Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.048 Chữ Cài Đặt

“Có ai bắt bọn họ phải làm vậy sao?”

“Ai biết bọn họ ra ngoài lâu như thế rốt cuộc là đi làm gì!”

“Theo tôi thấy, ngày nào bọn họ cũng dính lấy nhau, biết đâu sau lưng còn làm mấy chuyện không thể để người khác biết.”

Mấy người đàn ông kia vừa nói vừa cười đầy ác ý.

Những lời bôi nhọ cay độc đến mức An Dã và những người xung quanh đều sững sờ. Bọn họ gần như không thể tin nổi, rõ ràng mấy người này trước đây cũng từng được đội đặc chiến cứu ra khỏi đàn tang thi.

Đội đặc chiến hết lần này đến lần khác đối mặt với nguy hiểm. Những ngày đầu căn cứ còn hỗn loạn, thậm chí đã có người hy sinh.

Máu của những người ấy dường như còn chưa kịp nguội, vậy mà bọn họ đã quên sạch, thậm chí còn đứng đây bôi nhọ những người từng cứu mạng mình.
An Dã dần bình tĩnh lại, ánh mắt đảo quanh như đang tìm thứ gì đó.

Ngay giây sau, cô chộp lấy một chiếc cuốc bên cạnh, vung thẳng về phía mấy kẻ vừa cười nhạo.

Nhưng An Dã chỉ là một cô gái, sức lực không thể so với những người đàn ông thường xuyên làm ruộng. Huống hồ trong tay đối phương cũng có dụng cụ.

Một người túm lấy cán cuốc, giật mạnh một cái đã hất An Dã ngã xuống đất. Đầu gối cô đập mạnh xuống nền, đau đến bật ra một tiếng kêu.

Ngay lập tức, những người đứng về phía An Dã đồng loạt lao lên.

Ban đầu, mấy người đàn ông kia còn miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng người xông tới càng lúc càng đông, không bao lâu sau đã hoàn toàn bị đám đông che khuất, đến bóng người cũng không nhìn thấy nữa.

Lê Kiều Kiều chen giữa đám người, nhân lúc hỗn loạn cũng tranh thủ đạp ké mấy cái.
Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Đến khi Văn Úc dẫn theo nhóm thành viên đội đặc chiến nghe tin chạy tới, mọi người vẫn còn chưa chịu dừng tay.

“Tiểu Lê, chuyện gì đây?” Giang Độ đi tới bên cạnh Lê Kiều Kiều, hỏi.

Lê Kiều Kiều mở to đôi mắt vô tội, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.

“Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên bọn họ đánh nhau thôi.”

[Mấy người này bịa chuyện bôi nhọ các anh, còn kích động mọi người. Giữ lại sớm muộn gì cũng thành tai họa cho căn cứ. Chuyện căn cứ sau này chia rẽ, chắc chắn có phần của bọn họ.]

[Đánh đúng lắm, nhìn thật hả giận. Nhiều người cùng ra tay thế này chắc chỉ tính là đánh nhau tập thể thôi nhỉ?]

Giang Độ vốn định tiến lên ngăn cản. Nghe xong tiếng lòng của cô, hắn lại chần chừ.

Thấy Phàn Lung Nguyệt cũng đi tới, Lê Kiều Kiều lập tức tinh nghịch chớp mắt với cô, bộ dạng như đang chờ được khen.
Phàn Lung Nguyệt ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng âm thầm giơ ngón cái về phía Lê Kiều Kiều.

Một người một tang đều tưởng mình phối hợp kín kẽ không chút sơ hở.

Nhưng: [Sao chị Nguyệt lại gọi Văn Úc tới đây thế? Rõ ràng mình bảo chỉ cần gọi Biên Sách thôi mà.]

Bước chân của Văn Úc bỗng khựng lại.

Hắn tới không đúng lúc sao?

[Biên Sách chắc chắn có cách đuổi mấy người này ra khỏi căn cứ. Giữ bọn họ lại chỉ tổ thành tai họa!]

[Nhưng tính tình của Văn đội trưởng thì chưa chắc. Anh ta đối xử với người khác quá khoan dung, kiểu lòng dạ quá mềm thế này sớm muộn gì cũng hại mọi người.]

Văn Úc: “…”

Biên Sách không nhịn được nhướng mày.

Tiểu tang thi này hiểu bọn họ cũng khá rõ đấy.

Vài phút sau, Văn Úc bước lên phía trước.

Thấy đội đặc chiến đã tới, mọi người cũng dần tự giác dừng tay, đồng thời kéo những người còn đang hăng máu ra khỏi đám đông.

Đợi tất cả tản ra, chỉ còn lại mấy người đàn ông co quắp trên mặt đất. Bọn họ bị đánh đến gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng ít nhất vẫn còn thở.

Văn Úc hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đánh nhau?”

An Dã khá bình tĩnh. Cô bước lên, đem những gì mình nghe thấy và nhìn thấy kể lại rõ ràng từng câu từng chữ cho Văn Úc.

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe cô thuật lại những lời ác ý kia, trong lòng Văn Úc vẫn dâng lên một cơn giận.

Chỉ là với thân phận là người duy trì trật tự và luật lệ của căn cứ, hắn không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người.

Ngay cả Phàn Lung Nguyệt vốn là người nóng tính, lúc xử lý loại chuyện này cũng giữ được sự bình tĩnh hiếm có.

“Những lời đó là do các người nói?”

Văn Úc nhìn mấy người đang nằm dưới đất.

Bọn họ không lên tiếng, có lẽ là vì bị đánh đến mức không còn sức để nói.

Văn Úc lạnh nhạt nói: “Nếu không phản bác, tôi sẽ xem như các người đang thừa nhận.”

Hai mắt của Lê Kiều Kiều lập tức sáng bừng lên, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn về phía hắn.

[Trước đây mình cứ tưởng anh ta là kiểu người dễ dàng bao dung cho người khác, giờ mới phát hiện ra anh ta cũng có lúc sáng suốt ghê!]

Văn Úc thầm nghĩ: thái độ thay đổi nhanh vậy sao?

Hắn quay sang nhìn Tống Sương Kiến đang co mình trong một góc, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Vừa rồi hiện trường quá hỗn loạn, hơn nữa tính chất của cuộc tranh chấp cũng đã thay đổi hoàn toàn, khiến mọi người gần như quên mất sự tồn tại của Tống Sương Kiến.

Nếu không phải lúc Phàn Lung Nguyệt đi gọi người có nhắc qua Tống Sương Kiến, Văn Úc cũng không chú ý đến.

Nói cho cùng, chuyện này phải cảm ơn cô vì đã chấp nhận bỏ con tép để câu con tôm lớn

Nếu không, bọn họ cũng chưa chắc đã lôi được mấy mối họa ngầm trong căn cứ ra ánh sáng.