Đến nội dung chính

Chương 25: Sương sớm Cố sơn (2)

admin 544 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc ấy, cửa đại điện mở ra.

Âm thanh không lớn.

Nhưng đủ khiến toàn bộ sân đá lặng xuống.

Một thân ảnh áo trắng lam bước ra khỏi bóng tối của hành lang.

Ánh sáng buổi sớm rơi xuống vai y, làm vân văn lam nơi tay áo hiện lên rõ ràng. Trường bào buông thẳng, từng nếp gấp đều ngay ngắn. Tóc đen buộc gọn phía sau bằng dây lụa trắng, không một sợi rối.

Gương mặt y thanh sạch đến mức khiến người ta không dám nhìn quá lâu.

Đường mày dài, mắt sâu mà tĩnh. Ánh mắt ấy không lạnh lùng, nhưng cũng không chứa sự thân thiện dễ dãi.

Y đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống sân đá.

Chỉ đứng như vậy thôi, đã khiến khoảng không phía dưới tự nhiên trật tự hơn.

Bên cạnh Tạ Vân Trì, Lục Trạch Dương khẽ hạ giọng:

“Cố Thừa Ngôn.”

Thanh Ninh khẽ nói tiếp:

“Con trai của gia chủ Cố Trường Uyên…”
Tạ Vân Trì nghe tên ấy, lòng khẽ động.

Nàng khẽ đáp:

“Ta biết…”

“Hôm qua rất nhiều người bàn tán về y.”

Nàng từng nghe qua.

Kiếm thuật xuất sắc nhất thế hệ trẻ.

Chưa từng phạm thanh quy.

Tâm tính đoan chính.

Nhưng tận mắt nhìn thấy, cảm giác lại khác hẳn lời kể.

Không phải sắc bén như lưỡi kiếm.

Mà là tĩnh lặng như mặt hồ.

Mỗi lần Cố Thừa Ngôn xuất hiện là mỗi lần khiến Tạ Vân Trì không dời mắt khỏi y được.

Cố Thừa Ngôn mở lời:

“Chào mừng chư vị đến Cố sơn.”

Giọng y trầm, rõ, từng chữ như được mài giũa kỹ càng.

Không dài dòng.

Không khách sáo quá mức.

Y bắt đầu đọc thanh quy.

Âm thanh đều đặn, không nhanh không chậm.

Tạ Vân Trì nghe được vài điều đầu tiên, nhưng rồi ánh mắt nàng lại vô thức nâng lên.

Ánh nhìn của nàng chạm phải ánh nhìn của Cố Thừa Ngôn.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ánh mắt y rất tĩnh.

Không trách cứ.

Không dò xét.

Nhưng cũng không mềm mại.

Nàng không né tránh.

Trong đôi mắt nàng, có một chút sáng nghịch ngợm, nhưng còn pha lẫn sự tò mò không che giấu.

Cố Thừa Ngôn dời mắt trước.

Tiếp tục đọc thanh quy.

Như thể vừa rồi không có gì xảy ra.

Nhưng nơi đầu ngón tay đang đặt trên quyển sách, y khẽ siết lại một nhịp rất nhỏ.

Không ai nhận ra.

Khi buổi đọc quy kết thúc, sương trên sân đá đã tan đi một nửa.

Các gia tộc bắt đầu tản ra theo sự sắp xếp của Cố gia.

Lục Trạch Dương khẽ thở ra:

“Không dễ thở thật.”

Thanh Ninh khẽ cười yếu ớt:

“Ta còn tưởng huynh không biết sợ.”

Hắn đáp vui vẻ:

“Sợ chứ.”

“Nhưng sợ cũng không làm bớt đi một điều thanh quy nào.”

Tạ Vân Trì không nói gì.

Nàng quay đầu nhìn về phía bậc thềm cao.
Cố Thừa Ngôn vẫn đứng đó.

Ánh mắt y lướt qua đám người đang tản ra, dừng lại nơi bóng áo vàng nhạt của nàng chỉ một nhịp.

Rồi quay đi.

Sương sớm đã tan gần hết.

Nhưng giữa bốn gia tộc, vẫn còn một lớp mờ nhạt chưa được gió thổi đi.

Ngày đầu tiên gặp mặt.

Chưa ai là bằng hữu.

Chưa ai là đối thủ.

Chỉ là những thiếu niên thiếu nữ đứng giữa núi cao, chưa biết rằng năm tháng sau này, họ sẽ cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện không thể quay đầu.