Đến nội dung chính

Chương 38

admin 898 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Tống Sương Kiến lúc này chỉ còn lại sự hối hận và tuyệt vọng. Cô không nên tùy hứng ở lại, không chịu đi cùng Văn Úc.

Nếu lúc ấy đi theo hắn, bây giờ cô đã không phải một mình đối mặt với con quái vật khổng lồ này.

Dường như con trăn biến dị đã chơi đủ. Nó há to miệng, cúi đầu định nuốt chửng cô.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng lửa nóng rực bất ngờ đánh mạnh vào đầu con trăn, khiến đầu nó lệch hẳn sang một bên.

Cái đầu khổng lồ đổ xuống, vừa hay đập trúng người Tống Sương Kiến. Cô chưa kịp phản ứng thì đã được một đôi tay bế thốc lên, nhanh chóng đưa ra xa khỏi con trăn biến dị.

Cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông đang ôm mình, Tống Sương Kiến chấn động trong lòng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đã cứu mình.
Không ngờ lại là hắn.

“Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.”

“Lần này tôi lại cứu cô.”

Hoắc Nhiên ôm Tống Sương Kiến trong tay, cúi đầu cười với cô.

Khoảnh khắc ấy, Tống Sương Kiến cảm giác nhịp tim mình như nổi trống.

Hoắc Nhiên đưa cô lên xe, dặn: “Đừng chạy lung tung, tôi quay lại ngay.”

Nói xong, hắn sải bước về phía con trăn biến dị.

Thân là nam chính, sức chiến đấu của Hoắc Nhiên đương nhiên thuộc hàng nổi bật trong nhóm dị năng giả cùng thời.

Nếu có đồng đội hỗ trợ, bọn họ chỉ cần vài chiêu là có thể xử lý con trăn kia. Nhưng hắn lại nhất quyết muốn tự mình ra tay.

Tống Sương Kiến ngồi trên xe, nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Hoắc Nhiên ở cách đó không xa. Mỗi động tác đều dứt khoát, gọn gàng, đẹp mắt.

Gương mặt của cô nóng bừng.

Không bao lâu sau, Hoắc Nhiên lấy được tinh hạch của con trăn biến dị. Hắn lau sạch tinh hạch rồi mới quay lại xe.
Trên người hắn lúc này đầy máu, mặt và cổ đều ướt mồ hôi. Một tay chống lên khung cửa xe, Hoắc Nhiên hơi cúi người nhìn thẳng vào Tống Sương Kiến.

“Có bị thương không?” Ánh mắt hắn dịu xuống, giọng nói mang theo vẻ quan tâm.

Tống Sương Kiến vừa định lắc đầu thì mắt cá chân đột nhiên đau nhói, khiến cô kêu lên một tiếng.

Sắc mặt của Hoắc Nhiên lập tức thay đổi. Hắn cúi xuống nâng chân cô lên, dùng ngón tay ấn nhẹ vào chỗ đang sưng đỏ.

“Đau… đừng chạm vào.”

Tống Sương Kiến đau đến mức nước mắt sắp trào ra, trong lúc hoảng hốt vô thức túm lấy tay Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên khựng lại, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau.

Tống Sương Kiến cũng nhận ra bầu không khí có chút khác thường. Cô vừa định rút tay về thì Hoắc Nhiên đã nhanh tay giữ lại.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau thật lâu vẫn không rời.

***

[Sao nam chính và nữ chính còn chưa đi nữa vậy?]

[Lát nữa trời tối thì càng khó xuất phát.]

[Bọn họ đi cứu người chứ có phải đi sinh con đâu, sao lâu dữ vậy!]

Ba người chen chúc trong hốc cây khiến Lê Kiều Kiều bí bách đến khó chịu. Cô vừa định thò đầu ra ngoài hít thở chút không khí thì nghe thấy tiếng xe từ cách đó không xa chạy tới.

Lê Kiều Kiều lập tức rụt đầu lại, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, lén nhìn ra ngoài.

Chiếc xe chạy tới là chiếc xe bán tải bọc thép đã được cải tạo.

Lê Kiều Kiều chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng vừa hay bắt gặp Hoắc Nhiên và Tống Sương Kiến đang ngồi sát bên nhau ở hàng ghế sau.

[Quả nhiên, vẫn là Hoắc Nhiên cứu cô ta.]

[Cho dù không có Giang Độ hay Văn đội trưởng, đoạn tình tiết này vẫn xảy ra. Xem ra những tình tiết quan trọng giữa nam chính và nữ chính thật sự rất khó thay đổi.]

Sau khi xe của Hoắc Nhiên đi xa, Lê Kiều Kiều mới chui ra khỏi hốc cây.

“Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi.” Cô vội vàng giục.

Chân của Ôn Triệt vẫn còn đau, đi hơi khập khiễng nên không thể nhanh được.

Văn Úc thấy vậy liền bước tới đỡ cô.

“Bị thương nghiêm trọng lắm sao?”

Ôn Triệt lắc đầu, nói: “Chắc ngày mai sẽ đỡ hơn. Chỉ là bây giờ đi hơi chậm.”

Văn Úc nói: “Không sao, không cần gấp.”

Ôn Triệt nghĩ lại cũng thấy đúng. Hoắc Nhiên và người của hắn đã rời đi, người trong căn cứ lúc này chắc cũng đang tới tìm bọn họ. Chậm thêm một chút cũng không thành vấn đề.

Hai người đang nói chuyện thì cái đầu nhỏ của Lê Kiều Kiều bỗng chen vào giữa, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

“Tôi thấy không thể không gấp được.”

Sắc mặt của Văn Úc và Ôn Triệt lập tức thay đổi. Cả hai đều tưởng lại có nguy hiểm gì sắp xảy ra, không ngờ Lê Kiều Kiều lại nghiêm túc nói: “Bây giờ em đói lắm, em muốn cái ăn gì đó.”

[Làm sao đây? Chẳng lẽ mình đói đến phát điên rồi? Sao lại cảm thấy Văn đội trưởng Văn với chị Triệt… thơm thế nhỉ?] Cô không nhịn được nuốt nước miếng.