Có người biết rõ đầu đuôi câu chuyện lập tức đứng ra kể lại nguyên nhân của cuộc cãi vã.
Biết được mấy người đàn ông kia gây chuyện là vì đứng ra bênh vực Tống Sương Kiến, mọi người gần như theo bản năng xếp cô ta về cùng một phía với họ.
Văn Úc hỏi: “Là cô xúi giục bọn họ gây chuyện?”
Tống Sương Kiến vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh hỗn loạn vừa rồi. Gương mặt của cô trắng bệch, yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Cô cắn môi, đôi mắt ngấn nước: “Đều là lỗi của tôi. Nếu không phải vì họ lo cho tôi, họ sẽ không nói những lời đó rồi đắc tội với mọi người.”
Lê Kiều Kiều lập tức lộ ra vẻ mặt đầy khó nói.
[Đúng là bạch liên hoa điển hình. Chỉ một câu đắc tội đã biến cả đám người ở đây thành bên có lỗi rồi.]
[Bảo sao Văn Úc và mọi người đấu không lại nữ chính. Kiểu người ngoài mặt tỏ ra yếu đuối, nói câu nào cũng mềm như bông nhưng câu nào cũng giấu kim thế này thì phản bác kiểu gì nổi.]
Lê Kiều Kiều gần như không nỡ nhìn tiếp.
Theo cô nghĩ, kết quả cuối cùng sẽ là Văn Úc phạt mỗi người một chút rồi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Còn chuyện bọn họ bôi nhọ đội đặc chiến. Dù sao cũng chưa gây ra tổn thất gì, chắc cũng cho qua mà thôi.
Lê Kiều Kiều càng nghĩ càng nghẹn, cảm giác này còn bức bối hơn lúc đọc truyện.
Cô không nhịn được quay sang nhìn Phàn Lung Nguyệt, trong lòng trách móc: [Thấy chưa! Đã bảo đừng gọi Văn đội trưởng tới mà. Chị cứ nhất quyết gọi Văn thánh mẫu tới làm gì!]
Văn Úc: “…”
Cái biệt danh này hắn thật sự không thoát nổi sao?
Nghĩ theo hướng tích cực thì, ít ra hắn cũng có biệt danh.
Phàn Lung Nguyệt, Giang Độ và Biên Sách cố nhịn đến mức bả vai run lên liên tục, mãi mới không bật cười thành tiếng.
Lê Kiều Kiều vẫn đang tự mình tức tối, cô ghét nhất loại tình tiết thế này. Mỗi lần đọc đến đều tức muốn chết, nhưng tức xong vẫn không nhịn được mà đọc tiếp.
Đúng là tự hành xác bản thân!
Tống Sương Kiến vẫn đang lau nước mắt.
Những người xung quanh nhìn thấy vậy cũng không tiện tiếp tục chỉ trích cô, bọn họ theo bản năng cảm thấy cô có lẽ cũng vô tội.
“Ý cô là cô thừa nhận mình đã xúi giục bọn họ?”
Giọng hắn lạnh đi. Hàng lông mày vốn mang theo uy thế hơi nhíu lại, khiến cả người toát ra cảm giác không giận mà vẫn khiến người khác phải dè chừng.
Tống Sương Kiến khựng lại, nước mắt gần như cũng bị nghẹn ngược trở về.
Đương nhiên, cô hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, vì vậy cẩn thận lựa lời: “Họ chỉ là thấy tôi vất vả nên muốn giúp tôi thôi. Tôi cũng không muốn họ đánh nhau.”
Văn Úc hỏi tiếp: “Ý cô là bọn họ tự gây chuyện, tự đánh nhau?”
Tống Sương Kiến do dự vài giây, cô liếc nhìn mấy người đàn ông đang nằm dưới đất.
Nếu lúc này phủi sạch quan hệ với họ, sau này e rằng sẽ không còn ai chịu đứng ra bênh vực cô nữa. Không chỉ vậy, cô còn có thể bị mọi người xa lánh.
Mà dựa theo tính cách của Văn Úc, nhiều nhất chắc cũng chỉ phạt bọn họ một chút. Chi bằng lúc này cô đứng ra nhận hết trách nhiệm, vừa có thể khiến mấy người kia mang ơn mình, lại vừa tạo được ấn tượng tốt với mọi người.
Sau khi cân nhắc kỹ, Tống Sương Kiến hít sâu một hơi, ưỡn ngực đứng chắn trước mấy người đàn ông kia, giọng kiên định: “Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi.”
“Tôi nguyện thay họ chịu toàn bộ hình phạt!”
Văn Úc lạnh lùng nhìn cô. Đáy mắt hắn không hề có chút dao động nào, chỉ còn một mảnh lạnh giá.
“Nếu đã vậy, vậy thì tất cả cùng bị trục xuất khỏi căn cứ.”
“Trục xuất?”
Tống Sương Kiến kinh hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như sắp ngất ngay tại chỗ.
Lời này vừa thốt ra, ngay cả những người trước đó còn đang bất mãn cũng giật mình. Điều khiến họ bất ngờ là Văn đội trưởng lần này lại không hề xử lý nhẹ tay.
Nhưng nghĩ kỹ thì cách xử lý này lại rất hợp lòng mọi người.
Mấy người kia ở trong căn cứ đảo trắng thay đen, đi khắp nơi tung tin bịa đặt. Nếu sự việc đã nghiêm trọng đến mức này mà vẫn không xử lý nghiêm, sớm muộn gì cũng khiến cả căn cứ trở nên rối ren.
Bây giờ thì tốt rồi.
Chỉ cần đuổi bọn họ ra khỏi căn cứ, mọi chuyện cũng có thể dần yên ổn trở lại.
Tào Việt nghe xong, cố gắng chống cơ thể đang lảo đảo đứng dậy, lớn tiếng cãi: “Dựa vào đâu mà trục xuất chúng tôi? Chúng tôi chỉ nhất thời kích động, nói sai vài câu mà thôi!”
Một người khác cũng hùa theo: “Bọn họ đông người, bắt nạt chúng tôi trước! Chúng tôi mới là người bị hại! Dựa vào đâu chỉ trục xuất chúng tôi mà không phạt bọn họ?”
Văn Úc lạnh nhạt nói: “Ai bảo tôi không phạt?”
Câu này vừa dứt, hiện trường lập tức im bặt. An Dã và những người khác đều bắt đầu thấp thỏm.
Vừa rồi bọn họ quả thật đã ra tay, nếu bị phạt cũng không oan. Nhưng bọn họ thật sự không muốn rời khỏi căn cứ.
Sau đó, Văn Úc nói: “Mấy người các cô tụ tập đánh nhau, lại bỏ việc giữa chừng. Từ ngày mai, toàn bộ sang đây làm ruộng cho đến khi tìm được người thay thế.”
An Dã và mọi người: “!!!”
Văn đội trưởng quả nhiên thưởng phạt rõ ràng!
Lê Kiều Kiều không nhịn được nhìn về phía hắn.
[Văn đội trưởng hôm nay đổi tính thật rồi à? Mình còn tưởng anh ta sẽ đuổi sạch tất cả cơ. Thôi được, từ nay mình không gọi anh ta là Văn thánh mẫu nữa.]
Văn Úc: “…”
Xem ra lần này hắn xử lý đúng thật.