Đến nội dung chính

Chương 22: Năm ấy mây dừng nơi đỉnh Cố sơn (3)

admin 552 Chữ Cài Đặt

Đệ tử Cố gia đã đứng sẵn hai bên thềm.

Áo họ trắng như tuyết đầu đông, nhưng dưới ánh sáng lại ánh lên một tầng lam nhạt rất mỏng, giống sắc trời ngay trước khi tuyết rơi.

Ống tay áo rộng mà rũ, viền tay thêu vân văn xoáy dài, đường chỉ mảnh như sợi sương, chỉ khi gió lướt qua mới lộ ra ánh bạc cực nhạt.

Không một ai nói chuyện.

Không một ai quay đầu nhìn ngang.

Sự yên tĩnh ấy không phải do gò ép mà là thứ kỷ luật đã thấm vào tận xương cốt.

Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi đã đủ để thiếu niên các gia tộc khác vô thức nín thở.

Phía sau đoàn Lục gia, đệ tử Phó gia cũng vừa tới.

Trang phục họ xanh đậm gần như màu mực, đai lưng thắt cao gọn gàng, vai áo thêu hình lôi văn gãy khúc, đường nét dứt khoát như tia chớp xé ngang trời đêm.

Khí chất của họ cũng giống hệt hoa văn ấy: Sắc, lạnh, mang theo cảm giác áp lực vô hình.
Ánh mắt phần lớn đều kiêu ngạo, tựa như đã quen đứng trên cao nhìn xuống.

Cách đó không xa là Trình gia.

Trang phục họ đỏ sẫm như màu hoàng hôn vừa tắt, không rực rỡ chói mắt, mà trầm lại thành một sắc đỏ sâu, tựa máu đã lắng qua năm tháng.

Ống tay áo gọn, vạt áo dài thẳng, bên viền thêu hỏa văn uốn lượn rất mảnh, đường chỉ chìm dưới nền vải, chỉ khi ánh sáng lướt qua mới hiện lên như tàn lửa còn âm ỉ.

Đệ tử Trình gia phần lớn dáng người cao, vai rộng, bước chân vững, khí tức mang theo cảm giác nóng nhưng bị ép xuống thật sâu, giống ngọn lửa bị nhốt trong lồng sắt, không bùng cháy. Nhưng chỉ cần một khe hở cũng đủ thiêu rụi tất cả.

So với sự tĩnh lặng của Cố gia, sự ấm áp phóng khoáng của Lục gia, hay nét sắc lạnh của Phó gia thì Trình gia đứng đó, như một đường ranh đỏ giữa sinh và chiến.
Bốn màu áo tựa như bốn dòng nước khác nhau bỗng cùng chảy về một điểm.

Mà điểm ấy chính là điện chính của Cố gia.

————–

Chuông treo dưới mái hiên bỗng khẽ rung.

Âm thanh không lớn nhưng trong đến mức như rơi thẳng vào tim người nghe.

Ngay sau tiếng chuông ấy, một thân ảnh từ trong điện bước ra.

Khoảnh khắc đầu tiên không ai nhìn rõ mặt.

Chỉ thấy tà áo trắng lam theo bước chân chậm rãi mà buông xuống, mỗi bước đều nhẹ như chạm trên mặt nước, không mang theo chút dư âm thừa thãi nào.

Đến khi người ấy hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối trong đại điện, đứng yên nơi bậc thềm cao phủ sương mỏng, ánh sáng buổi sớm mới chậm rãi chạm tới gương mặt y, mà chỉ trong một khoảnh khắc rất khẽ ấy thôi, toàn bộ khoảng sân rộng dường như đã thay đổi.

Không phải vì y làm gì đặc biệt.
Chỉ là sự tồn tại của y tự nhiên khiến mọi thứ xung quanh lặng xuống, giống như khi mặt hồ quá trong, người ta sẽ vô thức hạ thấp tiếng nói, sợ làm vỡ mất lớp tĩnh lặng mong manh đang phủ trên mặt nước.