Đến nội dung chính

Chương 6: Tránh xa

admin 487 Chữ Cài Đặt

Tô Nhiên cứng đờ người đáp: “Em không cần anh thích, em chỉ muốn xem thử chị kia có hung dữ hay không thôi. Nhỡ sau này chị ta đánh em thì biết làm sao?”

Khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều lời có thể tùy tiện nói ra, người lớn cũng chỉ coi cô là trẻ con không hiểu chuyện nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Hiện giờ cô đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với mỗi câu nói của mình, không thể vô tư nữa.

Đối mặt với câu chất vấn của Cố Trạch Thâm, cô không thể giở thói trẻ con hay làm nũng, chỉ có thể thành thật trả lời: “Anh Trạch Thâm, nếu em có nơi nào để đi thì cũng không mặt dày đi theo anh làm gì.”

Cố Trạch Thâm không ngờ rằng Tô Nhiên sẽ trả lời như vậy, điều này khiến anh nảy sinh cảm giác áy náy, tội lỗi.

Anh biết Tô Khải Minh tái hôn, hiện tại vị trí của Tô Nhiên trong nhà vô cùng khó xử. Thế nên lúc nãy anh mới dùng lời lẽ trêu chọc, hy vọng cô quên đi những chuyện không vui.
Cố Trạch Thâm thỏa hiệp, dù là nhượng bộ nhưng tông giọng vẫn hơi cao lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Đi theo anh cũng được, nhưng anh có một điều kiện.”

Tô Nhiên khẽ hỏi: “Điều kiện gì ạ?”

“Lúc anh xem mắt, em…”

Cố Trạch Thâm dừng lại một chút mới nói tiếp: “Tránh xa anh ra một chút.”

Tô Nhiên: “…”

Yên Vũ Lâu là một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa, tọa lạc trong con hẻm, hướng mặt ra dòng sông, nhìn xa xa là núi. Vị trí địa lý ưu việt này cho phép khách hàng có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh đêm độc đáo của thành phố.

Tô Nhiên ngồi một mình trên tầng hai của nhà hàng, nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ phía dưới, trong đầu bất giác nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Cố Trạch Thâm khi còn ở trên xe.

Cô nói: “Anh trông chẳng giống kiểu người sẽ đồng ý đi xem mắt chút nào.”
Khi đó đúng lúc gặp đèn đỏ, xe dừng trước vạch kẻ đường, Cố Trạch Thâm một tay vịn vô lăng, tay kia gác lên thành cửa sổ, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ. Anh dùng chất giọng uể oải, mang theo lười biếng tùy ý mà đáp: “Nhóc con, anh trai em tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi, giờ mà không cân nhắc chuyện đại sự cả đời thì đợi đến lúc già sống cô độc một mình sao?”

—————-

Cố Trạch Thâm: Em, tránh xa anh ra một chút.

Tô Nhiên: Được thôi, em biến đây.

Sau này, ông anh già khóc lóc thảm thiết: Nhóc con, anh muốn được ở gần em hơn một chút.

Tô Nhiên: Anh ra đằng kia mà đợi đi.