Đến nội dung chính

Chương 4: Mấy năm nay anh nhớ em lắm

admin 727 Chữ Cài Đặt

Cố Trạch Thâm chống cằm, nghe vậy liền buông điện thoại xuống, liếc mắt nhìn sang, lười biếng nói: “Không, anh sống không tốt chút nào.”

Giọng điệu iống như đang oán trách, lại vừa giống như đang làm nũng.

Tô Nhiên chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng trong chốc lát: “Dạ?”

Cố Trạch Thâm bật cười thành tiếng: “Em tin thật đấy à?”

Lúc này, Tô Nhiên hoàn toàn câm nín.

Sau khi sang Mỹ, có một khoảng thời gian dài cô bị khó ngủ vào ban đêm. Khi đó, cô thường nhắm mắt lại và nghĩ về Cố Trạch Thâm.

Cô nhớ lại lúc Cố Trạch Thâm trêu chọc mình bằng những câu đố mẹo mà đến học sinh tiểu học cũng biết đáp án, có khi lại nhớ gương mặt nghiêm nghị, ít nói mỗi khi anh tức giận, có khi lại nhớ dáng vẻ tập trung của anh lúc làm việc.
Nhưng phần lớn thời gian, Tô Nhiên luôn tự hỏi liệu Cố Trạch Thâm sống có tốt không? Không có cô đến cục cảnh sát đưa cơm, liệu anh có lại quên ăn đúng giờ, không có cô đun nước ấm, liệu anh có phải toàn uống nước lạnh hay không…

Thế nên, khi Cố Trạch Thâm nói anh sống không tốt, cô thực sự tin là thật.

“Giận à?” Cố Trạch Thâm hạ thấp giọng, như đang nói thầm với cô. Xung quanh người đông và ồn ào, Tô Nhiên nhíu mày, căn bản không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy môi anh mấp máy.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tô Nhiên, Cố Trạch Thâm ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cô xích lại gần.

Tô Nhiên im lặng vài giây, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà ghé tai sát vào.

Cố Trạch Thâm xáp lại gần, hơi thở của người đàn ông ngay lập tức bao vây lấy cô. Cô như bị đóng đinh tại chỗ, cứng đờ người không thể cử động. Luồng hơi ấm phả ra khi anh nói chuyện cứ thế vương vít bên tai, anh nói: “Đừng giận anh nữa, mấy năm nay anh nhớ em lắm.”
Lúc còn nhỏ, Cố Trạch Thâm cũng thường xuyên nói nhớ cô. Thỉnh thoảng có hôm cô không đến cục công an tìm Giản Uyên, hôm sau mới đến, Cố Trạch Thâm sẽ nằm bò ra bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn để thu hút sự chú ý. Chờ đến khi cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh mới chậm rãi nói: “Một ngày không thấy nhóc con, anh nhớ em chết đi được.”

Lúc ấy, Giản Uyên sẽ cầm túi hồ sơ đi ngang qua hai người, rồi lạnh lùng vạch trần: “Cậu nhớ nhóc con đến đưa cơm thì có.”

Tô Nhiên cũng không tự luyến đến mức đọc ra tâm ý khác từ câu nói đó. Bởi vì cô biết, Cố Trạch Thâm đối tốt với cô chẳng qua là vì lời “gửi gắm” của Giản Uyên năm xưa, còn anh chỉ đang thực hiện lời hứa với bà là sẽ coi cô như em gái mà chăm sóc cả đời.

Nghĩ đến đây, những rung động vừa trỗi dậy trong lòng bỗng chốc tan biến. Tô Nhiên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cô lùi người lại, đáp một câu không giận rồi giả vờ cúi đầu ăn cơm.
Cố Trạch Thâm cũng không trêu cô nữa, hai người im lặng dùng bữa.

Tô Nhiên ăn không nhiều, ăn một lúc đã buông đũa. Cố Trạch Thâm vẫn đang ăn, cô liền lặng lẽ ngắm anh. Không phải kiểu nhìn chằm chằm lộ liễu, mà chỉ là trong những lúc vô tình đưa mắt, ánh nhìn của cô dừng lại trên người anh.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt giữa hai người sáng lên, có tin nhắn gửi đến.

Cố Trạch Thâm liếc qua, đọc cho Tô Nhiên một chuỗi mật mã rồi bảo: “Xem giúp anh.”

“Vâng.” Tô Nhiên mở khóa, nhấn vào WeChat: “Là mẹ của anh, bà có gửi một tin nhắn thoại.”

Cố Trạch Thâm: “Mở đi.”

Tin nhắn thoại được phát ra: [Con trai, ăn xong thì mau đến Yên Vũ Lâu đi. Lần này là cô gái do chị dâu con giới thiệu, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của con. Nếu còn làm hỏng việc nữa thì cắt đứt quan hệ mẹ con luôn đi.]

Tô Nhiên: “…”