Tam Dạ rũ mắt nhìn chén rượu trước mặt. Bóng dáng của chính nàng hiện lên trong đó, mờ nhạt, phảng phất như một chiếc bóng xa lạ. Tam Dạ nhìn rất lâu, gương mặt lại bất động, không lộ ra một tia cảm xúc nào…?Kì thực là có! Bao nhiêu suy tư, bao nhiêu điều chưa nói thành lời, bao nhiêu nỗi lo chưa từng để lộ trước mặt người khác, lúc này đều đã được nàng gói ghém cả vào trong chén rượu nhỏ bé ấy.
“Đại nhân…?”
Mạch Hoàn đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mà gọi một tiếng. A Hoàn thật sự lo lắng đến phát rối rắm rồi! Trương Quản gia cũng khẽ nhíu mày, hết nhìn đại nhân, lại nhìn chén rượu, chần chừ hỏi:
“Chẳng lẽ… biên cương vừa truyền tin tới? Có chuyện gì xảy ra rồi sao, đại nhân?”
Tam Dạ không đáp, chậm rãi nâng tay lên ngửa cổ uống cạn. Rượu chảy xuống cổ họng, vị cay nóng lan khắp lồng ngực. Khi chén rượu vừa cạn, tay nàng liền vung xuống.
“Choang!” Chiếc chén rơi mạnh xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh. Âm thanh sứ vỡ vang lên giữa sân đình yên tĩnh, nghe chói tai đến lạ. Mạch Hoàn và Trương Quản gia đều giật mình. Hai người vô thức nhìn nhau một cái, trong mắt đều là kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, sự lo lắng lại hiện rõ hơn cả… Tam đại nhân rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Dù là vui hay giận, phần lớn cũng chỉ là một nụ cười nhạt hoặc một ánh mắt bình thản. Còn hôm nay… Rõ ràng không mệt mỏi, mà là thống khổ?
“Mạch Hoàn…”
“Vâng, đại nhân.”
Mạch Hoàn lập tức bước lại gần hơn, cúi đầu đáp. Tam Dạ nhìn những mảnh sứ vỡ dưới chân bàn: “Ngươi… uống rượu đi.”
Mạch Hoàn hơi ngẩn ra. Tam Dạ tiếp lời:
“Hôm nay ta cho phép các ngươi uống rượu. Uống đi… say cũng được.”
Tam Dạ ngẩng đầu nhìn hai người, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười ấy lại mang theo mấy phần chua chát:
“Say rồi… mới có thể tùy hướng.”
Mạch Hoàn nghiêng đầu, cẩn thận hỏi:
“Đại nhân… đại nhân đang có tâm sự?”
Tam Dạ cười khổ. Tâm sự ư? Con người ai mà không có tâm sự, có việc giấu kín trong lòng. Chỉ là người thì giỏi giấu, người thì không. Mà giấu kĩ quá, giấu lâu rồi… cõi lòng sẽ đâm chật chội.
“Ta, có phải đã quá nghiêm khắc với A Trầm không?”
“Tư Trầm dường như không dám nhìn thẳng vào ta. Đối với ta là loại sợ hãi.”
Trương Quản gia và Mạch Hoàn liếc nhìn nhau. Hoá ra đây là nguyên nhân khiến Tam Dạ đại nhân hôm nay ưu tư như vậy.
“Đại nhân…” Trương Quản gia lắc đầu, ôn tồn nói: “Nhị công tử còn nhỏ, người chưa hiểu được trọng trách nặng nề mà đại nhân đang gánh.”
Mạch Hoàn cũng vội tiếp lời, thần sắc hơi ủ rũ: “Đại nhân, thật ra nô tì vẫn không hiểu. Hơn một tuần nay, vì sao ngài luôn nhắc tới chuyện sinh tử trước mặt nhị công tử.”
A Hoàn hơi ngập ngừng, nói nhỏ:
“Ngài luôn nói nếu một ngày nào đó… ngài không còn nữa thì…”
Câu nói bị bỏ lại giữa chừng. Tất nhiên, đối với loại chuyện này, Mạch Hoàn không dám nói tiếp. Trương Quản gia cũng trầm mặc. Tam Dạ cười nhạt, thở dài một hơi. Trước mặt thuộc hạ, nàng cũng không ái ngại mà nói vòng vo
“Ta là tướng quân. Hiện tại thiên hạ yên bình là vậy… nhưng ai dám chắc tháng sau vẫn như thế.”
Tam Dạ hít vào một hơi, cười cười: “Ta chỉ sợ một ngày nào đó… ta bỏ mạng nơi sa trường.”
“Nếu đến lúc ấy, A Trầm một thân một mình ở lại Tam gia, chỉ e sẽ bị người khác mưu tính. Các ngươi cũng biết… triều đình không phải chốn đùa vui.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tam Dạ liếc mắt nhìn sang, liền biết Tam Tư Trầm đã quay lại. Nàng lập tức ra hiệu cho Trương Quản gia và Mạch Hoàn một cái. Hai người hiểu ý, lập tức im lặng.
Tam Tư Trầm bước vào đình. Trong tay Tư Trầm lúc này ôm một vật gì đó được bọc lại cẩn thận, không nhìn rõ bên trong là gì. Giờ Mạch Hoàn mới để ý, hôm nay nhị công tử buộc tóc gọn gàng, không thả xuống như thường ngày. Vì vậy nét non trẻ trên gương mặt càng lộ rõ. “Ca ca…?”
Tam Tư Trầm chau mày nhìn xuống những mảnh sứ vỡ còn nằm rải rác.
Tam Dạ lắc đầu, ý bảo không có gì. Tam Tư Trầm nhìn sang Trương Quản gia và Mạch Hoàn một cái, ôm chặt vật trong tay, nói:
“Trương Quản gia, Mạch Hoàn… hai người ra ngoài lối đình canh gác một chút.”
Lối đình chỉ một chiếc cầu nhỏ nối ra ngoài, đây là con đường duy nhất dẫn vào đình. Lời nói này hiển nhiên là muốn hai người tạm thời tránh đi.