Năm ấy tuyết rơi rất dày.
Một thôn nhỏ dưới chân núi trong một đêm bỗng hóa thành biển máu, lửa cháy đỏ nửa bầu trời, tiếng kêu khóc chưa kịp tan đã bị chôn vùi dưới tro tàn.
Sáng hôm sau, chính đạo chỉ nói vỏn vẹn một câu:
“Tà tu làm loạn, đã bị tiêu diệt.”
Không ai hỏi lại.
Cũng không còn ai để hỏi.
Chỉ có một đứa bé gái sống sót.
Nàng không phải được cứu.
Chỉ là… bị bỏ sót.
Cú sốc năm ấy xóa sạch mọi ký ức của nàng.
Không nhà, không tên, nàng lưu lạc giữa nhân gian nhiều năm, cho đến khi được một vị tiên quân mang về, nhận làm đồ đệ.
Từ đó, thế gian có thêm một người tên Tạ Vân Trì, một đệ tử cười nói tùy hứng, làm việc chẳng theo khuôn phép, uống rượu, trêu người, bị phạt cũng vẫn cười. Ai nhìn cũng tưởng nàng vô tâm vô phế, như thể chưa từng biết đau là gì.
—————–
Nhiều năm sau đó, Tạ Vân Trì phản bội chính đạo, bước vào con đường tà tu mà người đời căm ghét nhất.
Qua nhiều năm nữa, nàng chết dưới vây giết của thiên hạ.
Người người đều nói:
“Kẻ ác đền tội, đáng lắm.”
Không ai biết, trước khi chết nàng đã cười.
Nụ cười nhẹ như gió thoảng, giống hệt đêm tuyết năm nào.
—————–
Mười năm sau.
Một thiếu nữ xa lạ tỉnh dậy trong thân xác không thuộc về mình.
Người trong thiên hạ đều cho rằng Tạ Vân Trì đã biến mất từ lâu.
Chỉ có một người vẫn đứng giữa gió lạnh mười năm, chưa từng rời đi.





Bình Luận (0)