Cô thò tay quờ quạng một lúc, cuối cùng vẫn chạm được vào vật cứng đang phát sáng kia.
Lê Kiều Kiều giật nó ra. Ngay khoảnh khắc tinh thể sáng kia bị lấy đi, bông hoa lập tức héo rũ. Những cánh hoa khô quắt rồi rơi lả tả xuống đất.
Lê Kiều Kiều cầm tinh thể phát sáng trong tay, cẩn thận quan sát. Mùi hương hấp dẫn cô lúc nãy chính là tỏa ra từ thứ này.
Nếu cô đoán không sai, thứ này chính là tinh hạch!
Tinh hạch có thể giúp tang thi tiến hóa, đồng thời cũng là một trong những nguồn thức ăn của tang thi.
Trước đây Lê Kiều Kiều từng nghĩ qua rồi. Nếu có một ngày cô thật sự không thể ăn thức ăn của con người nữa, vậy thì cứ đi tìm tinh hạch mà ăn.
Dù sao cô tuyệt đối không thể ăn thịt người, cửa ải tâm lý đó cô không vượt qua nổi.
Lê Kiều Kiều lấy vạt áo lau sơ viên tinh hạch, sau đó bỏ thẳng vào miệng.
Không ngờ tinh hạch ăn cũng khá ngon. Cắn vào có cảm giác giòn giòn, chỉ tiếc là một viên ăn không đủ.
Bụng cô vẫn đói cồn cào.
Ánh mắt của Lê Kiều Kiều không khỏi chậm rãi chuyển sang cả một vùng hoa màu đen biến dị đang tỏa hương xung quanh.
Những bông hoa màu đen lập tức khép chặt nụ. Thậm chí còn có xu hướng đồng loạt nghiêng người tránh xa cô.
Nếu không phải rễ còn cắm dưới đất, không thể chạy nổi, có lẽ lúc này bọn chúng đã bỏ trốn sạch sẽ.
Con tang thi cấp cao nào từ đâu chui ra vậy? Không đi ăn người, lại chạy tới ăn tinh hạch cấp thấp của chúng!
Cho dù cộng tất cả bọn chúng lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một con tang thi cấp cao như cô!
Đám hoa màu đen biến dị chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện: Đừng ăn trúng mình.
Tuy nhiên, nhìn cả đám cứ né tránh mình, Lê Kiều Kiều lại thấy hơi ngại.
“Ừm, tôi biết tự tiện ăn đồ của người khác thì không được lịch sự lắm.”
“Nhưng mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. À không, tóm lại là tôi đói quá rồi. Vậy nên tôi không khách sáo nữa nhé!”
Đám hoa màu đen biến dị đồng loạt gửi tới cô lời chúc chân thành nhất: “@#¥%%¥!”
Ăn no xong, cảm giác đói đến phát điên của Lê Kiều Kiều cuối cùng cũng dịu xuống. Xem ra về sau, cô tuyệt đối không thể để mình đói quá lâu.
Nếu không, có khi thật sự sẽ đói đến mức muốn cắn người. Nghĩ tới đây, Lê Kiều Kiều chậm rãi nhìn sang những bông hoa biến dị còn sót lại bên cạnh.
Vài phút sau.
Lê Kiều Kiều nhét đầy tinh hạch vào túi, ung dung tiếp tục đi tìm thức ăn. Tại chỗ chỉ còn lại một vùng cánh hoa khô héo rơi đầy đất.
Điều Lê Kiều Kiều không biết là, trong lúc cô cúi đầu ăn tinh hạch, từ xa đã có hai người đứng im lặng quan sát suốt một hồi lâu. Không phải ai khác, chính là Văn Úc và Ôn Triệt.
Hai người họ không yên tâm để một mình Lê Kiều Kiều đi sâu vào rừng, nên lần theo những ký hiệu cô để lại dọc đường mà tìm tới.
Vừa đến nơi đã nhìn thấy cô đang ngồi giữa bụi hoa biến dị, moi tinh hạch ra ăn.
Cả hai đều sững sờ.
Bọn họ biết Lê Kiều Kiều khác thường, nhưng không ngờ cô lại mạnh đến mức này. Những bông hoa biến dị kia có thể phun phấn hoa gây ảo giác, cực kỳ khó đề phòng.
May mà phạm vi hoạt động của chúng có hạn, nên bình thường khi gặp phải, bọn họ đều tránh đi chứ không chủ động trêu chọc.
Hơn nữa cành lá của thực vật biến dị đều mang độc. Chỉ cần bị cứa một vết nhỏ, đôi khi cũng đủ mất mạng. Thế mà Lê Kiều Kiều lại hoàn toàn miễn nhiễm với phấn hoa của chúng, thậm chí tinh hạch moi ra cũng chỉ lau sơ vài cái rồi bỏ thẳng vào miệng ăn.
Ôn Triệt không nhịn được hỏi: “Kiều Kiều thật sự chỉ là tang thi cấp cao thôi sao?”
Văn Úc nói: “Cô ấy vốn không thuộc thế giới này. Có lẽ ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết thân phận thật sự của mình, huống chi là chúng ta.”
Ôn Triệt suy nghĩ rồi nói: “Biết đâu Kiều Kiều chính là tang thi vương trong truyền thuyết.”
Cô dừng một chút, nói tiếp: “Không, phải nói là em ấy hoàn toàn có khả năng trở thành tang thi vương.”
Nếu thật sự như vậy, sau này bọn họ còn cần sợ đàn tang thi tấn công căn cứ nữa sao?
Chỉ cần Lê Kiều Kiều ra lệnh một tiếng, biết đâu đám tang thi cùng sinh vật biến dị sẽ tự động tránh xa.
Văn Úc trầm ngâm một lúc, nói: “Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, có lẽ có thể đưa cô ấy theo.”
Những nhiệm vụ bên ngoài phần lớn đều phải đối mặt với tang thi và động thực vật biến dị. Nếu có Lê Kiều Kiều đi cùng, mức độ an toàn của cả đội chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Bọn họ đúng là nhặt được báu vật.
***
Lê Kiều Kiều đang đi thì lại bị mùi tinh hạch hấp dẫn. Lần này mùi hương còn đậm hơn trước, xem ra thứ phát ra mùi kia có cấp bậc cao hơn đám hoa biến dị vừa rồi.
Càng tiến lại gần, mùi càng rõ. Lê Kiều Kiều cảm thấy mức độ hấp dẫn này gần như ngang với mùi trên người Văn Úc.
Điều đó khiến cô cảnh giác.
Văn Úc là người có sức chiến đấu mạnh nhất của căn cứ Khung Đỉnh, thực lực hiện tại gần như ngang với nam chính Hoắc Nhiên.
Nếu thứ kia thật sự có cấp bậc tương đương. Vậy dù là thứ gì, cũng tuyệt đối không phải là thứ cô có thể tùy tiện chạy tới moi tinh hạch.
Nhưng nếu đứng từ xa nhìn thử, chắc không sao đâu nhỉ?