Giang Độ cố ý đứng ở ngoài cửa, ho khan hai tiếng, nhưng không vạch trần chuyện Lê Kiều Kiều đang nhìn lén.
Nghe tiếng ho cố ý kia, Tống Sương Kiến vẫn ôm chút mong chờ quay đầu lại. Nhưng ngay giây sau, ánh sáng trong mắt cô lập tức tắt đi.
Từ trong phòng y tế bước ra một bóng người. Chính là Lê Kiều Kiều, người cô ta từng gặp trong sự cố nhà bếp hôm trước.
Lê Kiều Kiều có hơi chột dạ, cố làm ra vẻ mình vừa mới bước ra, hoàn toàn không biết chuyện gì.
“Trùng hợp thật. Anh tới từ bao giờ vậy?”
Giang Độ nhìn qua một cái đã nhận ra màn diễn xuất vụng về kia, nhưng vẫn phối hợp: “Vừa tới.”
Ngoài miệng Lê Kiều Kiều: “À à.”
Trong lòng lại là: [Nói dối! Mình thấy anh ta tới lâu rồi nhé! Còn vừa xem hết một màn pháo hôi si tình vùng lên phản công, chọc nữ chính tức đến mức bỏ đi nữa!]
Giang Độ cố nhịn để không bật cười.
“Sợ em lạc đường nên tới đón em về.”
Địa hình trong căn cứ hơi phức tạp. Đối với một người mù đường như Lê Kiều Kiều, đúng là vẫn cần thêm thời gian mới quen hết được.
Lê Kiều Kiều tò mò hỏi: “Bình thường các anh không có việc gì làm sao?”
[Từ lúc mình tới đây, ngày nào cũng gặp bọn họ. Sao cứ có cảm giác mấy người này rảnh rỗi lắm vậy?]
Đây là câu hỏi mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn cách trả lời.
Giang Độ nói rất tự nhiên: “Không phải lúc nào bọn anh cũng hành động cùng nhau. Hôm nay vừa hay anh được nghỉ, ngày mai có thể phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.”
Lê Kiều Kiều nghĩ lại cũng thấy hợp lý.
Mấy ngày nay đúng là bọn họ thay phiên nhau đi cùng cô.
Nhưng nghĩ kỹ hơn…
Người mới nào vào căn cứ cũng được đối xử thế này sao?
Thành viên của đội đặc chiến thường hay giúp người mới làm quen môi trường à?
Khi Lê Kiều Kiều trở về ký túc xá, cô nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Đó là một người có gương mặt vô cùng dịu dàng. Ngũ quan tinh tế như được chạm khắc, dường như còn pha chút nét lai. Ngay cả Lê Kiều Kiều đã nhìn quen nhan sắc của nữ chính Tống Sương Kiến cũng không khỏi ngẩn người.
Người đẹp đang ngồi trước bàn đọc sách của cô.
Nghe tiếng cửa mở, đối phương mới khép sách lại, ngẩng đầu nhìn sang.
Hai người nhìn nhau vài giây, người đẹp khẽ mỉm cười.
Trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của Lê Kiều Kiều như thể “thình thịch” mấy cái.
[Oa! Chị đẹp cười với mình kìa! He he he~]
Ôn Triệt khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ tự nhiên. Cô đứng dậy, bước tới trước mặt Lê Kiều Kiều.
“Em là Lê Kiều Kiều đúng không? Chị từng nghe Lồng Nguyệt nhắc đến em.”
Ôn Triệt mỉm cười dịu dàng, chìa tay về phía cô.
Lê Kiều Kiều nhìn bàn tay ấy vài giây mới hoàn hồn, vội đưa tay ra.
[Đẹp quá, đến giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Cả người cứ như đang phát sáng ấy. Chẳng lẽ tiên nữ hạ phàm sao?]
Ý cười ở khóe môi Ôn Triệt càng đậm thêm vài phần. Trước đó cô đã nghe Lồng Nguyệt kể rằng người bạn cùng phòng mới này là một tiểu tang thi vô cùng thú vị.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.
Lồng Nguyệt còn nói, theo quan sát của mình, những người có ngoại hình nổi bật hoặc đặc điểm dễ nhận biết đều nghe được tiếng lòng của Lê Kiều Kiều.
Vì vậy khả năng Ôn Triệt cũng nghe được là rất cao.
Ban đầu Ôn Triệt còn thấy chuyện này quá mức khó tin. Nhưng Văn Úc lẫn Biên Sách đều xác nhận, cô cũng không thể không tin.
Cảm thấy Lê Kiều Kiều chắc vẫn chưa biết mình là ai, Ôn Triệt chủ động giới thiệu: “Chị tên Ôn Triệt, là bạn cùng phòng trước đây của Lồng Nguyệt.”
Lê Kiều Kiều ngơ ngác mất một lúc.
Phải rất lâu sau, cô mới liên tưởng được Ôn Triệt trong truyện với người đẹp trước mặt.
Ngay sau đó, tiểu tang thi như bị sét đánh trúng.
[Ôn Triệt?]
[Là nữ phụ độc ác nhất trong truyện?]
Ôn Triệt: “…”
Trong mấy ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, cô đã nghe Lồng Nguyệt kể không ít về những lời đánh giácủa tiểu tang thi nhỏ này dành cho bọn họ, cũng như kết cục bi thảm của từng người trong truyện.
Khi ấy Ôn Triệt còn cảm thấy những lời nhận xét kia khá chính xác, chỉ là đôi lúc hơi khoa trương.
Không ngờ đến lượt mình, cô lại là nữ phụ độc ác. So với những người khác, hình như cô mới là kẻ xấu xa nhất.
Ôn Triệt nhất thời có chút hụt hẫng.
Nhưng rất nhanh, cô lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó tin của Lê Kiều Kiều.
[Không thể nào…]
[Trong truyện, Ôn Triệt thấy nữ chính Tống Sương Kiến được mọi người yêu quý, lại còn được nam chính Hoắc Nhiên thích. Mà bản thân chị ấy cũng thích Hoắc Nhiên, nên vì ghen ghét mà hết lần này đến lần khác hãm hại, gây khó dễ cho nữ chính.]
[Về sau chị ấy càng ngày càng lún sâu, cấu kết với người của căn cứ khác để hại nữ chính. Không ngờ nam chính và nữ chính đã phát hiện âm mưu, dùng chính cái bẫy ấy khiến chị ấy mất mạng.]
Ôn Triệt: “?”
Cô thích Hoắc Nhiên? Mắt nhìn của cô tệ đến mức đó sao?
Còn ghen ghét với Tống Sương Kiến? Tống Sương Kiến có gì đáng để cô ghen ghét?
Những chuyện này nghe thế nào cũng không giống việc cô sẽ làm. Bởi vì giới hạn đạo đức của cô chưa thấp đến mức ấy.
Trước đây Lê Kiều Kiều chỉ biết Ôn Triệt qua những dòng chữ trong truyện. Nhưng bây giờ, khi thật sự gặp người trước mặt, cô chỉ cảm thấy những gì cuốn sách viết về Ôn Triệt dường như quá phiến diện.