Từ ngoài cửa lớn, bỗng có một tiếng bước chân khẽ khàng mà vững vàng vang lên trên nền đá bạch ngọc. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo cất lên, âm sắc không cao, không thấp, nhưng từng chữ rành rọt:
“Đã hỏi chí của bản cung ở đâu… thì cũng nên tìm đúng người mà hỏi.”
Vương Dật nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Nữ tử đứng nơi thềm cửa, thân mặc trường y sắc bích ngọc nhạt, vạt áo buông dài chạm đất, tay áo rộng rũ xuống, hoa văn thêu chỉ vàng mảnh mà tinh xảo. Trâm ngọc cài nghiêng, tua châu khẽ lay theo từng bước chân…
Gương mặt nàng thanh tú, đường nét nhu hòa.Môi nàng cong lên một độ cung vừa phải, chỉ là một nụ cười lễ độ mà xa cách.
Vương Dật lập tức quỳ gối hành lễ.l, trán gần chạm đất:
“Thảo dân bái kiến Diêu Quang công chúa điện hạ.”
Cơ Phó Ngọc Phù khẽ nâng tay áo, cổ tay trắng ngần hiện ra dưới ánh sáng, nhỏ giọng:
“Miễn lễ.”
Vương Dật tạ ơn, chậm rãi đứng dậy. Vương Dật vẫn giữ tư thái hơi khom người, không trực diện nhìn công chúa. Cơ Phó Ngọc Phù bước thêm vài bước vào trong. Khi ngang qua án thư của hoàng thượng, nàng khẽ cúi đầu. Sau đó xoay người, nhẹ giọng:
“Bản cung vừa rồi đứng ngoài nghe được vài câu đối thoại giữa tiên sinh và phụ hoàng. Không có ý nghe lén. Mong tiên sinh chớ trách…”
Một bên lời nói mềm mại, một bên ánh mắt chứa vài tia dò xét mơ hồ. Vương Dật lắc đầu:
“Không dám. Là thảo dân đường đột, kinh động đến điện hạ.”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân khác. Cả ba người trong thư phòng hơi hướng ra ngoài cửa…
Một nam tử và một nữ tử đồng thời tiến vào.
Nam tử thân mặc cẩm bào màu lam sẫm, thắt đai ngọc bích, dáng người cao thẳng. Gương mặt tuấn tú, đường nét ôn hòa, nhưng nơi khóe mắt lại ẩn một tia sắc bén. Hàng lông mày đậm nâng lên, thoáng nhìn qua Vương Dật.
Nữ tử đi cạnh hắn mặc y phục hồng sắc, thân hình nhỏ nhắn hơn, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn linh động. Nét mặt nàng nhìn hoạt bát. Khi khóe môi cong lên, mang theo vài phần tinh nghịch, vài phần thâm ý.
Hai người cùng lúc khom người hành lễ:
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
Sau đó quay sang Cơ Phó Ngọc Phù gọi một tiếng: “Hoàng tỷ.”
Hoàng thượng gật đầu, ôn tồn cười bảo:
“Đứng lên đi.”
Vương Dật nghe xưng hô, liền hiểu rõ thân phận hai người trước mặt. Vương Dật lần nữa quỳ xuống, cúi đầu hô:
“Thảo dân bái kiến Thừa Vương điện hạ.”
“Bái kiến Trường Tĩnh công chúa điện hạ.”
Vương Dật híp híp mắt, lập tức sắp xếp lại đại não.
Nam nhân đó là Cơ Phó Duật Hiên, hay gọi Duật Hiên điện hạ, là Thập Nhị hoàng tử, mới đây được phong làm Thừa Vương.
Còn nữ nhân kia là Tam Công Chúa Cơ Phó Nhược Tâm, hiệu là Trường Tĩnh công chúa.
Còn đại công chúa là Cơ Phó Ngọc Phù , hiệu là Diêu Quang công chúa.
Ba người này là con ruột của tiên hoàng hậu và hoàng thượng Cơ Phó Minh An, lớn nhất là Diêu Quang công chúa, sau là Thừa Vương điện hạ, cuối là Trường Tĩnh công chúa.
Ai mà không biết, tình tỷ muội ôn hoà thâm tình, ai ai cũng như hoa như trăng, vẻ đẹp mĩ miều, bản thân đều có khí phách và có tài riêng.
Thừa Vương hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đang quỳ:
“Vị này là…?”
Trường Tĩnh đứng bên nhàn nhạt lên tiếng trước, ánh mắt lấp lánh tò mò: “Miễn lễ.”
Hoàng thượng nhìn hai đứa con mới tới của mình, đoạn mới chậm rãi cất lời giải đáp:
“Đây là tiên sinh Vương Dật, là sư phụ của Tam đại nhân.”
Ba người nghe vậy, thần sắc đồng thời biến đổi rất nhẹ.
Diêu Quang công chúa hạ mắt xuống một thoáng rồi lại nâng lên, tầm nhìn sâu hơn trước. Thừa Vương nâng lông mày, khóe môi mím lại, để lộ ra vài phần cân nhắc. Trường Tĩnh thì hơi nghiêng đầu, cũng chuyển qua nhìn.
Ba vị chủ tử nhìn, áp bức thật lớn! Vương Dật nhanh trí nói:
“Mấy vị điện hạ chớ nhìn thảo dân như vậy. Thảo dân bất quá chỉ là một kẻ tùy hướng, nào dám nhận hai chữ sư phụ lớn lao. Tam đại nhân thiên tư xuất chúng, mọi thành tựu đều do ngài tự thân rèn luyện!”
Cơ Phó Ngọc Phù khẽ bật cười, mày nhướng nhẹ: “Tiên sinh quá khiêm tốn.”
Nàng bước thêm một bước về phía trước, tay áo rộng khẽ lay. Ngọc Phù nhàn nhạt, nhìn trực diện vào nam nhân tuổi trung niên:
“Khi nãy bản cung nghe tiên sinh hỏi chí của bản cung hướng về đâu.”
“Câu hỏi ấy… rất hay. Vậy nên, thỉnh tiên sinh cùng bản cung đến Cung Lưu Ngọc. Bản cung… sẽ đích thân nói rõ.”