Thật ra, lúc cô từ trên trời rơi xuống đè chết con sói biến dị kia, hắn vẫn còn ý thức.
Rơi từ độ cao như vậy xuống mà vẫn bình an vô sự, nếu không phải tang thi cấp cao thì cũng chỉ có thể là dị năng giả.
Ban đầu hắn vẫn chưa thể xác định. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đặc trưng và nghe được tiếng lòng của cô, hắn đã chắc chắn một chuyện.
Người cứu hắn là một con tang thi.
Tang thi cấp cao, Văn Úc đã gặp không ít.
Nhưng một con tang thi có ý thức độc lập, lại còn thân thiện với con người như cô thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.
Điều khiến hắn để tâm nhất chính là hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu tang thi ngốc nghếch này.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, Văn Úc thử hỏi: “Tôi vẫn chưa biết cô tên là gì.”
“Lê Kiều Kiều.”
Cô vẫn còn hơi căng thẳng, âm thầm dịch người ra ngoài một chút.
Văn Úc tiếp tục hỏi: “Cô chỉ có một mình thôi sao? Bọn tôi có một căn cứ, rất an toàn. Nếu cô muốn đến đó, tôi có thể đưa cô đi.”
Tâm trạng của Lê Kiều Kiều lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
[Bây giờ mình là tang thi. Nếu đến căn cứ của con người thì nơi đó mới thật sự không an toàn. Có khi vừa bước vào đã bị bọn họ bổ đầu ngay tại chổ.]
[Nhưng với tình trạng đặc biệt như mình, khả năng cao sẽ bị bắt đem đi mổ xẻ nghiên cứu. Thế thì thà bị bổ đầu còn hơn.]
[Huống hồ căn cứ của con người sau này cũng bị diệt sạch…]
Lê Kiều Kiều khéo léo từ chối: “Tôi quen ở một mình rồi, nên chắc không cần đâu.”
Văn Úc nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, khiến Lê Kiều Kiều lạnh cả sống lưng.
[Nhìn mình như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình là tang thi? Hay là mình chuồn trước thì hơn.]
Đúng lúc Lê Kiều Kiều đang định ra ngoài canh chừng, bên ngoài hang động bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Cô còn chưa kịp phản ứng, một luồng sáng mạnh đã chiếu thẳng vào trong hang, khiến cô theo bản năng nhắm mắt lại.
Lê Kiều Kiều lập tức hoảng hốt.
Rõ ràng người đến là con người!
Sinh vật biến dị không có hứng thú với một con tang thi như cô, càng không chủ động tấn công.
Nhưng con người thì chưa chắc.
Thế nhưng ngay giây sau, một giọng nói tràn đầy vẻ kích động vang lên: “Văn đội trưởng! Là Văn đội trưởng! Tìm thấy đội trưởng rồi!”
Luồng ánh sáng mạnh lập tức dời khỏi mặt. Lê Kiều Kiều che mắt, hé nhìn qua kẽ ngón tay.
Người đến có hai nam một nữ.
“Đội trưởng, anh không sao, thật sự tốt quá!”
Một chàng trai trong nhóm kích động chạy về phía Văn Úc, nói: “Bọn tôi tìm thấy đồ của anh trong lãnh địa đàn khỉ biến dị, còn tưởng anh xảy ra chuyện rồi. Làm bọn tôi sợ chết khiếp!”