Trong lời kể của những người khác, Văn Úc là đội trưởng đội đặc chiến có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn có sức chiến đấu, có thủ đoạn, có đầu óc, gần như là một nhân tài toàn diện.
Mỗi khi nhắc đến Văn Úc, những người biết hắn đều không khỏi cảm thán một câu: trời cao đố kỵ người tài.
Không sai.
Ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, hắn đã là một người chết, chỉ xuất hiện qua lời hồi tưởng của những người khác.
Lê Kiều Kiều nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng đầy nghi hoặc.
[Vốn dĩ anh ta đã chết ngay từ đầu truyện rồi mà? Chẳng lẽ mình đang nói chuyện với ma ư?]
Văn Úc khựng lại.
“Cô vừa nói gì?”
Lời vừa rồi có ý gì? Vừa mở đầu đã chết? Là đang nói hắn sao?
Văn Úc còn chưa kịp nghĩ thông, đã thấy một bóng đen mơ hồ chậm rãi tiến đến gần mình.
Cô gái đưa tay chọc chọc vào bắp chân hắn.
[Sờ được này. Xem ra không phải là ma.]
Văn Úc: “…”
Lê Kiều Kiều ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, rơi vào trầm tư.
[Chẳng lẽ, vì mình vô tình nhặt được anh ta nên anh ta mới không chết?]
[Nếu đúng, mình đã thay đổi vận mệnh của anh ta trong thế giới này rồi?]
Văn Úc: “??”
Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy?
Dường như giọng nói kia trực tiếp vang lên trong đầu hắn, hoàn toàn không phải cô gái trước mặt đang mở miệng nói chuyện với hắn.
Chẳng lẽ lúc ngã xuống hắn đã bị đập hỏng đầu, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi?
Lúc đầu, Lê Kiều Kiều còn cảm thấy khá vui vì mình đã cứu được một người vốn phải chết sớm trong truyện.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Cô chợt nhớ ra một chuyện, lập tức lại ỉu xìu.
[Dù bây giờ anh ta không chết, nam chính cũng sẽ không cho phép một người lợi hại như anh ta tiếp tục tồn tại. Cuối cùng, anh ta vẫn phải chết mà thôi.]
[Không chỉ mình anh ta. Đến lúc đó, cả căn cứ Khung Đỉnh của bọn họ cũng sẽ bị nam chính tiêu diệt, không một ai sống sót.]
Văn Úc: “!!!”
Một ngọn lửa yếu ớt bất chợt bùng lên. Ánh lửa tuy không lớn nhưng cũng đủ soi sáng hang động nhỏ hẹp.
Lê Kiều Kiều không kịp đề phòng, bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, theo bản năng ôm lấy đầu.
[Toang rồi! Anh ta sẽ không nhìn ra mình là tang thi rồi định bổ đầu mình đấy chứ?]
Tuy Văn Úc hiện giờ đang bị thương, cơ thể suy yếu, nhưng hắn lại là người có chiến lực mạnh nhất căn cứ. Chỉ cần tùy tiện ra tay thôi cũng đủ biến cô thành tro!
Văn Úc: “…”