Tam Tư Trầm nghe câu nói ấy thì lập tức hiểu ra mình vừa bước trúng cái bẫy nhỏ của ca ca. Tư Trầm dao động, nhưng rồi cũng không biết phải cãi lại thế nào. Lời đã nói ra, lại tự nhận sai trước, giờ có muốn quay lại cũng khó?
Tam Dạ vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt như cũ, nàng đặt tách trà xuống bàn:
“Còn muốn lấy kiếm ngọc không?”
Muốn! Tất nhiên muốn! Ban kiếm ngọc tức được ca ca công nhận! Đôi mắt Tam Tư Trầm lập tức sáng lên như trẻ nhỏ nhìn thấy đồ quý. Tư Trầm gần như bật người dậy một chút, giọng không giấu được mong muốn:
“Còn… đệ rất muốn.”
Trương quản gia nghe vậy thì khẽ “ầy” một tiếng. Nhị công tử quả thật vẫn còn non nớt. Chẳng lẽ nghĩ rằng muốn lấy đồ từ Tam Dạ đại nhân lại dễ đến vậy sao? Trong phủ Tam gia này, ai cũng biết một điều. Muốn lấy được đồ từ Tam đại nhân, chỉ khi chính ngài ấy muốn cho, thì người khác mới có thể cầm được.
Bằng không, có cầu cũng khó.
Mạch Hoàn ngồi bên cạnh chỉ nở một nụ cười nhỏ xíu, khóe môi cong cong.
Tam Dạ lặng lẽ nhìn lớp mây nhạt trên trời.
“Vậy thử nói ta nghe. Trong việc luyện người… trọng ở tâm, ở thể, hay ở pháp?”
Tam Dạ quay đầu nhìn Tam Tư Trầm, hỏi thêm một câu: “Văn và võ… là hai con đường, hay vốn chỉ là một?”.
Câu này dễ hơn câu trước? Tam Tư Trầm gần như không cần suy nghĩ lâu mà lập tức đáp:
“Ca ca… theo đệ nghĩ, luyện người nên bắt đầu từ thể. Thân thể là nền tảng của mọi thứ. Nếu thân không vững, dù có học tâm pháp hay quyền cũng khó tiếp nhận. Người học võ nếu thân thể không bền, gân cốt không chịu nổi khổ luyện, sớm muộn cũng bỏ dở giữa đường.”
“Sau đó mới đến pháp. Pháp ở đây là quyền cước, binh lược, cùng những phép hành sự. Khi thân thể đã mạnh, học pháp mới nhanh, phản ứng mới kịp. Nếu thân yếu mà học pháp trước, e rằng chỉ hiểu trên lời nói, khó mà thi triển.”
Tam Tư Trầm suy nghĩ thêm rồi nói:
“Còn tâm… tuy là quan trọng, nhưng lại khó đo lường.”
“Lòng người vốn biến đổi. Hôm nay nghĩ thế này, ngày mai có thể nghĩ khác. Nếu cứ đợi tâm tính hoàn toàn ổn định rồi mới bắt đầu rèn luyện, thì e rằng sẽ chậm mất thời cơ.”
Nói xong phần ấy, Tam Tư Trầm mới nói tiếp đến câu hỏi thứ hai.
“Còn về văn và võ…”
“Đệ cho rằng đó là hai con đường khác nhau!”
“Văn dùng để trị quốc, an dân, giữ phép tắc. Võ dùng để trấn thủ biên cương, giữ yên bờ cõi. Người học văn cần sự tĩnh lặng, suy xét sâu xa. Người học võ cần sự linh hoạt, động tác nhanh gọn.”
Tam Tư Trầm lắc đầu nhẹ: “Dẫu có thể học cả hai, nhưng muốn tinh thông cả hai thì rất khó. Nếu gộp lại, e rằng cuối cùng thành ra rối loạn.”
Trương quản gia nhìn Tam Dạ đại nhân. Thấy ngài nghe xong mà sắc mặt không hề thay đổi, vẫn bình thản như nước lặng, ông cũng không dám lên tiếng.
Ông lén nhìn sang Mạch Hoàn. Trong phủ này, nếu nói người thân cận Tam Dạ đại nhân nhất, thì ông tự nhận mình cũng tính là một. Nhưng Mạch Hoàn… lại khác. Tiểu nha đầu này tuy còn trẻ, nhưng lại được Tam Dạ đại nhân đặc biệt để tâm. Không chỉ cho theo bên người, mà còn nhiều lần để A Hoàn ở cạnh khi luận chuyện. Hơn nữa, trước năm tuổi, Mạch Hoàn còn từng theo Nữ tướng Dao Ỷ, mẫu thân của Tam Dạ đại nhân một thời gian. Chỉ riêng chuyện đó thôi, đã đủ chứng tỏ tiểu nha đầu này tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Mạch Hoàn mới chính là đại, đại tâm phúc của Tam đại nhân!
Trương quản gia càng nghĩ càng tò mò. Thế là ông nhìn chằm chằm sang phía Mạch Hoàn. Mạch Hoàn đang cầm chiếc màn thầu nóng trên tay, má phải phồng lên. A Hoàn nhai dở, nuốt vội xuống nghi hoặc hỏi:
“Trương thúc nhìn ta làm gì?”
A Hoàn giơ chiếc màn thầu lên: “Chẳng lẽ thúc muốn ăn cái này?”
Trương quản gia vội vàng xua tay:
“Không có, không có…”
Ông hơi cúi đầu, che miệng lại, rồi ghé sát nói nhỏ: “Ta thấy nhị công tử nói cũng có lý… sao Đại nhân lại không có phản ứng gì?”
“Tiểu nha đầu… ngươi thấy nhị công tử nói đúng hay sai?”
Mạch Hoàn “à” một tiếng. Nàng đưa tay che miệng lại, ghé sát hơn một chút: “Sai bét.”
Trương quản gia lập tức nghệt mặt ra. Ông còn chưa kịp hỏi vì sao, thì một giọng nói trầm ấm đã cắt ngang.
“Mạch Hoàn.” Tam Dạ hơi nghiêng đầu: “Ngươi nói thử.”
Mạch Hoàn nghe gọi tên thì giật nảy người.
A Hoàn lập tức đẩy Trương quản gia ra xa một chút, ho khẽ hai tiếng, rồi ngồi thẳng lưng lại. Hai tay vẫn cầm khư khư chiếc màn thầu nóng. Tiểu nô tì hắng giọng một cái, lời nói từ cửa miệng trơn tru chảy ra..
“Đại nhân, nếu nói ngắn gọn… Rèn người trước hết phải tu tâm, rồi dưỡng khí, sau đó mới đến công pháp.”
“Văn dạy người trí, võ giữ người thân. Hai con đường tuy khác, nhưng đạo lý bên trong lại tương thông!”
Tam Tư Trầm hơi nhíu mày. Tư Trầm rướn người về phía trước một chút, e ngại nhìn Mạch Hoàn…
“Mạch Hoàn…”
“Ngươi có thể nói rõ hơn không?”