Giang Độ vừa nghe xong lập tức đứng dậy: “Tôi còn chút việc, đi trước nhé. Hai người ở lại nói chuyện với tiểu tang… à, với Kiều Kiều đi.”
Vừa ra khỏi cửa, Giang Độ lập tức dùng dị năng dịch chuyển tức thời đến nhà bếp, định ngăn vụ hỏa hoạn trước khi nó xảy ra.
Lúc này đang là giờ chuẩn bị bữa sáng, bên trong nhà bếp có không ít người đang bận rộn nấu nướng.
Giang Độ đi một vòng quanh đó, kiểm tra kỹ từng góc, thậm chí những thiết bị điện cũng không bỏ sót. Hắn còn dặn đầu bếp phải cẩn thận hơn.
Sợ vẫn còn chỗ nào chưa để ý tới, Giang Độ xách hẳn một thùng nước lớn tới, đứng ngay trước cửa canh chừng.
Chỉ cần xuất hiện dấu hiệu bất thường, hắn có thể lập tức dập lửa.
Cùng lúc đó, Phàn Lung Nguyệt và Biên Sách đang dẫn Lê Kiều Kiều đi về phía nhà ăn. Nhà ăn nằm sát bên nhà bếp, muốn đến đó vừa hay phải đi ngang qua.
Sợ Lê Kiều Kiều không biết nhà bếp ở đâu, Phàn Lung Nguyệt còn cố ý chỉ cho cô: “Bên kia là nhà bếp.”
Lê Kiều Kiều lập tức rướn cổ nhìn sang, sau đó lại đảo mắt quan sát số người lác đác xung quanh.
[Người hơi ít nhỉ. Chắc lát nữa lửa bốc lên thì sẽ đông hơn.]
Đứng trước cửa nhà bếp, Giang Độ nhìn thấy Lê Kiều Kiều còn giơ tay chào cô một cái.
Lê Kiều Kiều sững người.
[Sao Giang Độ lại ở đây? Chẳng phải anh ta bảo có việc sao?]
[Không đúng! Trong đoạn cốt truyện này vốn không có mấy người bọn họ. Chẳng lẽ vì bọn họ xuất hiện nên vụ cháy sẽ không xảy ra nữa?]
Lê Kiều Kiều lập tức ngây người.
[Nếu không cháy thì mình chạy trốn kiểu gì đây?]
Đúng lúc cô đang ôm đầu sốt ruột, bên trong nhà bếp đột nhiên vang lên một tiếng: “Ầm!”
Sức nổ không hề nhỏ, đến cả cửa kính cũng rung lên mấy lượt.
Giang Độ đang đứng ngay trước cửa theo bản năng nằm rạp xuống đất, nhờ vậy mới tránh được luồng xung kích của vụ nổ.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, Lê Kiều Kiều vẫn bị tiếng nổ dọa cho giật bắn mình.
[Chẳng phải chỉ nói là cháy thôi sao? Chẳng phải không có thương vong à? Sao lại nổ luôn rồi?]
Giang Độ phản ứng lại rất nhanh, lập tức lao vào cứu người.
Biên Sách dặn Lồng Nguyệt trông chừng Lê Kiều Kiều cho thật kỹ, còn mình cũng theo sau chạy vào nhà bếp.
Vụ nổ gây ra động tĩnh không nhỏ, những người ở gần đó đều vội vàng chạy tới giúp đỡ.
Lê Kiều Kiều ngẩn người một lúc, bỗng nhận ra có gì đó không ổn.
[Lạ thật. Chẳng phải Giang Độ có thể dịch chuyển tức thời sao? Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa ra?]
Lồng Nguyệt cũng lập tức nhận ra bất thường.
Cô còn chưa kịp nghĩ rõ thì trước mắt đã có một bóng người lao vụt qua. Nhìn kỹ lại, người vừa chạy đi chính là Lê Kiều Kiều.
Lồng Nguyệt hoàn hồn, lập tức đuổi theo, nhưng lại nghe Lê Kiều Kiều hét lớn: “Đừng ai vào trong! Tôi đi cứu người!”
Phàn Lung Nguyệt nhìn bóng dáng Lê Kiều Kiều xông vào nhà bếp, cô do dự đúng ba giây rồi lập tức ngăn những người khác đang định lao vào.
Không bao lâu sau, Lê Kiều Kiều mỗi tay kéo một người, lôi Biên Sách và Giang Độ đang hôn mê ra ngoài.
Đặt hai người xuống trước cửa xong, cô lại quay người chạy vào. Mãi đến khi kéo hết những người còn ở trong nhà bếp ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lê Kiều Kiều nói với những người đang vây quanh: “Mọi người đừng vào trong. Mở hết cửa sổ nhà bếp ra, để thông gió đã.”
Những người trong nhà bếp chỉ bị hôn mê, không có nguy hiểm đến tính mạng.
Giang Độ và Biên Sách bị nhẹ hơn nên lúc này đã dần tỉnh lại.
Giang Độ vẫn còn hơi choáng, mơ màng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi bị sao thế này?”
Lê Kiều Kiều giải thích: “Là do nổ bụi. Oxy trong nhà bếp bị tiêu hao gần hết, hai người vừa chạy vào đã bị thiếu oxy nên ngất đi.”
Giang Độ cau mày, vẻ mặt đầy âm u.
Hắn đã đề phòng cẩn thận đến vậy, không ngờ cuối cùng lại bỏ sót chuyện bột mì.
Bột mì gặp lửa đúng là có thể gây nổ.
Sao hắn lại sơ suất đến mức quên mất chuyện này chứ!
“Người đứng gần chỗ đổ bột mì nhất có lẽ sẽ bị bỏng. Chúng ta nên kiểm tra người đó trước đi.” Lê Kiều Kiều nhắc nhở.
Phàn Lung Nguyệt sững người, ánh mắt quét qua những người đang nằm bất tỉnh trên đất, kinh ngạc nói: “Nhưng ở đây đâu có ai bị bỏng?”
Giang Độ như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về một phía.
Ở đó có một cô gái đang nằm nghiêng. Tóc của cô hơi cháy xém, quần áo cũng có dấu vết bị lửa bén qua. Hơn nữa, điều trọng nhất là bộ quần áo trên người.
Lê Kiều Kiều nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
[Đây chẳng phải nữ chính Tống Sương Kiến sao? Sao cô ta cũng ở đây? Lại còn xuất hiện với thân phận thế này nữa…]