Lê Kiều Kiều xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Người ta xuyên sách, không có bàn tay vàng thì cũng gặp được quý nhân, từ đó đi trên con đường thuận lợi, sống cuộc đời lên hương.
Còn cô thì hay rồi, vừa đặt chân đến thế giới mới chưa được bao lâu đã bị một con tang thi không biết từ đâu lao ra ngoạm cho một phát.
May thay, khả năng thích nghi của cô trước giờ rất mạnh.
Sau khi nằm bất động dưới đất suốt nửa ngày, Lê Kiều Kiều dùng cái đầu nhỏ bị virus tang thi làm cho chậm chạp để suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.
Không sống nữa!
Cô phải tìm cách tiễn mình đi!
Thế là Lê Kiều Kiều tìm đến một vách núi, không chút do dự nhảy thẳng xuống.
Không biết có nên nói là may mắn hay không, cô không những không chết mà còn tiện tay cứu được một người.
Sau khi nhận ra người đàn ông mình vừa cứu chính là đội trưởng của căn cứ pháo hôi trong nguyên tác, Lê Kiều Kiều không nhịn được mà nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
[Người tốt thế này mà lại là nam phụ.]
[Ai bảo anh chắn đường nam chính chứ? Sau này kiểu gì cũng bị nam chính xử lý.]
Người đàn ông trước mặt bỗng khựng lại.
Lê Kiều Kiều vẫn không hề hay biết, tiếp tục cảm thán trong lòng:
[Mà đâu chỉ có mình anh. Cả căn cứ này sẽ bị nam chính san bằng từ trên xuống dưới không còn mấy người sống sót.]
Đội trưởng: “!!!”
***
Lê Kiều Kiều cứ thế được mang về căn cứ.
Vừa gặp chị gái xinh đẹp nổi tiếng là nóng tính, cô đã âm thầm tiếc nuối: [Chị gái này hơi dữ nhưng bụng dạ tốt lắm. Chỉ tiếc sau này đắc tội với nữ chính. Đến ngày căn cứ gặp nạn còn bị nam chính cắt lưỡi đem cho thú cưng ăn.]
Chị gái xinh đẹp: “!!!”
Khi nhìn thấy người một lòng trung thành với nữ chính, Lê Kiều Kiều lại thở dài: [Người này cũng không xấu, chỉ là mắt nhìn người hơi kém. Sau này bị nam chính và nữ chính lợi dụng đến mức không còn gì, cuối cùng còn chết thảm đến đáng thương.]
Người trung thành với nữ chính: “???”
Đến khi nhìn thấy người được mệnh danh là thông minh nhất căn cứ, Lê Kiều Kiều còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã nhìn cô chằm chằm.
Cô lập tức trừng mắt lại.
[Nhìn cái gì mà nhìn?]
[Ỷ mình thông minh thì ghê gớm lắm à? Dù có thông minh đến đâu cũng sẽ bị nam chính tính kế đến chết mà thôi.]
Người thông minh nhất căn cứ: “…”
Được rồi.
Hiểu rồi.
Tóm lại là từ đội trưởng cho đến cấp dưới, cả cái căn cứ này không một ai có kết cục tử tế chứ gì?
***
Kể từ hôm đó, mọi người trong căn cứ bỗng hình thành một thói quen vô cùng kỳ lạ.
Đi đâu cũng phải mang theo Lê Kiều Kiều.
Làm nhiệm vụ? Mang theo.
Họp bàn chuyện quan trọng? Mang theo.
Gặp người lạ? Càng phải mang theo!
Lê Kiều Kiều hoàn toàn không hiểu tại sao một con tang thi như mình lại được coi trọng đến vậy.
Còn đám pháo hôi thì âm thầm nhìn nhau, bọn họ muốn nghe xem mình còn có thể chết thảm đến mức nào.
Quan trọng hơn, bọn họ cũng muốn biết đôi nam nữ kia rốt cuộc định giở trò gì!
Thế rồi không biết từ lúc nào, nữ chính vừa định ăn cây táo rào cây sung đã bị bắt ngay tại trận.
Nam chính tính kế lần nào, âm mưu cũng vô duyên vô cớ đổ bể lần đó.
Những tai họa vốn phải khiến căn cứ tổn thất nặng nề đều được tránh khỏi một cách khó hiểu. Ngay cả những người đáng lẽ phải chết cũng lần lượt sống sót.
Căn cứ pháo hôi trong nguyên tác không những không bị tiêu diệt mà còn ngày càng lớn mạnh, vật tư chất thành đống, người sống sót tìm đến càng lúc càng đông.
Lê Kiều Kiều ngồi giữa căn cứ, ôm cái đầu tang thi nhỏ bé của mình, rơi vào trầm tư.
“???”
Không đúng! Rõ ràng trong nguyên tác, đám người này sẽ chết thảm lắm mà?
Sao bây giờ tất cả đều đột nhiên thông minh lên vậy?




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)