Đến nội dung chính

Chương 14: Tiện đường

admin 656 Chữ Cài Đặt

Khi Giản Uyên và Tô Khải Minh kết hôn, nhà họ Giản đã phản đối. Vì không nhận được lời chúc phúc nên lúc đó hai người không tổ chức hôn lễ, cũng không chụp ảnh cưới. Bức ảnh này được chụp bù sau đó.

Cố Trạch Thâm cất đồ xong quay vào thì thấy một bóng dáng đang đứng lặng trước cầu thang.

Giữa bối cảnh màu xám đen, bóng hình của cô đứng đó đầy cô tịch.

Trong lòng Cố Trạch Thâm dâng lên một nỗi xót xa vô cớ. Trước mắt anh như hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện ngày hôm đó, Giản Uyên dùng chút sức lực cuối cùng đặt tay Tô Nhiên vào tay anh, dặn anh nhất định phải chăm sóc cô thật tốt. Lúc ấy, bà đã dự đoán được sẽ có ngày gia đình này không còn chỗ đứng cho cô nữa.

Bước chân anh trở nên chậm và nhẹ hơn, anh tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô như một chỗ dựa vô hình, khẽ hỏi: “Thu dọn xong hết rồi chứ?”
Tô Nhiên “ừ” nhẹ một tiếng với giọng mũi, âm thanh nghẹn ngào.

Cô hỏi: “Anh Trạch Thâm, có thể giúp em một việc không?”

“Em nói đi.”

“Giúp em gỡ bức ảnh này xuống.” Câu nói này Tô Nhiên thốt ra rất chậm, từng chữ như ép ra từ sâu trong cổ họng, mang theo vị chua xót nhưng lại vô cùng kiên định: “Em muốn mang nó đi.”

Cố Trạch Thâm: “Được.”

Cố Trạch Thâm chuyển toàn bộ đồ đạc đến Giang Đinh Tiểu Trúc.

Tô Nhiên vào bếp gọt trái cây để cảm ơn anh đã làm “culi” suốt cả buổi chiều. Khi quay lại, cô thấy người đàn ông đang ngồi dạng chân trên giường mình, hai tay chống ở phía sau, cơ thể hơi ngả về sau đầy thong thả và lười nhác.

“…”

Cô bưng đĩa trái cây lại gần, đá mạnh một cái vào bắp chân anh, cảnh báo: “Tránh ra, giường này là để dành cho bạn trai em ngồi.”

Cố Trạch Thâm: “…”
Ánh mắt Tô Nhiên liếc sang bên cạnh: “Nào, ngồi xuống đất đi.”

“…”

Nhóc con không có lương tâm này!

Hai người nghỉ ngơi ở Giang Đinh Tiểu Trúc một tiếng.

Buổi tối Tô Nhiên còn buổi liên hoan với đồng nghiệp, mọi người hẹn gặp nhau ở cổng trường rồi cùng đi.

Cố Trạch Thâm cầm chìa khóa xe theo cô xuống lầu: “Anh cũng tiện đường, để anh đưa em qua đó.”

Tô Nhiên không từ chối, để anh đưa mình đến trường.

Đồng nghiệp của cô đang đứng cách đó không xa, vì vướng hàng cây bên đường nên họ không thấy cô.

Tô Nhiên đứng cạnh xe, hơi khom người định tạm biệt người trong xe, kết quả Cố Trạch Thâm không có ý định rời đi.

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh giải thích: “Anh đợi một người.”

“?”

Ánh mắt anh lướt qua cô, nhìn về phía sau: “Kìa, đến rồi.”

“?”

Tô Nhiên quay đầu lại, thấy Mẫn Vãn đang thong thả đi về phía này.
“?”

———————

Anh già đang điên cuồng đào hố cho mình :”>

Đội trưởng Cố: Sẽ có một ngày, nhóc con sẽ tự nguyện ngồi trên giường của anh.

Nhóc con: Người đâu, cho anh ta ngồi dưới đất đi.

Ha ha ha, hiện tại trong lòng anh già, nhóc con vẫn chỉ là một phần trách nhiệm, chưa phải là tình yêu. Dù sao khi anh quen cô, cô còn quá nhỏ, đến lúc rời đi cũng chỉ mới học lớp mười.

Tuy bây giờ cô đã trở về với dáng vẻ của một người trưởng thành, anh cũng không thể lập tức nảy sinh tình cảm nam nữ được.

Bật mí một chút nhé, con đường theo đuổi vợ tương lai của anh còn dài lắm. Ở giai đoạn đầu, anh đúng là tự đào hố chôn mình.

Hãy để lại bình luận để tui có động lực ra tiếp nha~~