Đến nội dung chính

Chương 21: Năm ấy mây dừng nơi đỉnh Cố sơn (2)

admin 511 Chữ Cài Đặt

Gió sớm thổi qua giữa hai người.

Mang theo mùi rượu rất nhạt.

Lục Trạch Dương bỗng im bặt.

Ánh mắt hắn chuyển từ tức giận sang tuyệt vọng:

“Muội… lại uống rượu?”

Tạ Vân Trì chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức đáng nghi:

“Chỉ một ngụm thôi.”

Hắn chỉ tay vào bình rượu trống rỗng treo bên hông nàng:

“Một ngụm mà sạch luôn à?”

Nàng trầm ngâm suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng kết luận:

“Có thể… do bình nhỏ quá.”

Khoảnh khắc im lặng rơi xuống.

Sau đó…

Lục Trạch Dương ôm đầu kêu trời.

Không ai trong Lục gia thật sự ghét nàng.

Bởi thiên phú của nàng… quá cao.

Cao đến mức khiến các trưởng lão nhiều khi mắng xong lại phải lặng lẽ thở dài.

Kiếm pháp xem một lần đã hiểu.

Phù chú nhìn qua đã nhớ.

Những pháp quyết phức tạp nhất, đến tay nàng đều bị biến hóa thành cách vận dụng không đúng quy củ, nhưng lại đúng đến mức không thể phản bác.
Giống như dòng nước chảy sai đường, nhưng cuối cùng vẫn đổ về biển.

Chỉ là…

Càng sáng, cái bóng phía sau càng sâu.

Đôi khi giữa tiếng cười ồn ào, nàng sẽ im lặng trong một chớp mắt rất ngắn.

Ngửa đầu uống rượu.

Ánh mắt trôi về nơi rất xa ngoài dãy núi.

Nhanh đến mức… chính nàng cũng không nhận ra mình vừa lạc đi.

—————–

Năm ấy, bốn gia tộc lớn mở khóa học chung cho thiếu niên.

Địa điểm ở Cố sơn.

Tin vừa truyền xuống, toàn bộ đệ tử trẻ Lục gia lập tức náo loạn.

“Nghe nói gia quy nhiều lắm!”

“Không được lớn tiếng!”

“Không được cờ bạc!”

“Không được uống rượu!”

Câu cuối vừa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Tạ Vân Trì.

Nàng suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi bằng giọng chân thành:

“Nếu uống lén thì sao?”

Lục Trạch Dương tuyệt vọng nhắm mắt:

“Ta biết ngay mà…”
Còn các sư tỷ, sư huynh khác thì chỉ biết ôm bụng cười.

————–

Ngày lên đường, trời trong hiếm thấy.

Mây trắng trôi rất thấp, con đường núi kéo dài như tan vào ánh sáng.

Đoàn thiếu niên áo vàng sẫm bước xuống sườn núi, tà áo lay động theo gió, tựa như một dải nắng ấm đang chảy giữa tầng mây lạnh.

Tạ Vân Trì đi cuối hàng.

Không phải vì chậm.

Mà vì nàng luôn thích nhìn toàn bộ con đường phía trước.

Giống như trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy nơi cuối con đường ấy… có thứ gì đó đang đợi nàng từ rất lâu.

—————

Gió trên Cố sơn luôn mang theo hơi lạnh rất nhẹ.

Không buốt đến mức khiến người ta run rẩy, chỉ đủ để mỗi hơi thở ra đều mỏng như sương, tựa hồ nơi đây quanh năm đều đứng ở ranh giới giữa trần thế và mây trời.

Khi đoàn đệ tử Lục gia bước qua sơn môn, bậc đá trắng trải dài lên cao, hai bên tùng cổ thụ rì rào trong gió. Từng chiếc lá kim rung khẽ phát ra âm thanh nhỏ đến mức gần như không tồn tại.
Toàn bộ không gian tĩnh lặng đến mức khiến người vừa đặt chân vào cũng bất giác hạ thấp bước chân mình.