Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.179 Chữ Cài Đặt

“Tránh ra, tránh ra! Đừng cản tôi chữa trị.”

Cô gái trong nhóm đẩy chàng trai đang chắn phía trước sang một bên, vội vàng tiến tới kiểm tra vết thương cho Văn Úc.

Một luồng ánh sáng xanh nhạt hiện lên trong lòng bàn tay cô, bao phủ cánh tay bị thương của Văn Úc.

Chỉ trong chốc lát, phần sưng đỏ trên đó đã tiêu đi hơn một nửa.

Trong lúc mọi người đang bận chữa trị cho Văn Úc, Lê Kiều Kiều tranh thủ lặng lẽ nhón chân đi ra ngoài.

[Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình…]

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Lê Kiều Kiều cảm thấy sau sống lưng lạnh toát, nhưng không dám quay đầu lại.

Văn Úc lên tiếng giải thích: “Cô ấy tên Lê Kiều Kiều. Lúc tôi bị sói biến dị tập kích rồi hôn mê, chính cô ấy đã cứu tôi.”

“Em gái lợi hại như vậy, cũng là dị năng giả sao?”
Chàng trai đứng gần cô nhất bước tới, chìa tay ra.

“Tôi tên Biên Sách. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cứu đội trưởng của chúng tôi.”

Lê Kiều Kiều vừa nghe thấy cái tên ấy, lập tức càng hoảng hơn.

[Biên Sách? Người này chính là Biên Sách sao?]

[Người này nổi tiếng thâm độc, chỉ cần đảo mắt một cái là nghĩ ra cả trăm trò làm chuyện xấu. Ngoại trừ bản thân ra, anh ta sẵn sàng đâm sau lưng bất kỳ ai.]

Biên Sách: “…”

Ba người còn lại nghe đến mức khóe miệng đồng loạt giật giật.

[Xong rồi! Xong thật rồi! Mình phải chạy mau, tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện mình là tang thi!]

Ba người: “!!!”

Lê Kiều Kiều chợt cảm thấy sau sống lưng lại lạnh toát.

“Cô ấy là dị năng giả loài người.” Văn Úc kịp thời lên tiếng, ngăn ba người chuẩn bị ra tay.

Ba người: “???”
Nghe xem, đây là tiếng người nói sao?

Ngay cả Lê Kiều Kiều cũng sửng sốt, quay đầu nhìn Văn Úc.

Hắn nói cô là con người?

Vừa quay đầu lại, ba người lập tức nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô, tiếng chuông cảnh báo trong đầu lại vang lên inh ỏi.

Văn Úc tiếp tục giải thích: “Cô ấy bị đau mắt đỏ.”

Ba người: “…”

Đau mắt đỏ mà tròng mắt còn phát sáng được sao? Rõ ràng đây là một con tang thi cấp cao mà!

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Lê Kiều Kiều đã lên tiếng với Văn Úc: “Đồng đội của anh đã đến rồi, vậy tôi đi trước nhé. Bye bye.”

Nhưng cô còn chưa kịp quay người, Văn Úc đã bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay cô.

Lê Kiều Kiều giãy một cái nhưng không thoát được.

Văn Úc nói: “Cô đang bị thương. Hay là về căn cứ cùng chúng tôi dưỡng thương đi, đợi khỏi hẳn rồi rời đi cũng chưa muộn.”
Ba người còn lại kinh hãi.

Đưa một con tang thi cấp cao vào căn cứ? Đến lúc đó, chẳng phải căn cứ sẽ bị nó quậy tung trời sao?

Lê Kiều Kiều liên tục xua tay: “Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, tôi tự lo được, không cần làm phiền mọi người.”

[Mình là tang thi mà bước chân vào căn cứ thì e rằng chỉ có vào mà không có ra. Dù sao đằng nào cũng phải chết, nhưng ít nhất mình muốn tự chọn cách chết cho bản thân.]

Văn Úc mỉm cười: “Không phiền. Cô đã cứu mạng tôi, đây là chuyện tôi nên làm.”

Lê Kiều Kiều còn định từ chối, nhưng Văn Úc đã mạnh mẽ kéo cô lên xe.

Cửa xe vừa khóa lại, cô có muốn chạy cũng không chạy nổi.

Ở bên ngoài, Văn Úc cố ý đi xa một đoạn rồi dặn dò ba người kia điều gì đó. Lê Kiều Kiều không nghe thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành.

Chẳng lẽ Văn Úc đã nhìn ra thân phận thật của cô, muốn mang cô về mổ xẻ để nghiên cứu?

Một lúc lâu sau, bốn người bọn họ mới lên xe. Vừa bước vào, họ đã nghe thấy tiếng lòng đầy ấm ức của Lê Kiều Kiều.

[Vốn dĩ sau này anh ta sẽ không có đất diễn trong cốt truyện. Uổng công mình tốt bụng cứu anh ta, kéo dài mạng sống cho anh ta.]

[Thế mà bây giờ lại lấy oán báo ơn, đúng là đồ sói mắt trắng! Dám đem mình đi mổ xẻ để nghiên cứu, mình sẽ cắt luôn của quý của anh ta!]

Động tác của Văn Úc chợt khựng lại, phần thân dưới bỗng thấy lành lạnh.

Phía sau lập tức vang lên mấy tiếng ho sặc sụa vì cố nhịn cười.

“Ha… khụ khụ… Em gái, em bị thương ở đâu? Để chị xem cho nào.” Cô gái vừa lên xe đã cười tươi kéo cánh tay bị thương của Lê Kiều Kiều qua kiểm tra.

Khoảnh khắc chạm vào tay cô, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Phàn Lung Nguyệt vẫn không khỏi giật mình.

Tay người này lạnh quá.

Quả nhiên là tang thi!

Nhưng ngoài đôi mắt đỏ kia ra, gần như không nhìn thấy đặc điểm tang thi rõ rệt nào trên người cô. Tuy gương mặt có không ít vết xước nhưng vẫn không che được đường nét ngũ quan xinh đẹp. Nếu nhìn kỹ, trông có phần khá ưa nhìn.

Ánh sáng màu xanh lục lại lóe lên.

Lê Kiều Kiều tận mắt nhìn những vết thương do cành cây cứa trên cánh tay mình biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

[Dị năng chữa trị đúng là thần kỳ thật. Chắc người này chính là chị gái có dị năng trị liệu nóng tính tên Phàn Lung Nguyệt nhỉ? Nhìn cũng khá dễ gần mà.]

[Trong truyện nói chị ấy lúc nào cũng đối đầu với nữ chính Tống Sương Kiến. Đến ngày căn cứ bị tàn sát, chị ấy còn bị nam chính Hoắc Nhiên cắt lưỡi rồi đem cho thú cưng biến dị ăn. Kết cục cũng thảm thật.]

Tay Phàn Lung Nguyệt bỗng run lên.

“!”

Chàng trai ở bên cạnh lập tức giữ cô lại trước khi cô kịp mất bình tĩnh, sau đó mỉm cười nghiêng người về phía Lê Kiều Kiều chào hỏi: “Chào người đẹp, tôi tên Giang Độ.”

Lê Kiều Kiều khựng lại một chút rồi cũng lịch sự gật đầu với đối phương.

[Người này chính là một trong những nam phụ si mê nữ chính Tống Sương Kiến sao? Cũng là người tốt đấy, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Tống Sương Kiến hại chết. Chết oan thật.]

Giang Độ: “???”

Biên Sách ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Độ, ra hiệu cho hắn bình tĩnh.

Sau đó, Biên Sách lại nhìn về phía Lê Kiều Kiều với ánh mắt có phần phức tạp.

Bị đối phương nhìn đến mất tự nhiên, Lê Kiều Kiều đưa tay sờ mặt mình.

[Nhìn gì mà nhìn? Sau này anh cũng sẽ chết thôi.]

Biên Sách: “…”

Hóa ra không ai trong số họ có thể sống đến cuối truyện cả.