Nhưng ngay sau đó, tiếng lòng của Lê Kiều Kiều lại vang lên.
[Có điều trục xuất nữ chính chắc không dễ đâu. Cô ta có hào quang của nhân vật chính, không thể dễ dàng bị đẩy khỏi tuyến truyện chính như vậy.]
[Mà tuyến truyện chính giai đoạn đầu lại chính là cuộc tranh giành tài nguyên với căn cứ Khung Đỉnh.]
Văn Úc khẽ nhíu mày.
Nam chính thì như con gián đánh mãi không chết. Nữ chính lại giống miếng kẹo mạch nha, muốn vứt cũng không xong.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi kết cục cả căn cứ bị hủy diệt?
Tống Sương Kiến đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa khóc vừa lau nước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc, nhìn vô cùng đáng thương.
Nhưng lúc này, Văn Úc và những người khác không cảm thấy chút thương cảm nào.
Giang Độ nhìn khuôn mặt khiến người ta dễ mềm lòng ấy, tim chợt nảy lên một nhịp.
Hắn thừa nhận, mình động lòng rồi!
Là động sát tâm.
Văn Úc im lặng chờ đợi. Hắn muốn xem thử hào quang của nhân vật chính sẽ dùng cách nào để cưỡng ép ở lại căn cứ.
Nếu hắn nhất quyết đuổi Tống Sương Kiến đi, chẳng lẽ cô vẫn có thể ở lại được sao?
Không đợi Tống Sương Kiến tự mở miệng, Tào Việt đã lạnh mặt nói: “Tôi hiểu rồi. Các người đang cố ý nhắm vào chúng tôi!”
“Các người không vừa mắt chúng tôi, chuyện đó chúng tôi nhận. Nhưng chuyện này không liên quan đến Tiểu Sương.”
“Em ấy vô tội, từ đầu đến cuối không nói gì cả.”
Tống Sương Kiến ngẩng đầu nhìn Tào Việt, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích.
Văn Úc lại quay sang hỏi An Dã và những người khác: “Có đúng như vậy không?”
Mọi người nhìn nhau.
Một lát sau, tất cả đều thành thật gật đầu.
Thấy vậy, sắc mặt của Văn Úc càng trở nên khó coi. Quả nhiên, đúng như Lê Kiều Kiều nói. Nữ chính Tống Sương Kiến sẽ không dễ dàng rời khỏi tuyến truyện chính.
Trước khi tìm được cách xử lý triệt để, tạm thời cứ để Tống Sương Kiến ở lại vậy.
Lúc này, Biên Sách vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát cuối cùng cũng bước lên trước, mỉm cười với Tống Sương Kiến.
Ngoại hình của Biên Sách cũng rất nổi bật. Khác với dáng vẻ anh tuấn sắc nét của Văn Úc, hắn thuộc kiểu ôn hòa, thanh nhã.
Thoạt nhìn giống hệt một vị công tử thời xưa, lúc nào cũng mang vẻ ôn nhu như ngọc, đối với ai cũng giữ nụ cười dịu dàng.
Nhưng Lê Kiều Kiều hiểu hắn rất rõ. Ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa ấy là một người cực kỳ giỏi nhìn thấu lòng người, đầu óc linh hoạt, luôn có thể dùng mưu kế để giành phần thắng cho mình.
Nếu đặt vào thời cổ đại, hắn sẽ là quân sư đứng sau bày mưu tính kế.
Lúc này, Tống Sương Kiến đang vô cùng yếu đuối về thể xác lẫn tinh thần, đúng lúc cần có người an ủi.
Thấy Biên Sách bước tới, ánh mắt của cô lập tức hiện lên vài phần cầu cứu.
Biên Sách vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Cô tên Tống Sương Kiến đúng không?”
“Vụ nổ nhà bếp trước đó cũng là do cô gây ra, đúng chứ?”
Sắc mặt của Tống Sương Kiến lập tức trắng bệch. Cô cứng người, miễn cưỡng gật đầu.
Trong đám đông vẫn còn vài người chưa biết rõ chuyện này.
Nghe Biên Sách nói vậy, bọn họ mới biết hóa ra người làm nổ nhà bếp, khiến mấy ngày nay mọi người phải ăn uống tạm bợ bằng rau lá, lại chính là Tống Sương Kiến.
Biên Sách tiếp tục hỏi: “Vừa rồi có người nói bọn họ vì muốn bênh vực cho cô nên mới nói những lời đó. Có đúng không?”
Tống Sương Kiến khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu thừa nhận, với tình hình hiện tại, chưa chắc cô không bị trục xuất theo.
Nhưng nếu không thừa nhận, mấy người kia sẽ nghĩ cô là người thế nào?
Rõ ràng, Biên Sách đang đẩy cô ta vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Lê Kiều Kiều vừa nghĩ thông liền âm thầm kinh ngạc: [Cao tay thật! Không hổ danh là người thông minh nhất căn cứ, chỉ một câu đã đẩy người ta vào đường cùng.]
[Khoan đã! Chẳng phải anh ta thích Tống Sương Kiến sao? Sao giờ lại không bênh cô ta chút nào vậy?]
Biên Sách: “…”
Hắn hoàn toàn không thích! Rốt cuộc phải làm sao mới xóa được cái hiểu lầm kinh khủng này đây?
Lê Kiều Kiều lại quay sang nhìn Giang Độ. Thấy đối phương cũng im lặng từ đầu đến cuối, cô càng cảm thấy cốt truyện dường như đã lệch đi rất nhiều.
Cô cẩn thận nhớ lại xem hiệu ứng cánh bướm của mình rốt cuộc đã thay đổi chuyện gì, mà lại khiến thái độ của Biên Sách và Giang Độ đối với nữ chính thay đổi lớn đến vậy.
Đột nhiên, cô nghĩ ra một khả năng.
[Chắc chắn là vì hai người họ tận mắt nhìn thấy Hoắc Nhiên cưỡng hôn Tống Sương Kiến nên đang ghen!]
[Đừng tưởng tôi không hiểu đàn ông các người nhé. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của tôi, các người đang chờ nữ chính chủ động cúi đầu cầu xin rồi mới chịu giúp chứ gì!]
Biên Sách và Giang Độ cảm thấy nắm tay của mình hơi ngứa. Rốt cuộc, cái đầu nhỏ của Lê Kiều Kiều đang nghĩ cái gì vậy?
Bọn họ thể hiện sự chán ghét rõ ràng đến thế mà cô vẫn không nhìn ra sao?
Phải nhịn!
Nhất định phải nhịn!
Tống Sương Kiến vẫn chậm chạp không chịu lên tiếng. Ngược lại, Tào Việt không nỡ nhìn cô khó xử nên mở miệng trước: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến Tiểu Sương!”
“Chúng tôi chỉ là không vừa mắt các người mà thôi! Cho dù không có Tiểu Sương, chúng tôi vẫn sẽ mắng như thường!”
“Ông đây chính là không phục cái đám người cậy có dị năng rồi hưởng đặc quyền như các người!”
Biên Sách hơi nghiêng đầu, tránh bọt máu từ miệng Tào Việt văng tới. Sau đó lại bình tĩnh hỏi:
“Tống Sương Kiến, cô đồng ý với lời cậu ta nói không?”
“Gật đầu hay lắc đầu?”
Hắn đúng là đang từng bước ép vào tâm lý đối phương.
Dưới áp lực của Biên Sách, Tống Sương Kiến cuối cùng vẫn gật đầu, xem như thừa nhận.
Trong mắt Biên Sách thoáng qua một tia lạnh lẽo đầy chán ghét. Hắn quay sang Văn Úc: “Văn đội trưởng, nếu bọn họ đã không muốn ở lại đây, lại bất mãn với quy tắc của căn cứ Khung Đỉnh, vậy thì để họ đi đi.”
“Nơi này không chào đón những người vừa phá vỡ quy củ, vừa muốn ngồi không hưởng lợi.”
Cuối cùng, tám người đàn ông do Tào Việt cầm đầu bị kết tội trục xuất khỏi căn cứ vào ngày hôm sau.
Còn Tống Sương Kiến.
Cô đã phủi sạch quan hệ với đám người Tào Việt, đồng thời không trực tiếp tham gia đánh nhau, nên không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
[Không hổ danh là nữ chính. Những người kia đều cam tâm tình nguyện gánh tội thay cô ta. Bản thân sắp bị đuổi ra ngoài chết tới nơi rồi mà vẫn tìm cách giúp cô ta được an toàn.]
[Sau này Biên Sách và Giang Độ chắc cũng sẽ như vậy. Không biết Văn Úc có thế không nhỉ? Hình như anh ta không thích nữ chính lắm.]
Biên Sách và Giang Độ chỉ muốn kêu oan.
Bọn họ tuyệt đối sẽ không!
Văn Úc nhìn hai người họ như thể mây đen đang phủ kín đầu, không nhịn được bật cười. Nhưng ngay giây sau, tiếng lòng của Lê Kiều Kiều lại vang lên: [Nhân vật phụ quan trọng như anh ta, sau này chắc chắn khó thoát khỏi sức hút của nữ chính vạn người mê. Biết đâu, cuối cùng lại đi theo tuyến nam phụ si tình ấy chứ.]