Hoắc Minh Chiêu vẫn tiếp tục nói, mỗi chữ đều như những lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cô, khiến cô không còn chỗ trốn.
Anh ta nói: “Hóa ra trong lòng Tô tiểu thư, kiểu yêu thầm làm tổn thương người khác một trăm nhưng tự làm hại mình đến chín mươi này mới là phương thức thích một người sao?”
Anh ta cười cười, vẫn là dáng vẻ chân thành ấy: “Vậy thì xin lỗi, Tô tiểu thư, Hoắc Minh Chiêu tôi không ủng hộ kiểu yêu đương này, và tôi cũng không làm được.”
Người sắp đuối nước trong khoảnh khắc nghẹt thở sẽ theo bản năng muốn vớ lấy thứ gì đó. Nhưng lúc này, Tô Nhiên chỉ cảm thấy bản thân như đang mang trên mình tảng đá ngàn cân, kéo tuột cô rơi xuống vực sâu.
Cô ngẩn ra hồi lâu, không tìm được lời lẽ nào đủ để đáp trả lại Hoắc Minh Chiêu.
Hoắc Minh Chiêu cũng không cho Tô Nhiên lấy một cơ hội thở dốc, ánh mắt anh ta thẳng thắn và trực tiếp, giọng điệu ẩn chứa ý cười, vẫn là cái vẻ phong hoa tuyết nguyệt như lúc mới gặp: “Tô Nhiên, tôi không yêu cầu em phải chấp nhận tình cảm của tôi. Nếu em cảm thấy hành vi của tôi xúc phạm đến em, thì được thôi, tôi sẽ cân nhắc đổi sang một phương thức khác không ảnh hưởng đến em.”
Dừng một chút, anh ta thu lại vài phần cợt nhả, thần sắc nghiêm túc: “Nhưng mà, chỉ cần em còn độc thân, tôi sẽ theo đuổi đến cùng.”
Những lời của Hoắc Minh Chiêu khiến Tô Nhiên thất thần suốt mấy ngày liền. Điều này dẫn đến việc khi đang thực hiện động tác Parkour cơ bản để hướng dẫn sinh viên, lúc tiếp đất vì sai trọng tâm nên cô đã bị lực tác động làm chấn thương tay.
Hôm đó Mẫn Vãn tình cờ có việc tìm cô, thấy cô bị thương liền đưa cô đến phòng y tế trường xử lý sơ qua một chút.
“Bác sĩ nói tay em chỉ bị bong gân thôi, không ảnh hưởng đến xương, bôi thuốc đúng hạn thì sẽ nhanh khỏi.” Mẫn Vãn nói chuyện luôn có nhịp điệu riêng, không nhanh không chậm, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Tô Nhiên nghĩ rằng, học tiết của Mẫn Vãn chắc là sẽ dễ bị thôi miên lắm.
Sau khi vào làm việc, ban đầu Tô Nhiên không có văn phòng riêng. Câu lạc bộ Parkour chỉ có bấy nhiêu diện tích, chỗ huấn luyện còn không đủ, nên làm gì có không gian thừa để làm phòng làm việc cho cô. Vì thế, ngày thường sau khi huấn luyện xong, cô thỉnh thoảng lại sang văn phòng của Mẫn Vãn ngồi chơi. Dần dà, Mẫn Vãn kê thêm một chiếc ghế trong văn phòng mình, dọn dẹp lại đống tài liệu để dành ra một góc nhỏ cho Tô Nhiên làm khu vực làm việc tạm thời.
Mẫn Vãn rót cho Tô Nhiên một ly nước, nhìn cô: “Nhiên Nhiên, chị nghe Đoạn Minh Phong nói Hoắc Minh Chiêu đang theo đuổi em hả?”
“…” Tô Nhiên thấy phải đính chính: “Em và anh ta không thể nào đâu.”
“Ồ.” Mẫn Vãn gật đầu.
Tô Nhiên quan sát Mẫn Vãn, thật ra chị ấy cũng không có hứng thú với chuyện Hoắc Minh Chiêu theo đuổi cô, mà là muốn thông qua chủ đề này để dẫn dắt đến chuyện khác chăng?
Hay là chị ấy đã biết quan hệ giữa cô và Cố Trạch Thâm?
Tô Nhiên đang cân nhắc nên giải thích thế nào, Mẫn Vãn đột nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, thần bí nói: “Thật ra chị thấy em có vẻ rất giàu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên mới muốn thỉnh giáo em chút.”
“Thỉnh giáo?” Tô Nhiên cảm thấy trong lòng bỗng thấy hoảng, lúc trước đi học thành tích của cô đã không tốt, sau này cũng chỉ ở mức trung bình, ngay cả chuyện yêu đương cũng là kiểu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
“Ừm.” Đôi lông mày tinh tế của Mẫn Vãn hơi nhíu lại, đắn đo một hồi lâu mới nói: “Chuyện là thế này, gần đây chị có đi xem mắt một người.”
Trái tim Tô Nhiên trong nháy mắt treo ngược lên: “Dạ.”
Chẳng phải là xem mắt với Cố Trạch Thâm sao?
Mẫn Vãn tiếp tục nói: “Thật ra thì chị cũng đang rất rối rắm. Người đó là do một người dì quen biết giới thiệu, mọi thứ đều không vấn đề gì, nhưng mà anh ta đẹp trai quá.”
“?” Cố Trạch Thâm chắc nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại bị người khác chê vì đẹp trai quá đâu.
“Chị không thích người đẹp trai quá sao?” Tô Nhiên hỏi.
“Cũng không hẳn.” Thần sắc Mẫn Vãn rất phân vân, chị ấy nhìn Tô Nhiên với ánh mắt vô cùng mong chờ một sự phản hồi: “Nhưng nhìn anh ta như thế, chị cứ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Em biết đấy, giống như Hoắc Minh Chiêu vậy, nhìn cậu ta bảnh bao như vậy, nhưng bản chất chính là một con công hoa hòe, thấy ai cũng muốn xòe đuôi ra khoe.”
“…” Tô Nhiên bị lời của Mẫn Vãn làm cho ngớ người: “Cái đó… chị với Hoắc Minh Chiêu không phải là bạn học sao?”
“Đúng thế. Cho nên vì là bạn học, chị đã nể mặt cậu ta lắm rồi.” Mẫn Vãn nhắc tới Hoắc Minh Chiêu là lại lộ vẻ bực bội: “Cái người đó không chỉ phong lưu mà còn kéo cả bạn bè xung quanh học thói xấu theo. Em mới đến nên chắc không biết, trước kia Đoạn Minh Phong không hề biết uống rượu, từ hồi theo chân Hoắc Minh Chiêu, tửu lượng cứ thế tăng lên theo từng năm.”
Mẫn Vãn oán trách Hoắc Minh Chiêu một lúc lâu mới quay lại chủ đề chính, chị ấy hỏi Tô Nhiên: “Cho nên Nhiên Nhiên này, em phân tích giúp chị xem, đối tượng xem mắt này của chị có đáng tin cậy không?”
“…” Trong lòng Tô Nhiên ngổn ngang, cảm thấy nói thế nào cũng không đúng. Một bên là người cô đã thích từ năm 16 tuổi, một bên là một chị gái có tâm địa rất tốt.
Một lúc lâu sau, Tô Nhiên trông còn rối rắm hơn cả chính chủ là Mẫn Vãn, cô rặn ra được ba chữ: “Em không biết.”
Có lẽ lần nói chuyện trước đó đã có chút tác dụng, Hoắc Minh Chiêu không còn lái chiếc siêu xe đến chặn cổng trường để đón cô tan làm nữa, cuối cùng Tô Nhiên cũng có được sự thanh tĩnh.
Gần đây Cố Trạch Thâm không biết bận rộn việc gì, từ lần gặp mặt trước thì nửa tháng trời không có tin tức gì của anh.
Ban đầu Tô Nhiên còn gửi tin nhắn, nhưng đều như đá chìm đáy bể, không nhận được hồi âm.
Sau đó nghĩ đến nghề nghiệp của Cố Trạch Thâm, anh làm công việc gỡ bom, chắc là rất nguy hiểm.
Trở về chung cư, Tô Nhiên bắt đầu bắt tay vào sắp xếp lại các tệp tin trong máy tính, đều là những video cô từng tham gia thi đấu Parkour ở Mỹ trước đây. Hiện giờ tay đang bị thương, lúc lên lớp không thể trực tiếp thị phạm nên chỉ có thể dùng những video cũ này làm giáo trình tham khảo cho các thành viên trong câu lạc bộ học tập.
Sắp xếp video được một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tô Nhiên theo bản năng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
9 giờ 40 tối.
Giờ này rồi, còn ai đến nhỉ?
Tô Nhiên không dám cử động, không gian yên tĩnh khiến tiếng chuông cửa như bị phóng đại vô hạn, cho đến khi chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
“Alo?”
“Nhóc con. Nửa tháng không gặp, đến tư cách bước vào cửa nhà em mà anh trai cũng không có sao?”
“…”
Tô Nhiên mở cửa đón Cố Trạch Thâm vào.
Hơn nửa tháng không gặp, anh đã cắt tóc, ngắn đi không ít, trông càng sạch sẽ hơn. Từ sau lần bị Tô Nhiên giáo huấn vì ngồi lên giường, Cố Trạch Thâm đã rất tự giác, vừa vào cửa đã ngồi ngay xuống sàn nhà.
“…” Tô Nhiên nhìn cái vóc dáng cao lớn của anh ngồi trông rất khổ sở, thế nên cô nhường chiếc ghế xếp nhỏ mới mua cho anh: “Anh ngồi cái này đi.”
Đuôi mắt Cố Trạch Thâm nhướng lên, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Anh đưa tay đón lấy chiếc ghế xếp, tuy ngồi vẫn không thoải mái gì nhưng dù sao cũng đỡ hơn là ngồi bệt dưới đất.
Trên bàn trà nhỏ, giao diện máy tính vẫn đang dừng ở video thi đấu trước đây của Tô Nhiên. Cố Trạch Thâm liếc mắt nhìn qua, cảm thấy người trong video rất quen mắt, nhìn kỹ lại thì chẳng phải chính là nhóc con bên cạnh anh sao?