Đến nội dung chính

Chương 12: Thực sự không muốn cưới bản cung?

admin 1.018 Chữ Cài Đặt

Cơ Phó Ngọc Phù nghe người trước mặt nói đến bốn chữ “hồ ngôn loạn ngữ” thì khẽ cười. Chính là khóe môi nhích lên một chút, tựa như mặt hồ gợn sóng mỏng, rồi lại lặng xuống. Nàng trầm tĩnh nhìn Tam Dạ. Chậm một lúc mới hơi hé miệng hỏi:

“Bản cung nói thích ngài, sao có thể là hồ ngôn loạn ngữ?”

Tam Dạ biết rõ Ngọc Phù đang quan sát phản ứng của mình. Vì thế, cũng chẳng giấu diếm mà thở dài một hơi.

Thấy thế, trong lòng Ngọc Phù miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt. Qua cách ngươi đối đáp, qua thái độ lạnh nhạt và ánh mắt luôn giữ khoảng cách ấy… nàng đã hiểu, được sống lại… quả nhiên đã khiến mọi chuyện đổi thay. Nhưng không sao, chỉ cần Tam Khuynh Kì ngươi vẫn ở đây. Và chỉ cần trên đời vẫn còn một Cơ Phó Ngọc Phù, thì vĩnh viễn ngươi sẽ không thoát được khỏi ta. Ta sẽ từ từ tìm cách khiến ngươi thích ta, rồi yêu ta…
Tam Dạ nhìn Ngọc Phù bỗng trầm ngâm, lòng đâm lạ lùng. Đời trước làm lí nào có chuyện nàng ấy lại để lộ sự xao đãng như vậy?

Tam Dạ đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà nhạt mà đắng, vừa đủ để giữ cho tâm trí tỉnh táo. Đặt chén xuống, Tam Dạ điềm đạm tiếp lời:

“Hạ thần không có gì để điện hạ yêu thích.”

“Có.”

Cơ Phó Ngọc Phù dường như có chút thâm ý nhìn Tam Dạ.

“Tam đại nhân cốt cách hơn người, khí độ thanh cao. Dung mạo như ngọc, văn võ song toàn.”

Ngọc Phù vươn bàn tay trắng nõn của mình ra, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà thấm vào, mày liền khẽ chau. Quá chát, quá nhạt… chẳng có chút hương vị nào nên hồn. Cơ Phó Ngọc Phù dứt khoát buông tay hạ tách trà, lại nói tiếp:

“Nữ tử Đại Quốc, người chưa xuất giá, ai mà không từng nghe danh? Ai mà không sinh lòng ngưỡng mộ?”
Ngọc Phù hơi rướn người lên đằng trước, ánh mắt ánh lên ý cười: “Huống chi là bản cung?”

“?”

Tam Dạ nhướng mày, Ngọc Phù sao lại… thẳng thắn một cách đường đột đến mức này? Bất tri bất giác, quả thật khiến lòng Tam Dạ rối rắm lạ thường. Tam Dạ thẳng lưng, hắng giọng:

“Điện hạ quá lời.”

Tam Dạ nhàn nhạt: “Hạ thần chỉ là một người bình thường. Có mong muốn giữ yên biên cảnh, có ước nguyện thấy trẻ nhỏ được an nhiên lớn lên, thấy bá tánh được yên ổn sinh sống!”

Những lời này tuy nói để chống chế Ngọc Phù, nhưng đó lại là tâm nguyện thật của Tam Dạ. Chỉ là nàng ấy hiểu thế nào, Tam Dạ không muốn quản.

“Hạ thần không có lòng riêng. Mong điện hạ thu hồi ý nghĩ.”

Cơ Phó Ngọc Phù nghe xong chỉ cười nhẹ. Ngọc Phù cười lên, Tam Dạ còn chẳng biết chữ nào với chữ nào, nhất thời đọc đến đâu cũng chẳng rõ. Ngọc Phù đẹp, đẹp đến mức làm gì cũng tự nhiên thành cảnh.
“Tam đại nhân một lòng vì quốc, vì dân… cũng nên vì bản thân mình.”

Tam Dạ hơi khựng lại, rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Câu này, quả thật nên dành cho bản thân. Nhưng Tam Dạ sẽ làm điều đó khi biên cương không còn khói lửa, khi trăm ngàn mạng dân Đại Quốc không còn sống trong lo sợ. Tam Dạ phải bảo vệ được Đại Quốc, mới có thể bảo vệ được quê hương của cha mẹ.

Tam Dạ thở dài, bình tĩnh nhìn đại công chúa đang ngồi phía bên tay trái mình.

“Điện hạ.”

“Hạ thần xin được nói một lần cuối. Điện hạ nên tìm người khác. Hạ thần cả đời chinh chiến ngoài sa trường, sống nay chết mai, không có ngày yên ổn.”

Tam Dạ nghiêm túc: “Cả đời này, hạ thần chỉ biết cứu hộ bá tánh.”

Ngọc Phù hơi nhướng mày. Nàng lần nữa rướn người về phía trước một chút. Khoảng cách giữa hai chúng ta thu hẹp lại. Ánh mắt nàng mơ hồ, sâu không thấy đáy…

“Tam đại nhân thực sự không muốn cưới bản cung?”

Tam Dạ chuyển tầm nhìn xuống chén trà trong tay. Nước trà còn đầy, mà mặt nước phẳng lặng… Tam Dạ nâng chén lên cao, xoay nhẹ cổ tay. Nước trà từ từ đổ xuống khay, tiếng nước chảy róc rách giữa căn phòng yên tĩnh… Khi đáy chén cạn nước, Tam Dạ liền thả tay ra. Chén trà rơi xuống bàn, lạch cạch vài tiếng, lăn hai vòng rồi ngã nghiêng…

Nàng tài trí như vậy, hẳn là nhìn ra dụng ý của ta chứ?

Cơ Phó Ngọc Phù nhìn xuống.

Phúc thủy nan thu.

Tức là nước đã đổ đi, khó mà hốt lại… Duyên tình một khi đã lỡ, thì chẳng thể nào trở về thuở ban đầu…

Tam Dạ ngồi thẳng lại, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Đợi đến khi Ngọc Phù ngẩng đầu lên mắt đối mắt… Tam Dạ mới nói:

“Điện hạ là nữ nhi hoàng thất. Lễ nghi, thể diện, từ nhỏ đã phải thuộc lòng!”

“Nay ra ngoài, đối với một quan trong triều, đối với một tướng nơi biên cương, hết lần này đến lần khác chủ động nói chuyện hôn sự.”

“Nếu truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nghị luận thế nào?”

Tam Dạ lạnh nhạt, giọng cao hơn một chút:

“Thiên hạ không thiếu người tốt! Có kẻ gia thế hiển hách, có người văn tài lỗi lạc. Điện hạ không chọn! Lại chọn một người sống chết bất định như hạ thần.”

Tam Dạ nhíu mày chặt.

Cành hoa trước cửa sổ hơi rung rinh.

“Bổn tướng hôm nay còn ở đây. Nhưng ngày mai có thể đã là cái xác nằm trong vũng máu.”

“Điện hạ cần gì phải tự hạ mình?”

Tam Dạ nhìn thẳng vào mắt Cơ Phó Ngọc Phù, gằn giọng:

“Điện hạ.”

“Thiên hạ này, không thiếu nam nhân cho ngài!”