Đến nội dung chính

Chương 37

admin 872 Chữ Cài Đặt

[Chẳng phải anh ta phải đợi đến lúc Tống Sương Kiến rơi vào đường cùng, đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện sao? Sao lần này lại tới sớm như vậy?]

[Chẳng lẽ vì Văn đội trưởng mặc kệ Tống Sương Kiến, nữ chính vừa gặp nguy hiểm là nam chính đã ngửi thấy mùi mà tìm tới?]

Nếu cô đoán không sai, vậy thì chắc là đúng thật.

Trong lòng Lê Kiều Kiều không khỏi có chút thất vọng.

Cô biết nữ chính có hào quang bảo vệ, nhưng không ngờ lại khó chết đến mức này.

[Quả nhiên nữ chính không dễ chết thật. Muốn thay đổi vận mệnh của căn cứ Khung Đỉnh, xem ra vẫn còn cả chặng đường dài.]

Văn Úc và Ôn Triệt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Bọn họ không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn Tống Sương Kiến và Hoắc Nhiên cùng biến mất.

Chỉ cần hai người đó chết, căn cứ Khung Đỉnh sẽ không còn phải đi đến kết cục bi thảm như trong truyện nữa.
Đợi chiếc xe của Hoắc Nhiên đi xa, Lê Kiều Kiều mới quay lại nói với hai người: “Bên ngoài có một xe bánh mì hình người… à không, một xe chở người. Nhìn là biết có chuẩn bị mà tới, chúng ta tạm thời đừng ra ngoài thì hơn.”

Văn Úc và Ôn Triệt đều gật đầu.

Ôn Triệt biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: “Em nhìn rõ là ai không?”

Lê Kiều Kiều khựng lại.

Sau khi chắc chắn mình từng gặp Hoắc Nhiên, cô mới nói: “Là nhóm người em gặp vào ngày đầu tiên tới đây.”

Văn Úc rất phối hợp: “Đội của Hoắc Nhiên.”

Lê Kiều Kiều lập tức gật đầu.

[Văn đội trưởng hiểu ý ghê!]

Văn Úc mỉm cười rồi nói: “Bọn họ lén xuất hiện gần căn cứ của chúng ta, chắc chắn không có ý tốt.”

“Bây giờ chúng ta ít người, đều có thương tích, không thích hợp đối đầu trực diện.”

Ôn Triệt cũng nói: “Vậy cứ đợi bọn họ rời đi rồi hẵng ra ngoài.”
Cô ngừng một chút, lo lắng nói: “Chỉ sợ người trong căn cứ tới tìm chúng ta, lỡ đụng phải bọn họ rồi xảy ra xung đột…”

Lê Kiều Kiều lập tức níu: [Không sao đâu. Hoắc Nhiên và người của anh ta sẽ trốn. Vốn dĩ bọn họ đã chột dạ vì lén lút tới đây mà.]

Nghe vậy, Văn Úc và Ôn Triệt mới yên tâm.

***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong rừng.

Tống Sương Kiến co mình trong hốc cây, càng nghĩ càng thấy tức.

“Văn Úc rốt cuộc bị làm sao vậy? Mình đã đắc tội anh ta ở đâu chứ?”

Rõ ràng Văn Úc đối xử với những người khác rất chu đáo. Thế mà khi ở riêng với cô lại lạnh nhạt đến vậy.

Chân cô đã bị thương, vậy mà hắn vẫn để cô ở đây một mình.

Lỡ có sinh vật biến dị xuất hiện thì chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm sao?

Có những chuyện đúng là càng nhắc càng dễ xảy ra. Phía trên hốc cây bỗng vang lên tiếng sột soạt, âm thanh ấy không giống gió lay lá cây. Ngược lại, giống như có thứ gì đó đang từ từ bò dọc theo thân cây.
Tống Sương Kiến lập tức căng thẳng.

Cô nín thở, dựng tai lắng nghe.

Tiếng vật gì đó cọ vào thân cây càng lúc càng rõ. Hơn nữa, khoảng cách rất gần.

Tống Sương Kiến hít sâu một hơi, chậm rãi ló đầu ra ngoài. Vừa ngẩng đầu, cô lập tức đối diện với một đôi đồng tử dựng đứng.

Lạnh lẽo, dài hẹp, con ngươi co thành một đường mảnh. Khoảng cách gần đến mức khiến toàn thân Tống Sương Kiến lập tức nổi da gà.

“A a a!” Tiếng thét chói tai vang vọng khắp khu rừng.

“Cứu mạng! Văn đội trưởng, cứu tôi! Có rắn!”

Tống Sương Kiến kéo lê chân bị thương, khập khiễng bỏ chạy.

Lúc này cô không còn tâm trí để ý đến đau đớn. Con trăn biến dị dài hơn mười mét, toàn thân đen nhánh, thân rắn thô to gần bằng cả thân cây lớn.

Chỉ cần cô chậm thêm một chút, có lẽ sẽ bị nó nuốt gọn. Thậm chí còn không đủ nhét kẽ răng cho nó.

Giờ phút này Tống Sương Kiến hối hận vô cùng, biết vậy lúc nãy cô đã đi cùng Văn Úc.

Có hắn ở bên cạnh, ít nhất còn có người bảo vệ mình. Cho dù hắn bị thương thì chí ít vẫn có thể đứng ra chắn giúp cô một lúc.

Trong lòng Tống Sương Kiến vừa hoảng vừa gấp. Con trăn biến dị phía sau đã mất hứng thú chơi đùa với con mồi, khoảng cách tiếp cận cô ngày càng gần.

Cô có thể cảm nhận được thân thể khổng lồ kia ngay phía sau, gần như phủ kín bóng mình.

Tống Sương Kiến ngẩng đầu.

Cái đầu khổng lồ của con trăn đã xuất hiện ngay phía trên. Đôi mắt dựng đứng lạnh lẽo đang chăm chăm nhìn cô.

Hai chân cô lập tức mềm nhũn.

Tống Sương Kiến lại ngã xuống đất.

Cô cố đứng lên, nhưng chân đã mềm đến mức hoàn toàn không tự chủ được.

“Cứu mạng!”

“Có ai không, mau tới cứu tôi với!”