Đến nội dung chính

Chương 26

admin 872 Chữ Cài Đặt

***

Là người lên kế hoạch cho chuyện lần này, tuy Lê Kiều Kiều không bị phạt nhưng vẫn chủ động đi làm ruộng.

Dù sao kế hoạch đó cũng do cô nghĩ ra. Tuy đã loại được mấy mối họa trong căn cứ, nhưng cũng khiến An Dã và những người khác bị liên lụy chịu phạt.

Trong lòng cô thật sự cảm thấy có chút áy náy.

Hôm nay vừa hay đến lượt Giang Độ phụ trách trông chừng cô, nên hắn cũng phải đi theo xuống ruộng.

Mặt trời giữa trưa gay gắt, Giang Độ bị hung nóng đến mức chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng. Bình thường nhìn hắn khá gầy, nhưng cởi lớp áo ra lại có cơ bắp.

Là kiểu cơ săn chắc rất hợp gu thẩm mỹ của Lê Kiều Kiều, không quá phô trương, cũng không phải kiểu cố tình tập luyện đến nở nang, mà là dáng người rắn rỏi tự nhiên.

Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ đều mặc đồ tác chiến đặc chế, che kín toàn thân, nên da hắn gần như không bị rám nắng, thậm chí còn trắng hơn người trong căn cứ.
Lê Kiều Kiều nhìn một cái, rồi lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa.

Sau đó lại liếc thêm lần thứ ba…

[Ở thời đại mạt thế rồi mà vẫn trắng trẻo thế này, đúng là hiếm thật.]

Động tác trên tay Giang Độ bỗng khựng lại. Hắn âm thầm điều chỉnh tư thế, đứng thẳng hơn một chút, làm việc cũng ra sức hơn hẳn.

[Không hiểu sao nữ chính lại không thích Giang Độ nhỉ? Nhìn khuôn mặt, dáng người, quan trọng nhất là tính cách… đều hơn Hoắc Nhiên nhiều.]

Khóe môi Giang Độ lập tức cong lên đắc ý. Có lẽ hắn là người duy nhất đến giờ vẫn chưa bị cô đặt biệt danh.

Hơn nữa nghe giọng điệu này, hình như Lê Kiều Kiều có thiện cảm với hắn hơn một chút.

Tiếc thật.

Văn đội trưởng với Biên Sách không có ở đây để nghe.

Nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý bao lâu thì đã nghe Lê Kiều Kiều thở dài trong lòng.
[Có lẽ vì thiết lập của anh ta là nam phụ si tình. Sự tồn tại của anh ta chỉ để đối xử tốt với nữ chính. Một khi nam chính xuất hiện, anh ta cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa.]

Lúc đọc truyện, cô chưa từng nghĩ sâu đến vậy. Nhưng bây giờ tận mắt tiếp xúc với họ, cô mới thật sự cảm nhận được rằng tất cả đều là những con người sống sờ sờ, có máu có thịt, không phải công cụ để thúc đẩy cốt truyện.

Giang Độ cảm thấy cần phải xóa bỏ hiểu lầm này.

Hắn chủ động tìm đề tài: “Em thấy Tống Sương Kiến thế nào?”

Lê Kiều Kiều lập tức mím môi, đôi mắt đảo qua đảo lại, vẻ mặt hóng chuyện hiện rõ mồn một.

“Tôi đâu có quen biết cô ta. Sao tự nhiên anh lại hỏi về cô ta?”

[Chẳng lẽ vì thích nữ chính? Một người đàn ông hỏi một cô gái xem cô ấy nghĩ gì về một cô gái khác, chẳng phải là muốn hỏi cách theo đuổi người ta sao!]
Giang Độ nói thẳng: “Tôi không có ấn tượng tốt với cô ta. Cô ta không phải kiểu người cùng đường với chúng ta.”

Vẻ mặt hóng chuyện của Lê Kiều Kiều lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt hơi ghét bỏ.

[Sau lưng nói xấu người khác không tốt đâu. Không ngờ anh ta lại hẹp hòi như vậy. Chẳng qua người ta bị nam chính cướp mất nụ hôn đầu thôi mà, dù sao đó cũng là nam chính.]

Giang Độ: “…”

Hắn có chút bực bội, nói: “Tôi không thích kiểu người hay gây chuyện, lại không có nghĩa khí.”

Lê Kiều Kiều khựng lại, nhìn kỹ thì đúng là Giang Độ thật sự không thích Tống Sương Kiến.

Thái độ của hắn với Tống Sương Kiến từ đầu đến cuối đều khá lạnh nhạt, hoàn toàn không giống dáng vẻ si mê trong truyện.

[Chẳng lẽ do mình đã thay đổi một phần cốt truyện nên thái độ của bọn họ với nữ chính cũng thay đổi theo?]

[Sau này mọi chuyện đều bắt đầu từ nữ chính, mà phần lớn là do bọn họ dung túng, bảo vệ cô ta. Nếu chuyện đó thay đổi, có khi kết cục về sau cũng sẽ khác thì sao?]

Giang Độ hiếm khi âm thầm thở phào.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Hai người đã làm việc đến giữa trưa. Lê Kiều Kiều bắt đầu thấy đói, đang định đi về phía nhà ăn thì có vài người khiêng mấy thùng lớn tới.

Giang Độ giải thích: “Khu này cách nhà ăn khá xa, nên nhà ăn sẽ mang cơm riêng tới đây. Như vậy mọi người sẽ đỡ phải đi đi về về, còn có thể tranh thủ nghỉ thêm một lúc.”

Lê Kiều Kiều lập tức bừng tỉnh.

“Bảo sao dưới mái che nắng lại có cái bàn lớn như vậy. Hóa ra là để ăn cơm.”

Đến lúc chia cơm, cô lại nhìn thấy một người khiến mình khá bất ngờ.

[Tống Sương Kiến?]

[Sao cô ta lại tới đây?]