Ống tiêm lạnh buốt đâm xuyên qua da, khiến Lê Kiều Kiều căng thẳng đến mức sắc mặt càng trắng bệch, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
Sau khi lấy xong một ống máu nhỏ, cô còn tưởng đã kết thúc. Không ngờ tiến sĩ Sầm lại thay một ống khác, tiếp tục lấy thêm một ống nữa.
Đến ống thứ ba, Lê Kiều Kiều đã hoàn toàn tê dại.
Dù sao hiện giờ cô cũng được xem là một con tang thi cấp cao, máu của cô chắc hẳn vẫn có chút giá trị nghiên cứu.
[Hy vọng trước khi chết, tiến sĩ Sầm có thể nghiên cứu ra được chút thành quả gì đó. Mình cũng rất muốn phối hợp, lấy máu thì còn được, nhưng nếu muốn cắt lát nghiên cứu thì thật sự lực bất tòng tâm.]
Sầm Dung: “…”
Hắn không thể không chết được sao?
Sầm Dung thật sự nghĩ mãi không hiểu.
Hắn ở trong căn cứ quanh năm, gần như không bao giờ ra ngoài. Theo lý mà nói, hắn phải là người an toàn nhất mới đúng.
Vậy tại sao hắn lại chết trước khi căn cứ bị tàn sát? Chẳng lẽ bên trong căn cứ cũng không an toàn?
Văn Úc đứng bên cạnh âm thầm nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Thật ra không cần Văn Úc nhắc, Sầm Dung cũng biết chuyện bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của Lê Kiều Kiều, bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ.
Lấy máu xong, vì muốn thu thập thêm dữ liệu về tang thi cấp cao, Sầm Dung tạm thời bổ sung thêm một hạng mục kiểm tra cơ thể.
Lê Kiều Kiều lập tức phản đối trong lòng.
[Bây giờ máu mình không nóng, tim cũng không đập. Máy móc mà quét một cái thì chẳng phải lộ ngay tại chỗ sao? Không được! Tuyệt đối không được!]
Sầm Dung vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng dỗ cô: “Chỉ là kiểm tra bên ngoài cơ thể đơn giản thôi, tránh trường hợp trên người còn vết thương chưa được phát hiện.”
Dù sao khi vào phòng kiểm tra, máy móc quét qua một lượt, cô cũng đâu biết nó đang kiểm tra bên ngoài hay bên trong cơ thể.
Lê Kiều Kiều bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn làm theo chỉ dẫn bước vào phòng kiểm tra.
Quá trình diễn ra rất nhanh, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Lê Kiều Kiều vừa bước ra ngoài đã bị Văn Úc dẫn đi.
“Kết quả kiểm tra mất khoảng một tiếng nữa mới có. Tôi đưa cô đến chỗ ở tạm trước.” Văn Úc vừa đi phía trước dẫn đường vừa nói.
Lê Kiều Kiều đi theo sau hắn, đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát bốn phía.
[Mình chỉ còn một tiếng để chạy trốn. Nơi này bị vây kín quá rồi, phải chạy kiểu gì đây?]
Bức tường thành cao lớn vốn khiến người ta tràn đầy cảm giác an toàn, giờ phút này lại trở thành chướng ngại lớn nhất trong mắt Lê Kiều Kiều.
Bước chân Văn Úc khựng lại.
Hắn quay người, chăm chú nhìn cô.
“Hiện giờ căn cứ không còn chỗ ở trống. Cô tạm thời ở chỗ tôi đi.”
Ở cùng hắn, hắn có thể tùy thời để mắt đến cô, đồng thời bảo vệ cô. Có hắn che giấu giúp, những người khác cũng sẽ không nghi ngờ thân phận thật của cô.
Nhưng Văn Úc đã bỏ sót một vấn đề.
Lê Kiều Kiều lập tức ôm chặt lấy mình, đầy cảnh giác nhìn hắn rồi lùi từng bước về sau.
[Tuy Văn đội trưởng rất đẹp trai, nhưng mình là một con tang thi rất bảo thủ đấy nhé! Nam nữ khác biệt, mình không muốn anh lấy thân báo đáp đâu!]
[Huống hồ bây giờ hai mình và anh ấy còn khác loài nữa. Văn đội trưởng tuyệt đối đừng có làm bậy đấy!]
Văn Úc: “…”
Hắn quên mất cô là con gái.
Nếu để cô ở chung với hắn, sẽ khiến người khác chú ý hơn.
Suy nghĩ một lúc, Văn Úc quyết định giao cô cho Phàn Lung Nguyệt trông coi.
Trong số những người phụ nữ ở đây, chỉ có Phàn Lung Nguyệt nghe được tiếng lòng của Lê Kiều Kiều. Hai người ở cùng nhau quả thật thích hợp hơn.
Phàn Lung Nguyệt vô cùng hoan nghênh người bạn cùng phòng mới là tiểu tang thi đáng yêu Lê Kiều Kiều.
Ký túc xá của đội đặc chiến phần lớn đều là phòng hai người. Khi Lê Kiều Kiều được dẫn tới, cô phát hiện cả hai chiếc giường đều có đồ đạc, trông như đều đã có người ở.
Phàn Lung Nguyệt đi tới thu dọn chiếc giường, sau đó nói với cô: “Sau này em ngủ ở đây nhé.”
Lê Kiều Kiều rất biết điều, không hỏi thêm gì.
Vừa rồi cô đã để ý thấy chăn gối ở chiếc giường này phủ một lớp bụi mỏng, chắc là không có ai dùng.
Người bạn cùng phòng trước đây của Phàn Lung Nguyệt, có lẽ đã không còn nữa.
Đúng lúc ấy, cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ.
Là Giang Độ và Biên Sách.
Hai người mang tới chăn gối mới, ngoài ra còn chuẩn bị thêm một số đồ dùng sinh hoạt cho cô.
Nhìn ba người bận rộn thu xếp mọi thứ, Lê Kiều Kiều khó tránh khỏi có chút cảm khái.
[Bọn họ tốt thật đấy. Với một người mới tới như mình mà cũng nhiệt tình, chu đáo như vậy. Tại sao nam chính cứ muốn giết sạch bọn họ chứ?]
[Văn Úc và những người này đâu phải kiểu người không thể thương lượng. Chắc chắn họ cũng không muốn đánh nhau. Thật sự không thể chung sống hòa bình sao?]
Động tác của ba người trong phòng đều chậm lại.
Đó cũng chính là điều bọn họ nghĩ.
Nhân loại hiện giờ đang phải đối mặt với một đại họa gần như diệt thế.
Bảy, tám phần dân số đã chết, tài nguyên thiếu thốn, ngay cả chuyện sống sót cũng đã trở thành vấn đề.