Đến nội dung chính

Chương 24: Sương sớm Cố sơn (1)

admin 682 Chữ Cài Đặt

Cố sơn buổi sớm tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng sương rơi xuống mặt đá.

Con đường dẫn lên đại điện lát đá xanh, đêm qua vừa thấm mưa, còn giữ lại một lớp ẩm lạnh mỏng manh. Hai bên đường, tùng già đứng thành hàng, tán lá nặng nước, mỗi khi gió thoảng qua liền rơi xuống vài giọt long lanh.

Bốn gia tộc đã tề tựu.

Màu áo phân thành bốn khối rõ rệt giữa màn sương nhạt.

Cố gia áo trắng pha lam, vân văn thêu mảnh nơi tay áo như mây trôi, thanh sạch đến mức gần như hòa vào cảnh núi non. Đệ tử của họ đứng chỉnh tề, lưng thẳng, ánh mắt hạ thấp, không nói chuyện riêng.

Trình gia áo đỏ sẫm, sắc đỏ trầm như than lửa còn âm ỉ cháy. Vai áo rộng, khí thế mạnh mẽ hơn, ánh mắt cũng sắc bén hơn.

Phó gia áo xanh thẫm như nước sâu, vai áo thêu hình lôi văn gãy khúc. Người của họ đứng yên lặng, không bộc lộ cảm xúc rõ ràng.
Lục gia áo vàng dịu, ở cổ tay áo và đai lưng, những đóa hoa quế nhỏ được thêu chìm bằng chỉ sẫm màu. Màu vàng ấy không rực rỡ, chỉ ấm áp như nắng đầu thu.

Tạ Vân Trì đứng cuối hàng Lục gia.

Sương phủ nhẹ lên mái tóc nàng, đọng lại thành từng giọt nhỏ nơi sợi tóc đen. Nàng không lau đi, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn mái đại điện phía xa.

Mái ngói cong vút, đầu đao hướng lên trời như lưỡi kiếm đang cắm giữa mây.

“Vân Trì…”

Giọng nhỏ bên cạnh kéo nàng trở lại.

Là Lục Thanh Ninh.

Ngũ sư tỷ nắm nhẹ tay áo nàng, đầu hơi cúi, ánh mắt có chút lo lắng.

“Muội đứng sát vào một chút… đừng tách hàng.”

Lục Thanh Ninh vốn không quen nơi đông người. Nàng nói chuyện lúc nào cũng nhẹ như sợ làm phiền ai đó.

Tạ Vân Trì nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cười:

“Muội đâu có tách.”
“Nhưng… muội nhìn quanh nhiều quá.”

“Lần đầu đến mà.”

Tạ Vân Trì đáp khẽ, giọng không hề mang ý phản kháng, chỉ đơn giản là thật lòng.

Phía trước hai người, Lục Trạch Dương quay lại.

Tứ sư huynh của nàng cao hơn nàng nửa cái đầu, vai rộng, áo vàng mặc chỉnh tề nhưng không quá cứng nhắc. Ánh mắt hắn sáng, lúc nào cũng như chứa một tia cười.

Hắn nói nhẹ:

“Thanh Ninh, để muội ấy nhìn.”

“Chúng ta đến học, không phải đến chịu phạt.”

Lục Thanh Ninh khẽ thở ra, nhưng vẫn không buông tay áo Tạ Vân Trì.

Khoảng sân đá rộng mênh mông. Các gia tộc đứng cách nhau vừa đủ xa để không chạm tay áo, nhưng cũng không xa đến mức thất lễ.

Chưa ai chủ động tiến lại gần.

Không khí mang theo một lớp dè chừng mỏng như sương.

Phía Trình gia, một thiếu niên áo đỏ đứng đầu khẽ liếc nhìn về phía Lục gia. Hắn có dáng người cao, cằm hơi nhấc lên, ánh mắt sắc mà thẳng.
Ánh nhìn ấy không mang ý khiêu khích, nhưng cũng không che giấu sự đánh giá.

Tạ Vân Trì bắt gặp ánh mắt đó.

Nàng không né.

Chỉ bình thản nhìn lại.

Rồi ánh mắt ấy dời đi trước.

Một lát sau, thiếu niên áo đỏ bước nửa bước về phía trước, dừng ở khoảng cách vừa đủ lịch sự.

Hắn hỏi:

“Lục gia? Lục Trạch Dương?”

Giọng trầm, không cao.

Lục Trạch Dương đáp ngay, không chút do dự:

“Phải.”

Thiếu niên áo đỏ khẽ gật đầu.

“Trình Dục.”

Hai cái tên rơi vào giữa khoảng sương lạnh.

Không ai nói thêm.

Nhưng sự im lặng lúc này đã khác lúc trước một chút.

Không còn quá xa.

Phía Phó gia, một thiếu niên áo xanh thẫm đứng lặng. Hắn không bước tới, cũng không quay đi. Chỉ đứng quan sát, ánh mắt sâu mà kín.

Tạ Vân Trì vô tình chạm phải ánh mắt ấy.

Trong thoáng chốc, nàng cảm giác như người kia đang ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhất quanh mình.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không hề lảng tránh.

Thiếu niên kia hơi gật đầu rất nhẹ.

Chỉ thế thôi.

Không ai nói gì thêm.