Tam Tư Trầm cười nhạ hơi nghiêng đầu hướng về phía bức vách mỏng có bóng người in lên đó, ung dung nói:
“Diêu Quang công chúa, ngài xem… ngoài này động tĩnh lớn như vậy, bên trong ắt hẳn đều nghe rõ cả. Thế nhưng ca ca thần vẫn không bước ra.”
“Vậy nên xin công chúa lượng thứ. Chi bằng ngài nói trước với thần, lát nữa đến giờ cơm, thần sẽ thay công chúa chuyển lại chuyện chính sự ấy.”
Tam Tư Trầm vốn tưởng mấy lời này đủ để khéo léo tiễn khách. Nhưng Diêu Quang công chúa lại thản nhiên mỉm cười:
“Không sao. Bản cung đợi được. Đợi tới giờ cơm rồi cùng Tam đại nhân bàn chuyện cũng không muộn.”
Tam Tư Trầm khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng qua một tia bất lực. Đúng lúc ấy, Trường Tĩnh công chúa tiến lên mấy bước. Nàng không vòng vo, trực tiếp hỏi:
“Tư Trầm… huynh vì sao lại gửi trả chiếc trâm?”
“Hôm đó thần chưa kịp phản ứng, thì người đã vội rời đi. Thần còn tưởng người nhờ thần cầm hộ?”
“Cầm hộ cái gì chứ?” Trường Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm, gò má hơi ửng đỏ: “Là ta cố tình để lại mà.”
Lời còn chưa dứt, ngoài cổng nhỏ của phủ bỗng có thêm mấy bóng người bước vào. Tam Tư Trầm ngước nhìn, ca ca đoán không sai… Ngày hôm nay, quả nhiên rất nhiều khách.
Người tới, là ba thái giám. Ba vị thái giám đang đi thong thả, nhưng vừa nhìn thấy quang cảnh trước mắt, cả ba liền giật mình, lập tức khom người xuống. Tên thái giám đứng đầu còn khá trẻ, thân hình gầy gò, lưng hơi khòm. Hắn vội vàng cúi sâu:
“Ai da, tham kiến Diêu Quang công chúa điện hạ, Thừa Vương điện hạ, Trường Tĩnh công chúa điện hạ. Thật là trùng hợp… ba vị chủ tử tôn quý đều có mặt ở đây.”
Hắn hành lễ xong, lại quay sang Tam Tư Trầm, tiếp tục cúi xuống: “Tham kiến Tam gia nhị công tử.”
Tam Tư Trầm mỉm cười nhạt, thay ba người kia phất tay ra hiệu cho hắn đứng dậy. Chưa ai kịp nói gì, vị thái giám kia đã đảo mắt nhìn quanh sân phủ rồi hỏi:
“Nhị công tử… xin hỏi Tam đại nhân hiện đang ở đâu?”
Cơ Phó Ngọc Phù liếc nhìn phía sau. Lúc này nàng mới chú ý tới cuộn thánh chỉ đang được một thị vệ cầm trong tay. Nàng nhạt giọng:
“Truyền thánh chỉ…?”
Những người có mặt đều thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Vị thái giám kia lập tức gật đầu, cúi người đáp: “Vâng, thưa Diêu Quang công chúa. Thần phụng mệnh đến truyền lời của hoàng thượng.”
“Thánh chỉ cho Tam đại nhân sao?” Cơ Phó Ngọc Phù lại hỏi.
Thái giám lắc đầu: “Bẩm công chúa, cũng không hẳn là thánh chỉ. Chỉ là hoàng thượng có vài lời muốn chuyển đến Tam đại nhân mà thôi.” Nói xong, hắn lại hỏi thêm một lần nữa: “Xin hỏi… Tam đại nhân hiện đang ở nơi nào?”
Thừa Vương điện hạ liếc về phía căn phòng chính phía sau. Qua lớp vách mỏng, bóng người bên trong vẫn đang cử động, vẫn cứ viết cái gì đó. Thừa Vương lên tiếng: “Tam đại nhân ở trong kia.”
Vị thái giám nheo mắt nhìn theo, rồi quay sang Tam Tư Trầm, cúi đầu: “Vậy làm phiền nhị công tử vào mời Tam đại nhân ra một chút.”
Hiện tại, Tam Tư Trầm đã không còn tâm trạng phe phẩy chiếc quạt nữa. Gương mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó đoán. Trương quản gia đứng bên cạnh cũng đột ngột lặng im…