Tam Dạ nghe hết thảy lời sư phụ, từng chữ như từng nhát búa gõ vào nội tâm. Tuy người không ép buộc, nhưng mỗi câu rõ ràng đều mang ý nàng lên làm vậy.
Bản thân nàng cũng hiểu rõ, nếu hôm nay không cưới Ngọc Phù, ngày sau cũng phải cưới một nữ tử khác. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời! Huống hồ… Cơ Phó Ngọc Phù, nàng ấy luôn là nữ tử được các nam nhân cầu khát. Ngọc Phù có tâm tư khó dò, mưu lược kín đáo. Dung sắc chỉ là lớp ngoài, đáng sợ nhất là đầu óc của nàng ấy. Nếu đã buộc phải thành hôn… vậy vì sao không chọn người có thể cùng mình gánh vác đại cục?
Tam Dạ cụp mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhìn thẳng vào Vương Dật:
“…Sư phụ, người cũng biết rõ thân phận của con…”
Chưa bàn tới bí mật ấy, thì còn có rất nhiều thứ cản trở. Nàng là trọng thần, gần như là mũi kiếm của cả triều đình, cũng là cái gai trong mắt không ít kẻ. Hôn sự này, nếu thành… thật tình cũng sẽ gây ra vô số rắc rối.
Vương Dật mặt không đổi sắc, chỉ cười nhẹ:
“Vi sư tự có tính toán.”
Nói xong, Vương Dật đứng dậy, chỉnh lại tay áo. Tam Dạ cũng đứng theo, còn chưa kịp mở lời giữ lại, người đã phất tay:
“Được rồi. Vi sư còn việc. Hôm khác lại đến.”
“Dực Huyền… nhớ cứu. Người ấy con có thể trọng dụng. Còn hôn sự, cân nhắc kỹ.”
Tam Dạ gật đầu biểu ý, lại nói: “Người ở lại dùng cơm với con. Đã lâu lắm rồi… người không…”
Vương Dật đưa tay cắt ngang: “Có phải đứa trẻ đâu…”
Gương mặt Tam Dạ thoáng trở nên buồn bã, bất giác Vương Dật chẳng nói được câu gì nữa. Vương Dật tiến tới, vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó khoé môi cũng run run:
“Vi sư quả thực có việc, chứ không có bỏ con. Năm hôm nữa, ta sẽ tới đây tìm con.”
Vương Dật vuốt vuốt râu: “Nhớ chuẩn bị rượu thật kĩ và thật nhiều!”
Tam Dạ mỉm cười, gật gật đầu. Nàng ôm quyền, cúi thấp người hô to:
“Đồ đệ đã rõ!”
Vương Dật gật đầu, sau đó bóng người cũng dần khuất khỏi tiền sảnh.
Tướng phủ lại trở về tĩnh lặng.
Tam Dạ chậm rãi quay lại ghế, bước chân nặng hơn trước. Nàng ngồi xuống, hai tay đặt lên tay ghế, lưng tựa hờ. Nàng ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh ngoài song cửa:
“Lẽ nào… thật sự phải cưới nàng ấy sao?”
Dù thế nào, kết cục cuối cùng cũng phải gần nhau, ngày ngày đối diện ư? Tam Dạ bật cười nhạt. Cả hai kiếp… ba chữ Tam Khuynh Kì vẫn dây dưa với bốn chữ Cơ Phó Ngọc Phù. Nhân duyên này… rốt cuộc sâu đến mức nào?
Gió khẽ lay rèm trúc…
Ngự Thư Phòng
Trong Ngự Thư Phòng của Đại Quốc, Cơ Phó Minh An ngồi ngay ngắn sau long án. Tay cầm bút lông, từng nét rồng bay phượng múa hiện lên trên chiếu chỉ. Đôi mày thiên tử khẽ nhướng, ánh mắt sáng quắc. Bỗng bên ngoài vang tiếng bước chân. Một thị vệ tiến vào, quỳ xuống thưa:
“Bẩm hoàng thượng, có người cầu kiến.”
“Ai?” Cơ Phó Minh An không ngẩng đầu, bút vẫn lướt đều đều.
“Chúng thần không rõ. Người ấy chỉ nói sáu chữ: “Đến từ Tam Dạ Tướng Phủ.”
Bút lông khẽ dừng.
“Ồ?”
Hoàng thượng nâng mày, phun ra hai chữ: “Cho vào.”
Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Chốc lát sau, một thân ảnh bước vào đại điện. Minh An đặt bút xuống, lướt từ đầu đến cuối người đang đứng trước mặt.
“Ngươi giữ chức gì ở Tam Dạ Tướng Phủ? Trẫm chưa từng thấy qua…”
Nam nhân kia không đáp ngay, chỉ ôm quyền quỳ gối. Trước hành lễ: “Thảo dân khấu kiến hoàng thượng!”
“Miễn lễ.”
Cơ Phó Minh An chống tay, nghiêng người: “Trẫm hỏi ngươi là ai?”
Nam nhân đứng dậy, từ từ ngẩng đầu:
“Hồi hoàng thượng… thảo dân đối với Tam Khuynh Kì có quen biết.”