Triệu An Nhã đã thay bộ váy cưới màu trắng bằng một chiếc váy thêu hoa màu đỏ. Không thể không nói, dù đã ngoài bốn mươi nhưng Triệu An Nhã vẫn giữ được vóc dáng khiến người ta phải ngưỡng mộ, bảo sao dù là tái hôn, bà vẫn có thể gả cho một người đàn ông như Tô Khải Minh.
Tô Khải Minh sau khi cùng Triệu An Nhã đi mời vài vòng rượu thì bắt đầu thấy chóng mặt, Triệu An Nhã phải dìu ông vào một căn phòng trống bên cạnh để nghỉ ngơi.
Triệu An Nhã rót một ly nước ấm: “Nào, uống nước đi.”
Tô Khải Minh đón lấy nhưng cầm trong tay mà không uống, tay kia xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng đầy vẻ tâm sự.
Triệu An Nhã thử hỏi: “Anh đang nghĩ đến chuyện của Nhiên Nhiên à?”
Tuy Tô Khải Minh không nói gì, lúc mời rượu trước mặt họ hàng của Triệu An Nhã cũng giữ đủ thể diện cho bà, nhưng khi chỉ còn lại hai người, Triệu An Nhã cảm nhận được là Tô Khải Minh đang trách mình.
Toàn bộ kế hoạch của hôn lễ này Tô Khải Minh không tham gia, đều do Triệu An Nhã trực tiếp trao đổi với nhân viên công ty tổ chức tiệc cưới, lúc tổng duyệt cũng không hề có đoạn lên đài tặng hoa.
Tô Khải Minh thở dài một tiếng: “An Nhã, Nhiên Nhiên có thể đến là anh đã rất vui rồi, nhưng em không nên ép con bé lên sân khấu tặng hoa.”
Triệu An Nhã không lập tức biện minh cho mình, bà đợi Tô Khải Minh nói hết những lời trong lòng rồi mới bình tĩnh lên tiếng: “Khải Minh, anh thấy Nhiên Nhiên lên đài tặng hoa cho mẹ kế là chịu ủy khuất, vậy giờ anh chưa hỏi đã trách em như thế, em không ủy khuất sao?”
Tô Khải Minh ngẩn ra một chút: “Ý em là sao?”
Triệu An Nhã thản nhiên nói: “Em không hề chỉ thị người dẫn chương trình làm như vậy. Làm mẹ kế đã khó, sao em lại ngu ngốc đến mức ép Nhiên Nhiên, để con bé phải ghét em cơ chứ.”
…
Cố Trạch Thâm đưa Tô Nhiên trở lại hiện trường hôn lễ, mọi người đều ở đó, chỉ không thấy Tô Khải Minh và Triệu An Nhã.
Bàn này là bàn dự phòng, chỉ có hai người là Tô Nhiên và Cố Trạch Thâm, lại nằm ở góc khuất nên không mấy ai chú ý.
Cố Trạch Thâm mở bộ đồ ăn dùng một lần đưa cho Tô Nhiên, thuận miệng hỏi: “Em về khi nào thế?”
Tô Nhiên trả lời lơ đễnh: “Hôm qua ạ.”
“Ở lại bao lâu?”
Lúc này Tô Nhiên mới hoàn hồn, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Em không đi nữa.”
Vừa nãy vì hoảng hốt nên cô mới bỏ chạy, cũng không nhìn kỹ, giờ đây dưới ánh đèn sáng rực rỡ hắt xuống từ đỉnh đầu anh, con người anh đã bớt đi vài phần u ám, thêm vài phần khí phách hiên ngang, rất giống với người đó trong ký ức của cô.
Cảm giác quen thuộc dù nhiều năm không gặp lập tức quay trở lại, niềm vui tái ngộ lúc này mới chậm rãi dâng lên.
Cô không còn ngại ngùng né tránh nữa mà chủ động hỏi: “Anh Trạch Thâm, những năm qua anh sống tốt không?”
Tô Nhiên nhớ rõ năm cô rời đi, Cố Trạch Thâm rất bận rộn, thường xuyên không kịp ăn cơm, không kịp ngủ.