bản cung đi. Không cần rước kiệu, không cần sính lễ.”

Lại nữa! Hôm nay, nàng ăn nhầm thứ gì ư? Tam Dạ dần mất kiên nhẫn, đáp lại hai chữ đầy lạnh lùng: “Không thể.”

Cơ Phó Ngọc Phù tiến thêm hai bước. Chúng ta chỉ còn cách nhau khoảng chừng năm gang tay. Mùi hương trên người nàng rất thơm, nơ cứ quẩn quanh nơi cánh mũi Tam Dạ.

“Tam đại nhân có thể thương xót bản cung mà đồng ý không?”

Ngọc Phù nói lời này khiến Tam Dạ nàng không khỏi nghi hoặc: Người trước mặt có thật là Cơ Phó Ngọc Phù hay là không? Thương xót? Vậy sao kiếp trước nàng không thương xót ta? Tam Dạ không thể lùi lại nữa, chỉ có thể để lộ ra sự chán ghét:

“Là một tướng lĩnh, nếu không giữ được lập trường của mình, binh sĩ sẽ không phục!”

Đến lúc này, Tam Dạ mới nghe được nàng thoáng thở dài. Dường như chán chường hay thất vọng lắm vậy. Rồi nàng thoáng nâng giọng, từng chữ rõ ràng:

“Tam đại nhân. Bản cung hỏi lần cuối, ngài có rước bản cung không?”