Đến nội dung chính

Chương 28

admin 765 Chữ Cài Đặt

Giang Độ không cần nghe cũng đoán được suy nghĩ của họ qua ánh mắt.

Một chàng trai khẽ huých người bên cạnh, dùng mắt hỏi: “Chuyện gì đây?”

Cô gái bên cạnh lắc đầu: “Không biết, chưa từng nghe nói Giang đội trưởng có gì với cô ta cả.”

Một cô gái khác thì nhướng mày, tỏ vẻ đã hiểu hết: “Nhìn là biết người tình rắc rối của Giang đội trưởng rồi. Chuyện bình thường thôi mà.”

Giang Độ thật sự không muốn dính dáng gì đến Tống Sương Kiến, càng không muốn bị người khác vô thức ghép hai người thành một đôi.

Hắn hỏi thẳng: “Tại sao cô lại đưa thứ này cho tôi?”

Tống Sương Kiến khựng lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, cô có chút ngượng ngùng nói: “Lúc mọi người cứu tôi khỏi thực vật biến dị, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh… cảm ơn mọi người, nên…”
Giang Độ lạnh nhạt nói: “Sau này không cần làm những chuyện dư thừa như thế này nữa.”

“Việc đưa cô về căn cứ không hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt vô điều kiện. Căn cứ cần người để xây dựng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, không ai nợ ai cả.”

Mọi người xung quanh âm thầm cảm thán.

Cô gái lúc nãy lại khẽ hất cằm với người bên cạnh: “Thấy chưa, rõ ràng cô ta đang nhắm vào Giang đội trưởng mà.”

Lúc này Tống Sương Kiến cực kỳ khó xử, đứng lại không được mà bỏ đi cũng chẳng xong.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng khó xử, một cô gái chủ động đứng ra phá vỡ sự im lặng: “Nếu Giang đội trưởng bị dị ứng với món này, hay là đưa tôi đi. Tôi lấy món khác đổi với cô, chứ bỏ thức ăn đi thì phí quá.”

Vốn dĩ cô gái ấy không muốn Giang Độ tiếp tục gây khó xử, đồng thời cũng muốn nhanh chóng xua tan bầu không khí gượng gạo hiện tại.
Có người đưa cho một bậc thang, Tống Sương Kiến đương nhiên cầu còn không được, lập tức giao hộp cơm ra.

Cô gái nhận lấy, cười nói để làm dịu không khí: “Tôi cũng khá thích món này. Nhiều thế này một mình ăn không hết, mọi người chia nhau ăn đi.”

Những người ngồi gần đó lần lượt cầm đũa chia nhau.

Tống Sương Kiến vừa rời đi, bầu không khí ở đây cuối cùng cũng sống động trở lại.

Cô gái ấy còn gắp cho Lê Kiều Kiều một ít. Lê Kiều Kiều nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị cũng không tệ.

[Lần đầu tiên xuống bếp mà nữ chính làm được thế này là khá lắm rồi. Người nào đó có lộc ăn mà không biết hưởng.]

Giang Độ thầm cười lạnh.

Loại lộc ăn trời cho này có thể khiến người ta ngộ độc thực phẩm thì tôi cho cô đó, cô có dám nhận không?

Lê Kiều Kiều nhanh chóng dùng hành động chứng minh: tôi nhận, hơn nữa còn ăn rất ngon.
Ăn uống no nê xong, mọi người lại nghỉ ngơi hơn nửa tiếng. Đến lúc chuẩn bị làm việc trở lại, Giang Độ chợt phát hiện sắc mặt của không ít người đã trở nên trắng bệch, trạng thái cực kỳ tệ.

Người có thể lực tốt hơn còn miễn cưỡng đứng lên được. Còn người yếu hơn thì trực tiếp quỳ xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

Số người có sắc mặt tái nhợt, nôn mửa ngày càng nhiều, Giang Độ lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn nhanh chóng gọi Sầm Dung đang trực ở phòng y tế tới, đồng thời gọi cả Lồng Nguyệt có dị năng trị liệu.

Sau khi kiểm tra tình trạng của mọi người, Sầm Dung bước đầu kết luận: “Ngộ độc thực phẩm.”

Cũng may triệu chứng của mọi người không quá nghiêm trọng, chủ yếu chỉ là nôn mửa nhẹ, tiêu chảy và chóng mặt.

Chỉ cần cơ thể đào thải sạch là sẽ ổn.

Sầm Dung không khỏi nghi hoặc, hỏi: “Đồ ăn trong nhà ăn đều giống nhau. Tại sao chỉ riêng nhóm các người là xuất hiện tình trạng ngộ độc?”

Hắn đang định kiểm tra xem hôm nay bọn họ đã ăn những gì, liệu khâu vận chuyển có xảy ra vấn đề hay không.

Đúng lúc ấy, một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai.

[Thịt thái sợi xào kiểu cá Hương cũng có thể gây ngộ độc sao? Chẳng lẽ nữ chính là vua của ẩm thực hắc ám, nấu món gì cũng có độc?]

Sầm Dung: “…”

Được rồi.

Không cần tra nữa.

Tìm được nguồn gốc rồi.