Vì một lời hứa cũ, Cố Trạch Thâm đón một cô bé từ bệnh viện về nuôi nấng.
Kể từ đó, anh nuông chiều cô vô điều kiện. Muốn gì được nấy, nâng niu như ngọc.
Thời gian trôi qua, cô bé năm nào giờ đã trổ mã xinh đẹp, làn da trắng ngần, dáng người thanh mảnh. Mỗi khi cô cất tiếng gọi anh, giọng nói ấy lúc nào cũng mềm mại, ngoan ngoãn.
Thế nhưng, Cố Trạch Thâm lại bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên vì một nỗi lo: “Cây cải xanh nhà mình chăm bấy lâu, rồi sẽ bị con heo nào ủi mất đây?”
Cho đến một buổi tiệc sang trọng. Cô gái ấy cầm ly rượu, đứng từ xa nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Có quen, nhưng không thân.”
Đêm hôm đó, Cố Trạch Thâm vứt bỏ mọi sự điềm tĩnh. Anh nhốt cô vào trong xe, nâng cằm cô lên: “Nhóc con, yêu anh tốt lắm đấy, em có muốn thử không?”
Kể từ giây phút đó, anh không muốn làm người tốt nữa. Anh chỉ muốn nuông chiều cô đến cực hạn, độc chiếm cô cho riêng mình, tuyệt đối không để bất kỳ ai chạm vào.





Bình Luận (0)