Cố Trạch Thâm bình thản buông bát đũa, nhận lấy điện thoại từ tay Tô Nhiên, trả lời mẹ mình là bà Bùi Sở Quân xong mới quay sang than khổ với Tô Nhiên: “Nhóc con, tranh thủ lúc còn trẻ thì mau yêu đương đi, đừng để đến tuổi của anh rồi ngày nào cũng phải đi xem mắt.”
Tô Nhiên vờ như vô tình hỏi: “Anh không có bạn gái à?”
Cố Trạch Thâm cong khóe môi: “Cái nghề này của anh thì tìm bạn gái ở đâu ra.”
Tô Nhiên khó hiểu: “Cảnh sát hình sự không đến mức không tìm được bạn gái chứ?”
“Hình sự?” Cố Trạch Thâm khẽ nhướng mày, đơn giản giải thích: “Cũng gần như thế, sau này anh chuyển công tác rồi, hiện tại làm bên gỡ bom.”
Hóa ra là cảnh sát gỡ bom.
Cố Trạch Thâm không muốn thảo luận quá nhiều về nghề nghiệp của mình với Tô Nhiên, ngón tay anh lướt nhanh trên giao diện WeChat để trả lời tin nhắn, rồi quay sang hỏi cô với ánh mắt ôn hòa: “Lát nữa em đi đâu? Có cần anh đưa đi không?”
Tô Nhiên ngẩn ra một chút: “Em không biết.”
Không thể cứ ở lại đây mãi, mà cũng không muốn về nhà. Đêm nay là đêm tân hôn của Tô Khải Minh và Triệu An Nhã, cô mà có mặt thì ai cũng thấy khó xử.
Cố Trạch Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ, gợi ý cho cô: “Lát nữa anh phải đi sớm, không đi theo em được. Nếu em không muốn ở lại đây thì tìm mấy đứa bạn mà đi chơi.”
Tô Nhiên lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ cô đơn, trông có chút đáng thương: “Em không có bạn bè.”
“…” Cố Trạch Thâm quên mất, Tô Nhiên chưa học hết lớp mười đã sang Mỹ, ở đây làm gì có bạn bè nào.
Tô Nhiên nhìn anh, chớp chớp mắt: “Anh Trạch Thâm, hay là anh dẫn em đi cùng đi.”
Cố Trạch Thâm có chút khó xử: “Ai đời đi xem mắt lại mang theo trẻ con chứ?”
“…” Tô Nhiên nhỏ giọng phản bác: “Em không phải trẻ con.”
22 tuổi rồi, đã là người lớn, là người lớn đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi đấy.
Cố Trạch Thâm vẫn còn đang do dự, Tô Nhiên tưởng anh đang cân nhắc việc có mang mình theo hay không. Kết quả, một lát sau, thần sắc anh trở nên nghiêm túc, anh nheo mắt nhìn chằm chằm cô: “Nhóc con, không phải em vẫn còn giận anh nên định đi phá đám buổi xem mắt của anh đấy chứ?”
Cố Trạch Thâm tiếp tục: “Nhóc con, anh 29 tuổi rồi mà đến tay con gái người ta còn chưa được nắm, em đừng có đi theo quấy phá.”
“…” Cô đâu phải loại người như vậy!
Cố Trạch Thâm định khuyên nhủ thêm để Tô Nhiên từ bỏ ý định đi theo mình, bỗng nhiên, bàn tay anh đặt trên bàn bị một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay ấy khác hẳn tay anh, lành lạnh, mềm mại, mịn màng, còn mang theo hương thơm ngọt ngào.
Tô Nhiên nắm lấy tay Cố Trạch Thâm, cố tỏ ra bình thản hết mức. Cô sợ mình vừa mở miệng là giọng nói sẽ run rẩy: “Giờ thì nắm rồi đấy, anh có thể dẫn em đi được chưa?”
Sắc mặt Cố Trạch Thâm chợt thay đổi, anh không cười nữa mà trầm mặt gỡ tay cô ra, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Tại sao nhất định phải đi?”
Năm 16 tuổi, hai người cũng từng có một lần đối đầu như vậy.
Khi đó, Cố Trạch Thâm vừa mới vào đội cảnh sát, vì ngoại hình xuất chúng nên có không ít nữ cảnh sát muốn hẹn hò với anh. Nhưng Cố Trạch Thâm từ chối yêu đương cùng cơ quan nên những người đó đều không thành công. Sau đó, bên pháp y mới chuyển đến một người phụ nữ, tuổi tác tương đương với Cố Trạch Thâm, rất xinh đẹp, mọi người đều ngầm bàn tán rằng hai người này rất xứng đôi.
Các chú các dì trong đội cảnh sát đều là đồng nghiệp của Giản Uyên, biết Tô Nhiên và Cố Trạch Thâm thân thiết nên còn trêu chọc: “Tiểu Nhiên này, để chị pháp y kia làm chị dâu cháu nhé?”
Tô Nhiên giả vờ làm bài tập không đáp lại, mọi người cười cười rồi cũng giải tán, nhưng cô lại ghi nhớ trong lòng. Sau đó cô đã hỏi anh có phải thích chị pháp y kia không.
Cố Trạch Thâm nghe vậy cũng chỉ cười theo kiểu chẳng đứng đắn chút nào, trêu chọc cô: “Sao thế, nhóc con nhà chúng ta lo lắng sau này anh không thương em nữa à?”