Đến nội dung chính

Chương 34: Thăm dò

admin 642 Chữ Cài Đặt

Cơ Phó Ngọc Phù đứng lặng ở một bên, thản nhiên quan sát. Từ đầu đến cuối nàng không hề lên tiếng, dù trong tình cảnh này, đáng lẽ nàng phải cất lời ngăn lại…

Trương quản gia bộc lộ sát khí. Ông bước lên nửa bước, giọng nói tuy cung kính nhưng đầy cứng rắn:

“Thừa Vương điện hạ. Động thủ tại Tam Dạ Tướng Phủ là chuyện không nên. Xin ngài nhìn xem.”

Thừa Vương theo ánh mắt của Trương Quản Gia mà đảo nhìn xung quanh. Đến lúc ấy mới phát hiện, từ bao giờ ở các lối canh gác, hơn hai mươi người, tay đã đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên này. Chỉ cần một mệnh lệnh, e rằng kiếm sẽ lập tức rời vỏ.

Tam Tư Trầm khẽ cười nhạt. Tư Trầm lần nữa phe phẩy chiếc quạt trong tay, rồi “phập” một tiếng khép lại, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Tư Trầm đưa chiếc quạt lên, gạt vỏ kiếm của Trương quản gia sang một bên, liếc nhìn.
Trương quản gia lập tức thu kiếm, hai tay ôm quyền khụy gối xuống:

“Thần nhất thời nóng nảy, xin khấu đầu tạ tội. Mong Thừa Vương điện hạ lượng thứ.”

Nghe lời ấy, hơn hai mươi binh lính đang liền thu tay. Kiếm lần lượt vào bao, ánh mắt cũng trở lại nghiêm trang như cũ, quay về vị trí được phân phó, tiếp tục canh gác.

Cơ Phó Ngọc Phù thầm cười trong lòng. Pháp lệnh của Tam Dạ quả nhiên nghiêm cẩn. Đến lúc này nàng mới chậm rãi lên tiếng:

“Thừa Vương. Không được vô lễ!”

Sáu tiếng thôi, thế mà Thừa Vương cũng lùi xuống. Cơ Phó Duật Hiên từ từ hạ kiếm, đưa cho thị vệ nọ, đoạn nói với Tam Tư Trầm.

“Ta nhất thời hiếu thắng. Mong Tam nhị công tử chớ để tâm chuyện vừa rồi.”

Trường Tĩnh ở bên cạnh thuận miệng nói một câu, gương mặt ngọc ngà hơi sầm lại: “Huynh thật là…”
Tam Tư Trầm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, trông dáng vẻ thư sinh cực kỳ cung kính:

“Thừa Vương điện hạ muốn xem võ nghệ của Tam gia, đó đã là phúc phần của Tam gia rồi. Chỉ tiếc thần từ nhỏ không biết võ công. Nếu điện hạ muốn luận võ, chi bằng tìm dịp khác, gặp ca ca của thần sẽ thích hợp hơn.”

“À…”. Thừa Vương bật cười, gật đầu mấy cái.

Ở phía sau, Cơ Phó Ngọc Phù khẽ híp mắt. Người này… đang nói dối. Khi nãy, mũi chân hắn rõ ràng đã hơi dịch chuyển, tựa như chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại dừng lại giữa chừng. Hơn nữa, phong thái và ánh mắt ấy… nếu thật chỉ là một tiểu bạch diện yếu đuối, sao có thể đứng trước mũi kiếm sắc mà không chút sợ hãi? Huống hồ hắn lại là đệ đệ của Tam Khuynh Kì. Một người như vậy, làm sao có thể tầm thường?
Nghĩ đến đây, Ngọc Phù dịu dàng bước lên một bước. Nàng mỉm cười:

“Tư Trầm công tử… có thể cho bản cung vào gặp Tam đại nhân một chút được không? Bản cung hôm nay đến đây, quả thật là vì việc chính sự.”

Trong lúc nói, nàng kín đáo nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa ở phía trước. Hai binh lính đứng gác hai bên, thân hình thẳng tắp. Qua lớp vách trắng mỏng, có thể thấy lờ mờ một cái bóng ngồi ngay ngắn sau bàn. Người trong phòng dường như đang cầm bút viết, bóng tay cử động chậm rãi in lên vách… Dù chưa phải trời tối, nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện lên rất rõ. Dường như, cố tình làm cách nào đó để người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong vậy.