Đến nội dung chính

Chương 2: Gặp giáo viên

admin 538 Chữ Cài Đặt

Âm cuối kéo dài, tông giọng hơi cao lên, khi nói chuyện anh luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng điệu lười biếng.

Tô Nhiên cố gồng mình, hốc mắt ửng đỏ, đem tất cả sự tủi thân và bất an khi phải chờ đợi nén lại vào lòng. Cô đứng phắt dậy đi thẳng về phía dãy nhà học, mới đi được vài bước, người kia lại gọi: “Tô Nhiên.”

Thấy người phía sau đang tiến lại gần, Tô Nhiên quay người lại nhìn anh, ánh mắt vừa chạm đến những ngón tay thon dài của anh thì miệng đã bị cưỡng ép nhét vào một viên kẹo.

Chính là viên kẹo màu hồng lúc nãy trong lòng bàn tay Cố Trạch Thâm, vị hơi chua.

Giọng nói dỗ dành, cảm giác như hơi thở sát bên tai, Cố Trạch Thâm nói: “Ăn kẹo của anh rồi thì không được giận nữa nhé.”

Tô Nhiên mím chặt môi không nói lời nào, biểu cảm nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, một lát sau mới hỏi: “Vấn đề đã học thuộc chưa?”
À, vậy là vẫn còn đang giận, đến một tiếng “anh” cũng không thèm gọi.

“Không học thuộc đúng không?”

“Anh không muốn đi họp phụ huynh cho em đúng không?”

“Anh thấy mất mặt đúng không?”

Hàng loạt câu chất vấn và chỉ trích không cho Cố Trạch Thâm bất kỳ cơ hội nào để giải thích, cuối cùng, cô quật cường nhìn anh như đang chờ đợi một câu trả lời.

Đột nhiên, người đàn ông trước mặt kèo cánh tay cô, kéo cô ngồi xuống bậc thềm bồn hoa bên cạnh. Cố Trạch Thâm đưa tay xoa nhẹ cái cổ đang mỏi vì phải cúi xuống nghe nhóc con nói chuyện, sau đó hơi khom người, để tầm mắt ngang bằng với cô.

Cố Trạch Thâm ôn tồn nói: “Nhóc con, anh không hề thấy mất mặt khi đi họp phụ huynh cho em. Ngược lại, anh thấy rất vui.”

Tô Nhiên nhìn anh, nhắc nhở: “Giáo viên chủ nhiệm sẽ mắng anh đấy.”
Cố Trạch Thâm: “Không sao, anh không sợ.”

Tô Nhiên giọng cứng nhắc: “Tại sao?”

Cố Trạch Thâm suy nghĩ một lát, sau đó xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tô Nhiên, giọng điệu dịu dàng: “Chắc là vì anh cảm thấy có thể trải nghiệm trước cảm giác làm bố trông con đó.”

“…”

Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đang đeo kính chấm bài tập, Tô Nhiên gõ cửa.

Giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo, thấy là Tô Nhiên liền đáp nhẹ một tiếng: “Đến rồi à?”

Cố Trạch Thâm đứng phía sau Tô Nhiên, dựa theo những gì cô đã dặn: nói ít nghe nhiều.

Tô Nhiên trả lời: “Vâng ạ, mẹ em có việc bận nên bảo anh trai em đến thay.”

Nói xong, cô lặng lẽ kéo kéo ngón tay Cố Trạch Thâm, ra hiệu bảo anh nên nói gì đó.

Có lẽ vì quá khẩn trương nên lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, Cố Trạch Thâm duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Nhiên, thân mật giống hệt anh em ruột. Anh nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm bằng ánh mắt ngay thẳng, điềm tĩnh: “Chào cô, em là anh trai của Tô Nhiên, Tô Đường.”
“Tô Đường?”

“….”