Đến nội dung chính

Chương 10: Kì kèo hôn sự

admin 652 Chữ Cài Đặt

Bạch Mai vội vã lui ra ngoài…

Tam Dạ khẽ nhếch môi, liếc qua khung cửa mở hé, vẫn thấy bóng nha hoàn này đứng cách chính sảnh chừng ba mươi bước. Đứng xa như vậy, rõ ràng không có ý nghe lén. Cũng coi như biết điều.

Trong phòng giờ chỉ còn Tam Dạ và Ngọc Phù.

Hương phong lan nhè nhẹ từ người nàng lan tới. Mùi hương ấy, quen thuộc đến mức khiến lòng người khẽ động. Kiếp trước, Tam Dạ từng lưu luyến thứ hương này biết bao. Gặp lại cố nhân, cảm giác luôn quả thật luôn khác lạ.

Chỉ là… lần này là nàng trọng sinh.

Chỉ là… nàng nhớ hết, còn Ngọc Phù thì không.

Tam Dạ đi về phía bàn gỗ, chủ động ngồi xuống. Lưng thẳng, vai rộng, khí thế tự nhiên toát ra. Bao năm sa trường khiến từng động tác đều mang theo uy nghiêm khó giấu. Ngồi yên cũng khiến người khác phải dè chừng. Thế nhưng, Cơ Phó Ngọc Phù lại chẳng mảy may. Cũng phải, nàng ấy là một đại công chúa tài trí hơn người mà.
Có điều, Tam Dạ bí mật thở dài. Từ lúc bước vào phủ, Ngọc Phù vẫn luôn quan sát, vứt ánh mắt chằm chằm về bên này. Việc Ngọc Phù thẳng thừng đến Tướng Phủ đã khác hẳn kiếp trước. Chưa nói tới chuyện nàng ấy chủ động xin ban hôn sớm hơn ba tháng. Chỉ hai việc ấy thôi cũng đủ để Tam Dạ biết, việc bản thân sống lại đã làm đổi hướng cục diện.

Tam Dạ hơi nghiêng đầu, tự rót một chén trà.

Thôi vậy. Mọi chuyện còn dài. Kiếp này, mục đích của nàng rất rõ ràng:

Bảo vệ những người trung thành bên cạnh mình.

Tìm ra kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ.

Và cuối cùng, sống một đời thanh sạch, không vướng vào tình ái.

Nếu có dính đến tình, cũng tuyệt đối không phải bốn chữ Cơ Phó Ngọc Phù.

Tam Dạ nhấp trà, đặt chén xuống. Tiếng “cạch” khẽ vang lên giữa gian phòng yên tĩnh. Tam Dạ nghiêng mặt, nửa gương mặt lọt vào tầm mắt Ngọc Phù. Mắt vẫn dõi vào trang binh thư, giọng nhạt nhòa:
“Nếu điện hạ đến vì việc hoàng thượng dự định ban hôn giữa hạ thần và ngài, thì không cần nói nữa…”

“Ý hạ thần đã quyết, không thay đổi. Dù khiến hoàng thượng buồn lòng, hạ thần cũng không biết phải làm sao.”

Cơ Phó Ngọc Phù khẽ cười, bước lên hai bước, đứng ngay trước bàn.

Lại là ánh mắt này, một loại ánh mắt không rõ ràng, chẳng lạnh lùng, cũng chẳng thân cận. Có điều, ánh mắt ấy không còn giống sự tính toán lạnh lẽo của kiếp trước.

“Tam đại nhân quả thực lạnh nhạt, khiến bản cung phải rửa mắt nhìn lại.”

Tam Dạ lật một trang sách, sắc mặt không đổi.

“Hạ thần quen chinh chiến sa trường. Lạnh lẽo đã thấm vào máu. Điện hạ sống trong cung, như hoa dưới trăng. Tự nhiên sẽ không quen với khí lạnh này.”

“Vậy sao…”

Cơ Phó Ngọc Phù bước đến chỗ đệm dành cho khách, cúi nhìn thoáng qua, rồi chọn chiếc gần Tam Dạ nhất mà ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Tam Dạ, cất giọng mềm mỏng:
“Tam đại nhân không thích bản cung, vậy có thể suy xét về lợi ích.”

Tam Dạ dừng lại ở hai chữ “khuất phục” trong trang binh thư, khóe môi hơi nhếch lên.

“Lợi ích?”

Cơ Phó Ngọc Phù gật đầu. Nàng dường như muốn nói thêm, nhưng Tam Dạ đã lên tiếng trước:

“Hạ thần trước giờ làm việc phân minh công tư. Không cầu trao đổi lợi ích. Chỉ cần kết cục ổn thỏa.”

Tam Dạ khép sách lại, cuối cùng cũng rời trang giấy mà nhìn thẳng vào nàng.

“Điện hạ muốn bàn lợi ích với hạ thần… E rằng là chuyện không có kết quả.”