Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.255 Chữ Cài Đặt

Huống hồ, thật sự bắt Tống Sương Kiến bồi thường thì cô cũng không có thứ gì đáng giá. Cuối cùng chỉ có thể để cô làm thêm chút việc chân tay để bù lại.

Lê Kiều Kiều nhìn Tống Sương Kiến bị Phàn Lung Nguyệt mắng cho một trận, theo bản năng quay sang nhìn Giang Độ đang cau mày đứng xem bên cạnh.

Giang Độ nhận ra ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc kia.

“Em nhìn tôi như vậy làm gì?”

Lê Kiều Kiều nhìn Tống Sương Kiến đang đáng thương đến mức khiến người ta muốn che chở, rồi lại nhìn Giang Độ, đầu đầy dấu hỏi.

[Anh ta cứ thế đứng nhìn nữ thần của mình bị người ta mắng à? Mà cũng không thể gọi là bị bắt nạt được, dù sao những gì chị Nguyệt nói đều là sự thật.]

[Nhưng vấn đề là, chẳng phải anh ta là người trung thành nhất của cô ta sao? Lúc này anh ta không nên đứng ra bênh vực nữ thần, rồi vì cô ta mà cãi nhau với đồng đội mà?]
Giang Độ: “…”

Nếu hoàn cảnh cho phép, hắn thật sự muốn túm lấy Lê Kiều Kiều, ghé sát tai cô mà hét thật lớn: Tôi không phải kẻ yêu đương mù quáng!

Cuối cùng, chuyện này được giải quyết bằng việc Tống Sương Kiến phải sang khu trồng trọt làm thêm để bù đắp tổn thất.

Bị trì hoãn mất nửa ngày, giờ Lê Kiều Kiều chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

[Nể tình tôi vừa cứu mọi người, các người đừng cản tôi nữa nhé. Không nhìn thấy, không nhìn thấy…]

Lê Kiều Kiều lặng lẽ lẩn vào đám đông, định nhân lúc hỗn loạn chuồn đi. Đúng lúc đó, một cánh tay bất ngờ vươn tới, kéo cô trở lại.

Lê Kiều Kiều lập tức gào thét trong lòng: [Đừng mà! Cho tôi đi đi.]

Biên Sách giữ chặt Lê Kiều Kiều, kéo cô trở lại trước mặt mọi người rồi giới thiệu: “Đây là thành viên mới của chúng ta, tên là Lê Kiều Kiều. Vừa rồi cũng chính em ấy bất chấp nguy cơ xảy ra vụ nổ lần hai, xông vào cứu chúng tôi ra ngoài.”
Mọi người vừa nghe xong, ấn tượng ban đầu dành cho Lê Kiều Kiều lập tức tốt hơn hẳn.

“Nhìn gầy yếu thế này mà trong thời gian ngắn lại kéo được nhiều người ra ngoài như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà đánh giá người khác.”

“Cô bé giúp chúng ta việc lớn rồi. Chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Dì có chocolate đây, ăn tạm cho đỡ đói.” Một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền hậu đưa cho Lê Kiều Kiều hai thanh chocolate.

Bị mọi người khen tới mức đỏ tai ngượng ngùng, Lê Kiều Kiều chỉ nhận một thanh.

“Một thanh là đủ rồi ạ.”

[Mình là tang thi, ăn cái này cũng không có tác dụng gì. Lấy một thanh giữ làm kỷ niệm là được.]

Người phụ nữ vẫn nhét nốt thanh còn lại vào tay cô, không nhịn được khen ngợi: “Đúng là đứa trẻ ngoan.”

Vì vừa xông vào nhà bếp cứu người, lúc này mặt Lê Kiều Kiều cũng lấm lem tro bụi, vô tình che bớt làn da trắng bệch vốn có.
Cùng một bộ dạng lem luốc như nhau, Lê Kiều Kiều thì được mọi người vây quanh khen ngợi, còn Tống Sương Kiến lại vừa bị trách mắng một trận.

Lúc này, không chỉ gương mặt của cô trở nên xám xịt, mà ngay cả tâm trạng cũng u ám không kém.

Tống Sương Kiến nhìn Lê Kiều Kiều thật sâu, sau đó xoay người rời khỏi đám đông mà cô cảm thấy mình hoàn toàn không hòa nhập nổi.

Đợi nhà bếp được thông gió gần xong, những người đứng xem cũng lần lượt vào phụ dọn dẹp.

Cuối cùng Lê Kiều Kiều cũng tìm được cơ hội rời đi.

Thời gian không còn nhiều.

Nếu bây giờ còn không đi, lát nữa cô sẽ không đi nổi nữa.

Đối mặt với nhóm người Phàn Lung Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, Lê Kiều Kiều thẳng thắn nói: “Tôi cảm thấy vết thương trên người đã khỏi hết rồi, cũng đến lúc phải đi.”

Phàn Lung Nguyệt lập tức không đồng ý: “Khỏi gì mà khỏi? Vừa rồi em còn xông vào trong đó, chắc chắn lại bị bỏng thêm chỗ nào rồi. Để chị kiểm tra cho.”

Lê Kiều Kiều vội vàng xua tay: “Tôi thật sự không sao. Lúc tôi vào thì lửa đã tắt rồi.”

Giang Độ bước lên hỏi: “Em không thích căn cứ của chúng tôi à?”

“Tôi quen sống một mình rồi, không thích ứng lắm với việc phải tiếp xúc quá nhiều người.”

Giang Độ vẫn không bỏ cuộc: “Ở đây rất an toàn. Ra ngoài một mình, bất cứ lúc nào em cũng có thể gặp nguy hiểm.”

[Nhưng tôi là tang thi mà! Tôi ở lại thì người không an toàn là các anh mới đúng!]

Giang Độ và Phàn Lung Nguyệt thấy khuyên kiểu gì cô cũng không nghe, đồng loạt quay sang nhìn Biên Sách đang im lặng từ đầu đến giờ.

Giang Độ hạ giọng: “Bình thường cậu lắm mưu nhiều kế nhất mà, sao giờ không nói gì?

Thấy Lê Kiều Kiều thật sự sắp rời đi, Biên Sách cũng lên tiếng. “Tôi vừa nhận được tin.”

“Kết quả kiểm tra của em có rồi.”

Lê Kiều Kiều vừa nghe xong, tim như rơi thẳng xuống đáy vực, cả người lập tức ngây ra.

[Xong rồi! Xong thật rồi! Mình sắp bị đem đi nghiên cứu rồi! Mình sẽ trở thành người xuyên sách đầu tiên chết vì bị bỗ đầu mất!]

Biên Sách cố nén khóe môi đang muốn cong lên, bình tĩnh nói: “Lê Kiều Kiều, em bị suy dinh dưỡng khá nghiêm trọng, còn thiếu máu nữa. Cơ thể quá yếu, kiểu này bất cứ lúc nào cũng có thể ngất giữa đường.”

Lê Kiều Kiều: “???”

[Thiếu máu? Suy dinh dưỡng? Chỉ là suy dinh dưỡng thôi sao?]

Giang Độ và Phàn Lung Nguyệt nhìn nhau, lập tức hiểu ý rồi phối hợp theo.

Giang Độ nói: “Em giúp chúng tôi việc lớn như vậy, sao chúng tôi có thể mặc kệ em mang cơ thể yếu ớt lang thang bên ngoài được?”

Phàn Lung Nguyệt khoác vai Lê Kiều Kiều, tận tình khuyên nhủ: “Em gái, cứ ở lại đây dưỡng sức cho tử tế đi. Không cần làm gì cả, cũng sẽ không có ai tới làm phiền em.”

“Yên tâm, chỗ chúng ta tuyệt đối an toàn.”

Lê Kiều Kiều: “…”

[Một con tang thi như mình mà bọn họ kiểm tra không ra, giờ mình bắt đầu hơi lo cho độ an toàn của căn cứ các người rồi đấy.]

Cứ như vậy, Lê Kiều Kiều được giữ lại.

Chuyện thân phận tang thi không bị phát hiện khiến chính cô cũng vô cùng bất ngờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ mình thật sự được buff. Dù sao cũng là người xuyên sách, sao có thể không có chút ưu ái đặc biệt nào chứ?

Rất hợp lý.

Nói cách khác, cô chỉ có thể chất đặc biệt hơn một chút. Sẽ không biến thành loại tang thi cấp thấp mất hết lý trí, cũng không chạy khắp nơi ăn thịt người.

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được dời đi.

Tiểu tang thi Lê Kiều Kiều như sống lại đầy máu.

Xem ra, cô không cần tìm đường chết nữa rồi!