Đến nội dung chính

Chương 19

admin 769 Chữ Cài Đặt

Hai ngày nay đi dạo khắp căn cứ, Lê Kiều Kiều còn có chút thắc mắc.

Biên Sách và những người khác chẳng phải vẫn luôn rất bận sao? Sao lại có thời gian thay phiên nhau dẫn cô đi khắp nơi như vậy?

Rõ ràng người mới đến căn cứ đâu chỉ có mình cô, nhưng hình như chỉ riêng cô mới được thành viên của đội đặc chiến đích thân đi cùng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lê Kiều Kiều cảm thấy chắc là vì mình đã cứu Văn Úc nên bọn họ đang dùng cách riêng để cảm ơn cô.

Dù sao cũng chỉ mấy ngày đầu thôi. Nhiệm vụ của họ nhiều như vậy, chắc chắn không thể ngày nào cũng đi theo cô mãi được.

Sau một tiết học sinh học, Lê Kiều Kiều cùng Lồng Nguyệt đi ăn trưa.

Giờ này trong nhà ăn không đông lắm. Người phụ nữ phụ trách múc cơm vừa thấy Lê Kiều Kiều liền cho cô thêm một muỗng thịt.
Mấy ngày nay Lê Kiều Kiều cũng phát hiện ra, mặc dù mình đã biến thành tang thi nhưng vẫn có thể ăn thức ăn của con người để no bụng, hơn nữa cũng không có phản ứng bất thường nào.

Khuyết điểm duy nhất là những món cô thích ăn thật sự quá ít.

“Chị Nguyệt, ở đây không có cà chua sao? Em thích ăn cà chua nhất.” Lê Kiều Kiều không nhịn được hỏi.

Phàn Lung Nguyệt lắc đầu: “Em gái à, đất ở căn cứ chúng ta đâu phải thứ gì cũng trồng được. Huống hồ hiện giờ cũng không có cây giống trồng cà chua.”

Lê Kiều Kiều âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Xem ra nếu muốn được ăn món mình thích, cô phải tự nghĩ cách.

Ăn trưa xong, Lê Kiều Kiều đi dạo đến khu trồng trọt ở phía sau căn cứ.

Lúc này đã có rất nhiều người đang làm việc. Nhìn một vòng, gần như ai cũng phơi nắng đến mức làn da trở nên ngăm sạm. Bất kể nam hay nữ, vóc dáng đều rắn chắc hơn hẳn những người làm công việc kỹ thuật.
Đúng lúc đó, Lê Kiều Kiều chợt chú ý tới một bóng người trắng trẻo nổi bật giữa đám đông.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tống Sương Kiến.

Thấy nữ chính, Lê Kiều Kiều không khỏi để ý nhiều hơn một chút.

Tống Sương Kiến quả thật nói được làm được, thật sự đến đây làm ruộng. Chỉ có điều từ trước đến nay cô luôn được người khác che chở, cơ thể lại mảnh mai yếu ớt, hoàn toàn không quen nổi công việc nặng nhọc thế này.

Nhìn qua cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ vì mệt.

Đúng lúc ấy, một chàng trai tốt bụng đưa cho Tống Sương Kiến một chai nước.

“Tiểu Sương, sắc mặt em trắng bệch rồi. Uống chút nước, nghỉ một lát đi.” Chàng trai lo lắng nói.

Tống Sương Kiến ngẩng đôi mắt mệt mỏi lên, miễn cưỡng nở một nụ cười với đối phương, giọng yếu ớt: “Cảm ơn anh Việt. Em vẫn chịu được, đây vốn là hình phạt em nên nhận.”
Tống Sương Kiến nâng cánh tay mảnh khảnh lên, tiếp tục vung cuốc. Mỗi lần vung một cái, cơ thể cô ta lại lảo đảo theo một nhịp. Mồ hôi men theo chiếc cằm nhọn chảy xuống không ngừng, khiến Tào Việt nhìn mà xót xa.

Anh ta không nhịn được oán trách: “Phàn đội trưởng cứ làm quá lên. Em đâu có cố ý, vậy mà còn bắt em tới đây làm việc nặng thế này. Cơ thể em yếu như vậy, sao chịu nổi chứ!”

Tống Sương Kiến tốt bụng nhắc nhở: “Anh Việt, đừng nói như vậy. Lỡ để người khác nghe thấy thì không hay đâu.”

Miệng thì nói thế, nhưng hai người trò chuyện lại không hề tránh né ai.

Những người xung quanh đều nghe rõ mồn một. Lại có một người đàn ông phụ họa: “Tiểu Sương, em đừng làm nữa. Mấy việc nặng nhọc thế này đâu phải dành cho một cô gái nhỏ yếu đuối như em.”

“Yên tâm đi, bọn anh sẽ không nói với ai đâu.”

Lời này nghe qua thì có vẻ là đang thương hoa tiếc ngọc. Nhưng những cô gái làm ruộng ở đây từ lâu nghe xong lại thấy trong lòng rất khó chịu.

Thế nghĩa là sao? Bọn họ thì không phải con gái à? Bọn họ thì không biết mệt, không biết đau chắc?

Hay là chỉ vì bọn họ không yếu đuối, không biết làm nũng, nên phải gánh hết những công việc nặng nhọc này?