Dấu chân rất nhỏ.
Chỉ bằng bàn chân của đứa trẻ bốn, năm tuổi.
Dấu chân kéo dài từ giữa đại điện đến sau tượng thờ.
Nhưng kỳ lạ là chỉ có một hàng đi vào.
Không có dấu chân đi ra.
Ngọn nến lại rung.
Lần này không phải vì gió.
Mà giống như có thứ gì đó vừa đi ngang qua ánh lửa.
Thiếu nữ nhìn về phía tượng thờ cao lớn giữa điện.
Gương mặt tượng chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra nửa cằm lạnh lẽo. Ánh nến chiếu từ dưới lên, khiến nụ cười khắc trên môi tượng trở nên méo mó, vừa giống đang nở nụ cười từ bi… lại vừa giống đang cười chế giễu.
Nàng im lặng một lúc.
Rồi thở dài rất nhẹ.
Nàng nói, giọng mềm hẳn xuống:
“Được rồi.”
“Đừng trốn nữa.”
Không có đáp lại.
Chỉ có mưa rơi xa dần ngoài hiên.
Nàng nghiêng đầu, như đang lắng nghe thứ gì đó mà người khác không nghe thấy.
Một lát sau, nàng khẽ hỏi:
“Đau lắm à?”
Không gian bỗng lạnh đi.
Ngọn nến phụt tắt một nửa.
Trong bóng tối mờ đặc, tiếng khóc khi nãy… lại vang lên.
Lần này ở rất gần.
Ngay sau lưng nàng.
Rất khẽ.
“Nương…”
Thiếu nữ không quay đầu.
Chỉ đứng yên.
Bóng tối sau lưng dường như đang tụ lại thành hình, lạnh lẽo bò dọc theo sống lưng, giống như một bàn tay ướt sũng sắp chạm vào vai nàng.
Khoảnh khắc đó kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức tưởng như thời gian đã ngừng trôi.
Nàng bỗng giơ tay ra sau.
Động tác tùy ý như đang bắt một hạt mưa.
Nhưng khi bàn tay khép lại, trong không khí vang lên một tiếng rẹt rất nhỏ, giống như sợi tơ bị kéo đứt.
Tiếng khóc dừng bặt.
Gió trong điện xoáy nhẹ rồi tan.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Thiếu nữ mở tay.
Trong lòng bàn tay nàng chỉ có một mảnh giấy tiền vàng mã đã cháy dở.
Nàng nhìn nó một lúc.
Nụ cười nơi khóe môi dần nhạt đi.
Nàng khẽ nói, giọng rất thấp, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.
“Thú vị thật…”
————–
Đúng lúc đó bên ngoài đại điện, một giọng nói trầm tĩnh vang lên trong mưa đêm:
“Cô nương đang làm gì ở đây?”
Âm thanh không lớn.
Nhưng vừa xuất hiện, toàn bộ hơi lạnh trong điện dường như lặng xuống.
Thiếu nữ khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.
Rồi nàng quay đầu.
Ánh nến còn sót lại lay động lần cuối, chiếu lên vạt áo trắng đứng dưới mưa ngoài hiên.
Gió đêm thổi qua.
Tay áo người kia khẽ động, mà cả đại điện lại yên tĩnh như tuyết rơi năm cũ.
Nàng nhìn người đó.
Rất lâu.
Không cười.
Cũng không nói.
Chỉ có trong đáy mắt những ký ức đã chôn mười năm khẽ rung lên như tro tàn gặp gió.