Đến nội dung chính

Chương 9: Nàng lại tới?

admin 820 Chữ Cài Đặt

Sau khi Tam Dạ hạ lệnh cho Mạch Hoàn xuống kinh thành ăn cơm chiên của Tứ Phụ, Tam Dạ Tướng Phủ liền trở nên vắng lặng. Phủ lớn rộng thênh thang, hành lang dài hun hút. Nàng vốn không cần thị vệ đứng cạnh, bởi tự thân đã đủ bảo vệ mình.

Tam Dạ nàng tập võ từ năm năm tuổi. Đến nay đã mười hai năm khổ luyện. Lại thêm bao năm chinh chiến nơi sa trường, đao kiếm mài thân, máu lửa rèn chí. Võ công không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng muốn lấy mạng nàng, không phải chuyện dễ. Mà, trong phủ không phải không có binh lính. Nàng đã phân phó họ trấn giữ hai cửa sau. Còn cửa chính, ai trong kinh thành cũng biết.. chỉ có nàng và hoàng thượng được tự do ra vào. Kẻ khác, dù là quan lớn hay thân thích hoàng gia, cũng phải theo quy củ mà đi cửa bên.

Quy định ấy không phải do nàng đề ra mà chính do hoàng thượng lập lên. Nghe qua có vẻ nghiêm khắc đến mức buồn cười, nhưng đó là cách để triều thần hiểu rõ vị trí của mình, đang ở chỗ nào và người nào là người không nên đụng!
Tam Dạ Tướng Phủ khi mới được ban thưởng vốn xa hoa lộng lẫy. Cột chạm rồng phượng, đồ đạc dát vàng. Tuy nhiên, nàng đều từ chối, xin sửa lại thành giản dị. Nàng vốn dĩ không ưa phú quý phô trương, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng, thuận tiện là được.

Gió thổi qua sân rộng khiến áo choàng mỏng trên vai Tam Dạ hơi bay bay.

Nàng ngồi giữa chính sảnh, tóc búi cao không để rơi rớt sợi nào, thần sắc trước sau điềm tĩnh. Tay cầm sách binh lược, ánh mắt chuyên chú. Bỗng hai tiếng bước chân vang lên đều đều bên tai.

Tam Dạ buông sách, ngẩng đầu đối mặt. Đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén dùng riêng cho đám thích khách…

Tam Dạ còn tưởng có kẻ nào muốn lấy mạng mình, không ngờ, lại là nàng.

Cơ Phó Ngọc Phù bước vào, phía sau là Bạch Mai kia. Công chúa bình tĩnh đối diện ánh mắt lạnh của nàng.
Tam Dạ chậm rãi thu hồi sát khí, khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt công chúa lặng lẽ quan sát nàng từ đầu đến chân, nàng tất nhiên biết rõ. Gặp lại công chúa, tim nàng vẫn vô thức siết chặt. Dáng người ấy, gương mặt ấy, vẫn như kiếp trước khiến lòng người dao động…

Cơ Phó Ngọc Phù khẽ mỉm cười, giữ lễ:

“Tam đại nhân. Bản cung quấy rầy ngài đọc sách.”

Trong lòng Tam Dạ dấy lên một tia châm biếm mơ hồ. Nàng hỏi thẳng, không vòng vo:

“Không thấy thuộc hạ bẩm báo, hiển nhiên Diêu Quang công chúa điện hạ đi cửa chính.”

“Chiếu theo dụ lệnh… công chúa điện hạ có tội.”

Lời Tam Dạ vừa dứt, Bạch Mai phía sau đã hơi nhướng mày, cất giọng nói: “Tam đại nhân. Công chúa điện hạ là hoàng thân quốc thích. Ngài nói như vậy… chẳng phải là có ý trách tội điện hạ sao?”
“Hoàng thượng trọng dụng ngài, nhưng không có nghĩa ngài có thể kiêu ngạo.”

Tam Dạ ngước qua, nheo mắt nhìn người đằng sau công chúa. Ha ha… Đúng là người của Ngọc Phù, ai cũng gan dạ, cũng lớn mật!

Tam Dạ không biểu lộ cảm xúc, chỉ trưng ra đôi mắt bình thản đến lạnh lẽo. Tam Dạ cất cao giọng:

“Bổn tướng được hoàng thượng đặc ân ban phủ, miễn quỳ triều lễ. Xét về thân phận, điện hạ tất nhiên là bề trên.”

Tam Dạ hơi nghiêng đầu, cố ý nhìn thẳng vào Bạch Mai.

“Nhưng xét về thực quyền… bổn tướng nắm binh phù. Quy củ trong phủ này, bổn tướng định..”

“Vậy nên… thực quyền của bổn tướng cao hơn điện hạ!”

Bạch Mai thoáng sững lại, nhất thời không biết nói gì ngoài thốt ra mấy chữ:

“Tam đại nhân, ngài…?”

“Đủ rồi!”

Cơ Phó Ngọc Phù bấy giờ mới cất tiếng. Giọng nàng không lớn, nhưng đủ chặn ngang mọi lời.

Lúc ấy Tam Dạ mới thấy lông mày nàng khẽ chau. Vì sao chau? Tam Dạ hoàn toàn không muốn biết sâu.

Ngọc Phù hướng về phía Tam Dạ:

“Tam đại nhân… là bản cung quản giáo tì nữ chưa nghiêm. Tì nữ thiếu hiểu biết, khiến đại nhân phải nhọc lòng nhắc nhở.” Nói xong, nàng quay sang Bạch Mai: “Tam đại nhân nói đúng luật. Bản cung và ngươi quả thật đã vi phạm.”

“Còn không tạ tội.”

Công chúa nói sao thì chính là như vậy! Bạch Mai lập tức quỳ xuống, khấu đầu:

“Tam đại nhân, nô tì biết sai. Mong đại nhân rộng lượng bỏ qua!”

Tam Dạ ngước mắt nhìn, còn chưa kịp mở lời, đã nghe Ngọc Phù nàng lạnh giọng:

“Ra ngoài đợi.”

“Vâng công chúa.”