Bốn người đều vô cùng tán thành, đồng loạt gật đầu.
“Vừa rồi anh suýt nữa đâm trúng người ta, mau xin lỗi đi!” Một giọng nữ mềm mại vang lên.
Lê Kiều Kiều vừa nghe thấy, hai tai lập tức dựng lên, cô bám vào cửa kính xe, cố rướn cổ nhìn ra ngoài.
[Là nữ chính Tống Sương Kiến sao? Người khiến tất cả nam phụ vừa gặp đã yêu, lập tức nảy sinh ham muốn bảo vệ ấy!]
Ba nam phụ: “???”
Bọn họ nhìn thấy bên cạnh tháp canh gác có một cô gái bước ra. Cô mặc sơ mi trắng và quần đen, vóc dáng mảnh mai thanh mảnh, tóc buộc lệch thành đuôi ngựa. Gương mặt trong trẻo thanh thuần lúc này tràn đầy vẻ tức giận và trách móc.
[Không hổ danh là nữ chính, đúng là rất xinh đẹp, nhìn thôi đã khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở. Chẳng trách sau này có thể khiến Giang Độ và Biên Sách trở mặt với nhau, thậm chí cam tâm tình nguyện đi chịu chết vì cô ta.]
Giang Độ và Biên Sách nhìn nhau, trong đầu đồng loạt hiện lên một đống dấu hỏi.
Trở mặt với nhau? Cam tâm chịu chết?
Giang Độ thừa nhận mình quả thật khá thích kiểu con gái như Tống Sương Kiến.
Con gái xinh đẹp, có người đàn ông nào không thích? Hắn cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường.
Nhưng vì cô ta mà phản bội tình anh em? Còn vì cô mà đi tìm chết?
Giang Độ hoàn toàn không thể đồng tình.
Biên Sách thì càng không tán thành, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hoang đường.
Một cô gái như Tống Sương Kiến hoàn toàn không phải kiểu người hắn thích.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hắn đã gặp Tống Sương Kiến nhiều lần rồi, cũng không thấy động lòng gì cả.
Huống hồ, xét theo mắt nhìn của riêng hắn, hắn còn cảm thấy tiểu tang thi tên Lê Kiều Kiều này xinh đẹp hơn Tống Sương Kiến, lại thú vị hơn nhiều.
Lê Kiều Kiều vẫn đang háo hức nhìn chằm chằm cảnh nam nữ chính lần đầu gặp nhau.
Hoắc Nhiên nghe thấy liền quay đầu lại. Hắn khựng mất một giây, sau đó ngạo nghễ liếc nhìn nữ chính Tống Sương Kiến.
“Vừa rồi là cô nói?” Hoắc Nhiên lạnh nhạt hỏi.
Tống Sương Kiến lập tức bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt vô cùng kiên cường.
Hoắc Nhiên cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống.
“Tôi còn tưởng cây giá đỗ ở đâu đó mọc ra, hóa ra là cô.”
Tống Sương Kiến tức đến nghẹn lời, cắn đôi môi hồng nhạt, vành mắt đỏ hoe, trông vừa đáng thương vừa tủi thân.
Hoắc Nhiên thuộc căn cứ Tẫn Thổ, hiện tại căn cứ Tẫn Thổ và căn cứ Khung Đỉnh đang trong mối quan hệ hợp tác.
Đất đai ở căn cứ Tẫn Thổ không thích hợp trồng lương thực nên nguồn thực phẩm vô cùng thiếu thốn. Ngược lại, căn cứ Khung Đỉnh có lương thực dồi dào nhưng lại thiếu nguồn năng lượng.
Trước đây, hai bên từng tranh giành kịch liệt đến mức cả hai bên đều tổn thất nặng nề, cuối cùng họ mới đạt được thỏa thuận trao đổi tài nguyên.
Tuy đã hợp tác, nhưng Hoắc Nhiên từ trước đến nay luôn tin vào đạo lý kẻ mạnh làm vu. Hắn cho rằng chỉ có thứ nằm trong tay mình mới thật sự đáng tin.
Bởi vậy, nhóm người của Hoắc Nhiên ỷ vào thực lực mạnh hơn, luôn giữ thái độ cao ngạo, hống hách với những căn cứ khác.
Chuyện giống như vừa rồi cũng không phải lần đầu xảy ra. Chỉ là lần này có nữ chính đứng ra, công khai chỉ trích hắn ngay tại chỗ.
Hoắc Nhiên bước đôi chân dài, lướt qua người Tống Sương Kiến định rời đi.
Tống Sương Kiến lại kiên quyết nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, dùng giọng điệu chính khí lẫm liệt nói: “Làm sai thì nhất định phải xin lỗi. Anh hãy xin lỗi người đó đi!”
Hoắc Nhiên cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười bất cần.
Bốn người đang ngồi trong xe xem náo nhiệt cũng bắt đầu tò mò.
Cục diện giằng co này rốt cuộc sẽ bị phá vỡ thế nào?
[Tới rồi! Tới rồi! Cơ hội khiến nam chính và nữ chính rung động với nhau tới rồi!]
Bốn người đồng loạt giật bắn mình.
[Trong đội của Hoắc Nhiên có một người che giấu chuyện mình đã bị lây nhiễm. Đúng lúc này anh ta sẽ biến dị, rồi bất ngờ tấn công nữ chính Tống Sương Kiến!]
Bốn người Văn Úc lập tức kinh hãi.
Có người đã bị lây nhiễm?
[Nhưng nữ chính sẽ không sao đâu, bởi vì nam chính sẽ tự mình ra tay mà. Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta còn mặt dày đòi nữ chính hôn một cái để thể hiện sự cảm ơn nữa!]
[Nữ chính đương nhiên không chịu rồi, nhưng nam chính lại chơi xấu, bất ngờ cưỡng hôn cô ta, cuối cùng bị nữ chính thưởng cho một cái tát!]
[Ha, chắc chắn bị đánh đến sướng luôn cho xem!]
Bốn người Văn Úc lập tức dần bình tĩnh lại, sau đó cũng đồng loạt bám vào cửa kính xe, mở to mắt nhìn ra ngoài.
Bọn họ cũng rất muốn biết, những chuyện tương lai mà tiếng lòng của Lê Kiều Kiều tiết lộ, rốt cuộc có thật sự xảy ra hay không.