Đến khi hoàn hồn, Lê Kiều Kiều lập tức lùi về sau mấy bước, cố kéo xa khoảng cách với hai người. Văn Úc và Ôn Triệt cũng vô thức nuốt khan, lập tức cảnh giác.
Chó mèo nuôi trong nhà nếu đói đến cực độ còn có khả năng tấn công chủ. Huống chi Lê Kiều Kiều lại là một con tang thi cấp cao. Khát vọng đối với máu thịt vốn là bản năng của cô.
Lê Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn trời, nhanh chóng kiếm một cái cớ: “Khu rừng này lớn quá, với tốc độ này chắc chúng ta khó mà ra ngoài trước khi trời tối.”
“Em đi tìm chút đồ ăn với nước trước. Hai người cứ ở đây chờ là được!” Nói xong, như sợ bọn họ không đồng ý, cô quay đầu chạy mất.
Sau khi Lê Kiều Kiều đi xa, Ôn Triệt mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Văn Úc: “Khoảng thời gian này em ấy ăn gì?”
Văn Úc đáp: “Đồ trong nhà ăn thôi. Chế độ ăn giống hệt chúng ta, cũng chưa từng nghe nói cô ấy ăn đồ sống.”
Nói đến chuyện này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Những con tang thi từng được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trước đây gần như chỉ hứng thú với máu thịt.
Lê Kiều Kiều rõ ràng có đầy đủ đặc điểm của tang thi, nhưng đồ ăn của con người cô vẫn ăn ngon lành như thường.
Ngay cả Sầm Dung, người vẫn đang âm thầm nghiên cứu mẫu máu của cô, cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý.
Ôn Triệt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một giả thuyết.
“Tiến sĩ Sầm từng nói khả năng tự hồi phục của Kiều Kiều rất mạnh. Tôi đoán lần này em ấy bị thương quá nặng, cơ thể phải tiêu hao một lượng năng lượng rất lớn để hồi phục nhanh chóng. Vì vậy bây giờ mới cảm thấy đói dữ dội như thế.”
Ôn Triệt từng học qua một số kiến thức sinh học ở trường, bình thường lúc rảnh cũng hay đọc sách liên quan, nên hiểu đôi chút về nguyên lý bảo toàn năng lượng.
Văn Úc nghe xong cũng cảm thấy suy đoán này khá hợp lý. Hắn trầm ngâm rồi nói: “Hay là sau khi trở về, tổ chức một buổi hiến máu, dự trữ riêng cho Kiều Kiều để phòng trường hợp cần thiết?”
Ôn Triệt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
“Văn đội trưởng, anh thay đổi thật đấy.”
Ôn Triệt là một trong những người đã cùng Văn Úc trải qua những ngày đầu gian nan nhất của tận thế. Vì vậy cô hiểu hắn hơn phần lớn những người khác.
Văn Úc mà mọi người trong căn cứ hiện giờ biết đến, thật ra đã là một Văn Úc thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Trực giác, khả năng phán đoán cùng độ nhạy bén trước nguy hiểm của hắn đều cực kỳ mạnh, thậm chí còn vượt xa tất cả bọn họ. Nhưng vào thời kỳ đầu tận thế, Văn Úc thật sự là một thánh mẫu chính hiệu. Bất kể gặp ai, chỉ cần còn khả năng cứu được, hắn đều sẽ cứu.
Có những lúc tình hình vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn sẵn sàng mạo hiểm thử một lần. Nhưng hắn luôn là người đầu tiên xông lên, chưa bao giờ trốn phía sau rồi sai người khác đi chịu nguy hiểm thay mình.
Đó cũng chính là lý do lớn nhất khiến Ôn Triệt khi ấy lựa chọn tin tưởng hắn, cùng hắn đồng hành đến tận bây giờ.
Chỉ là về sau trải qua một số chuyện, gặp phải không ít kẻ lòng dạ độc ác, Văn Úc mới dần thay đổi cách hành xử trước kia.
Dẫu vậy, so với những người đã hoàn toàn thích nghi với quy tắc sinh tồn của tận thế như bọn họ, giới hạn đạo đức của Văn Úc vẫn luôn cao hơn rất nhiều.
Những chuyện có thể làm tổn hại lợi ích chung của cả căn cứ như thế này, trước đây hắn tuyệt đối sẽ không làm.
Văn Úc chỉ cười, không giải thích. Nếu để bọn họ biết hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, làm thế nào để Hoắc Nhiên và Tống Sương Kiến chết càng sớm càng tốt, chắc bọn họ còn kinh ngạc hơn nữa.
Nhận ra Văn Úc đã thay đổi, Ôn Triệt cũng bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giải quyết triệt để mối họa Tống Sương Kiến mà vẫn khiến Văn Úc không phản đối.
Theo cách suy nghĩ trước đây của Văn Úc, hiện tại Tống Sương Kiến vẫn chưa phản bội căn cứ, cũng chưa thực sự phạm phải tội ác gì.
Nếu bọn họ trực tiếp ra tay giết Tống Sương Kiến, chẳng khác nào lạm sát người vô tội.
Chuyện này, có lẽ quay về phải bàn kỹ với Biên Sách một chút. Dù sao trong cả đám, hắn là người nghĩ ra nhiều chiêu âm hiểm nhất.
Ở sâu trong rừng, Lê Kiều Kiều vừa đi vừa để lại ký hiệu dọc đường, đề phòng hờ lát nữa không tìm được đường trở về.
Cô đói đến mức hai mắt gần như muốn phát sáng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô cảm thấy đói đến vậy, đói đến mức thật sự muốn cắn người.
Tuy rất đói, nhưng cô lại không hề hoa mắt chóng mặt. Hành động vẫn nhanh nhẹn như thường, ngoại trừ cảm giác thèm ăn dữ dội ra thì cơ thể không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào khác.
Đúng lúc ấy, một mùi hương thoang thoảng theo gió bay tới. Lê Kiều Kiều lập tức thèm đến mức nước miếng suýt chảy ra.
Cô lần theo mùi hương chạy nhanh về phía trước. Từ xa đã nhìn thấy một mảnh đất toàn những bông hoa màu đen đỏ khổng lồ.
Mùi thơm kia chính là tỏa ra từ chúng!
Lê Kiều Kiều đói đến mức không còn nghĩ ngợi được gì, nhào thẳng vào bụi hoa, định hái lên ăn.
Nhưng cô còn chưa kịp đưa vào miệng, bông hoa bị cô nắm lấy đã chậm rãi hé mở, sau đó phun thẳng một đám phấn hoa vào mặt cô.
Lê Kiều Kiều phản ứng cực nhanh. Ngay lúc phấn hoa bay tới, cô lập tức phồng má thổi mạnh một hơi, thổi ngược toàn bộ số phấn hoa trở lại vào người nó.
Sau khi cánh hoa hoàn toàn bung ra, Lê Kiều Kiều phát hiện ở giữa nhụy hoa có thứ gì đó đang phát sáng. Theo chuyển động của bông hoa, ánh sáng kia cũng chớp tắt liên tục.
Cô tò mò đưa tay vào trong. Không biết đã chạm phải cơ quan gì, những cánh hoa lập tức khép chặt, nuốt trọn cả cánh tay cô vào trong.
Lê Kiều Kiều: “?”