Cái xã hội này, đâu đâu cũng coi trọng nhân tình thế thái. Bề ngoài là một bữa cơm, nhưng thực chất là một lần tích lũy quan hệ hoặc trao đổi tài nguyên.
Buổi tụ tập này cô có thể trốn một lần, nhưng về sau còn nghìn vạn buổi khác đang đợi. Thế nên Tô Nhiên trả lời trong nhóm: “Vâng, em sẽ đến.”
Sau đó Đoạn Minh Phong gửi riêng thời gian và địa điểm cho cô.
Đoạn Minh Phong là người Tô Nhiên từng gặp một lần ở nhà ăn của trường. Anh ta thích mặc áo sơ mi kẻ caro và quần tây, đeo kính gọng tròn, làn da rất trắng, trông vô cùng nho nhã. Nếu không biết, người ta còn tưởng anh ta dạy khoa máy tính.
Ghi nhớ địa điểm và thời gian xong, Tô Nhiên nghĩ đến kế hoạch buổi chiều mới hỏi Cố Trạch Thâm: “Chiều nay anh có việc gì không?”
Cố Trạch Thâm nhàn nhạt đáp: “Không có, anh nghỉ ngơi.”
Tô Nhiên tuân thủ nguyên tắc “có anh trai thì cứ việc sai bảo”, liền sắp xếp luôn hành trình buổi chiều cho anh: “Vậy vừa hay, dù sao tiền bên Giang Đinh Tiểu Trúc cũng trả xong rồi, chiều nay em muốn dọn qua đó luôn.”
“…” Cố Trạch Thâm khựng lại, uyển chuyển nói: “Thật ra không cần gấp gáp vậy đâu, cứ từ từ mà dọn.”
“Không được.” Tô Nhiên vô cùng kiên trì, lý do cũng cực kỳ đầy đủ. Cô hơi nghiêng người nhìn anh, nói: “Chính anh nói là đừng có bám trụ ở khách sạn, phải sớm về nhà mà.”
“Anh nói là nói thế, nhưng cũng không vội một hai ngày này.”
“Anh Trạch Thâm, anh không thấy một mình ở khách sạn rất đáng thương sao?”
Cố Trạch Thâm sợ nhất là lúc Tô Nhiên bày ra vẻ mặt này, lập tức chốt luôn: “Được, dọn! Dọn ngay!”
Buổi trưa Cố Trạch Thâm đưa Tô Nhiên đi ăn cơm, buổi chiều anh hộ tống cô về nhà họ Tô lấy đồ.
Kể từ khi Tô Khải Minh và Triệu An Nhã kết hôn, Tô Nhiên chưa từng quay lại đây. Dì Tôn đã chờ sẵn ở cửa, thấy cô về thì vô cùng vui mừng. Vừa ngước mắt lên thấy người đàn ông đứng sau lưng cô, dì thấy đường nét gương mặt rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Tô Nhiên nhắc nhở: “Dì Tôn, đây là anh Trạch Thâm, trước đây hay đến nhà dạy kèm cho cháu ấy ạ.”
“À!” Dì Tôn bừng tỉnh, tiến lại gần nhìn kỹ rồi nắm tay Tô Nhiên nói: “Có phải cậu thanh niên ngày xưa bị cháu chọc cho tức đến mức phải nhập viện vì không biết làm bài tập Vật lý không?”
Tô Nhiên: “…”
Cố Trạch Thâm: “…”
Sự thật của đoạn quá khứ đó không hẳn là như vậy. Kể từ khi Cố Trạch Thâm thay mặt Giản Uyên đi họp phụ huynh cho Tô Nhiên, anh đã đảm nhận luôn vai trò gia sư cho cô. Từ Toán, Lý, Hóa đến Văn, Sử, Địa, Tô Nhiên hổng chỗ nào là anh bổ trợ chỗ đó.
Nửa cuối học kỳ lớp 9, suốt ba bốn tháng, cuối tuần nào Cố Trạch Thâm cũng dạy kèm cho Tô Nhiên, khi thì ở phòng nghỉ của cục cảnh sát, khi thì ở nhà họ Tô.
Thành tích của Tô Nhiên thuộc dạng khá, nhưng vì học lệch nên điểm số mãi không bứt phá lên được. Để cô có thể thi đỗ vào trường cấp ba tốt, Cố Trạch Thâm đành phải dốc sức luyện cấp tốc các môn tự nhiên cho cô.