Bọn họ không muốn chiến tranh.
Bọn họ chỉ mong mọi người có thể cùng nhau tìm ra một con đường sống giữa thời mạt thế này.
Nếu Hoắc Nhiên thật sự có thể giúp người trong căn cứ được ăn no mặc ấm, cho mọi người một nơi an toàn cách biệt với tang thi, vậy thì bọn họ cũng không phải hoàn toàn không thể cúi đầu chấp nhận hắn.
Nhưng rất nhanh, Lê Kiều Kiều đã tự tay dập tắt suy nghĩ đó của bọn họ.
[Nếu là kiểu nam chính chính trực của những truyện thời trước thì còn có thể chung sống hòa bình. Đáng tiếc, Hoắc Nhiên lại là kiểu nam chính đang thịnh hành thời nay.]
[Chỉ cần nữ chính được an toàn, vì nữ chính, vì bản thân, Hoắc Nhiên chuyện gì cũng làm.]
[Nữ chính chết thì anh ta hủy trời diệt đất, thiếu tài nguyên thì trộm cướp, rơi vào nguy hiểm thì lôi nhân vật pháo hôi ra đỡ đòn… Căn bản không có chỗ nào để thương lượng cả.]
Ba người: “…”
Loại người này cũng có thể làm nam chính sao?
Rõ ràng là phản diện thì đúng hơn!
Sau khi dọn dẹp phòng xong, Biên Sách lấy từ trong túi ra mấy quyển sách, đưa cho Lê Kiều Kiều.
Sách đã khá cũ, giấy ngả vàng, nhìn là biết có tuổi đời không ngắn.
Lê Kiều Kiều liếc qua bìa sách.
Phong cách bìa này…
[Sao cái motip tiểu thuyết ngôn tình thời xưa quen thuộc quá. Người ở thế giới này đều đọc loại sách thế này sao?]
Biên Sách đẩy kính, nói: “Lúc rảnh em có thể đọc để giết thời gian. Đọc xong nhớ trả tôi.”
Lê Kiều Kiều không nhịn được lén nhìn Biên Sách, ánh mắt hóng chuyện gần như không giấu nổi.
[Không ngờ anh ta lại thích mấy thứ như thế này. Mình còn tưởng anh ta chỉ thích đọc mấy loại sách như Tôn Tử binh pháp, ba mươi sáu kế thôi chứ. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà…]
Phàn Lung Nguyệt và Giang Độ cố nhịn đến mức mặt đỏ bừng, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Biên Sách: “…”
Mấy cuốn sách mà cô nói hắn đã đọc đến sờn mép rồi. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng không được sao?
Lê Kiều Kiều vẫn nhận lấy ý tốt của Biên Sách.
[Mấy cuốn này mình chưa từng đọc. Mang theo đọc giết thời gian trên đường chạy trốn cũng được.]
Ba người vừa nghe xong, ánh mắt nhìn cô lập tức trở nên đầy ẩn ý.
Vẫn còn nghĩ đến chuyện chạy trốn à?
Nếu thật sự để cô chạy thoát, vậy thì bọn họ chết cũng đáng.
Lê Kiều Kiều ngoan ngoãn ngồi trên giường, giả vờ như đang làm quen với môi trường sống mới. Ai ngờ chờ mãi một lúc, ba người kia vẫn không hề có ý định rời khỏi phòng.
Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột.
[Phàn Lung Nguyệt ở đây thì thôi, dù sao đây cũng là phòng của chị ấy. Nhưng hai người đàn ông như Biên Sách và Giang Độ còn đứng đây làm gì? Đây là ký túc xá nữ đấy!]
Biên Sách và Giang Độ mặt dày coi như không nghe thấy.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng Lê Kiều Kiều không ngồi yên nổi nữa. Cô lặng lẽ đứng dậy, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Thế nhưng ba người kia lại như thể có gắn cảm biến trên người cô, đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Lê Kiều Kiều cười gượng: “Tôi đi vệ sinh.”
Phàn Lung Nguyệt chỉ về một góc phòng: “Trong ký túc xá có nhà vệ sinh.”
“…”
Lê Kiều Kiều ủ rũ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
[A a a! Chuyện gì vậy chứ? Tại sao ai cũng nhìn chằm chằm mình thế này? Như vậy thì mình chạy kiểu gì được?]
[Đợi kết quả kiểm tra có rồi, mình thật sự không chạy nổi nữa! Không được, phải nghĩ cách tạo chút hỗn loạn rồi nhân cơ hội đó trốn đi!]
[Khoan đã… Mình nhớ hình như lúc này sẽ xảy ra một sự cố nhỏ. Vậy thì khỏi cần mình nghĩ cách tạo tình huống hỗn loạn nữa rồi. Đúng là trời cũng giúp tang thi mà!]
Ba người đang lén nghe bên ngoài: “!!!”
Rốt cuộc là sự cố gì? Nói rõ ra đi chứ!
***
Hai phút sau, Lê Kiều Kiều làm bộ làm tịch xả nước, rồi thản nhiên như không có chuyện gì bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ba người trong phòng lập tức bận rộn hẳn lên, hết đi tới đi lui lại loay hoay đủ thứ, không biết rốt cuộc đang bận cái gì.
Lê Kiều Kiều giả vờ ho khẽ một tiếng, đứng dậy nói: “Từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, giờ hơi đói. Có thể cho tôi chút đồ ăn được không?”
Phàn Lung Nguyệt vừa định đi lục ngăn kéo tìm ít đồ ăn vặt còn để dành thì đã nghe thấy tiếng lòng đầy phấn khích của Lê Kiều Kiều.
[Lát nữa nhà bếp trong căn cứ sẽ cháy. Đến lúc đó mọi người đều phải chạy đi cứu hỏa, sẽ không còn ai rảnh trông chừng mình nữa!]
[Chỉ cần dụ hết bọn họ qua đó, mình sẽ trà trộn vào đám đông, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn!]
[He he, mình đúng là một con tang thi thông minh mà (^▽^)~]